TPHCM: Đột xuất kiểm tra cơ sở châm cứu, phát hiện hàng loạt sai phạm

Tâm An |

Sau khi đột xuất kiểm tra một cơ sở châm cứu, Thanh tra Sở Y tế TPHCM yêu cầu ngưng hoạt động cơ sở trên.

Ngày 22.11, theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM, đoàn thanh tra của Sở vừa kết hợp với Phòng Y tế quận 3 (TPHCM) kiểm tra đột xuất một cơ sở châm cứu tại đường Trần Quốc Thảo (phường 7, quận 3).

 
Đoàn kiểm tra phát hiện bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế trên. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TPHCM

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận đây là cơ sở hoạt động lén lút, không bảng hiệu, có tính đối phó và không hợp tác với đoàn kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có một người đàn ông tên Tân có dấu hiệu được khám bệnh, một bà tên Cầu đang thực hiện châm cứu cho bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

 
Các vật dụng tại cơ sở vào thời điểm kiểm tra. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Qua đó, Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận 3 và Ủy ban Nhân dân phường 7 giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Đồng thời, thanh tra Sở sẽ làm rõ thêm các căn cứ về các cá nhân thực hiện tiêm các dịch vụ thẩm mỹ và xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ nữ sinh tự tử: Chuyên gia mách nước giúp trẻ nói "không với tự tử"

Phương Nhàn |

Liên quan đến vụ việc một bé gái (13 tuổi, TPHCM) tự tử vì bị mẹ xem điện thoại, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục - Trường Đại học giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ về việc giúp con trẻ nói không với tự tử.

Nữ sinh nhảy lầu tự tử vì mẹ kiểm tra điện thoại: Thoát chết nhưng dập gan

Nhóm phóng viên |

Một nữ sinh (13 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) nhảy lầu tự tử vì mẹ kiểm tra điện thoại. Rất may mắn em đã thoát chết, hiện đang điều trị trong tình trạng dập gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Đừng "xem nhẹ" bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính

Thanh Chân |

Tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong, chỉ sau bệnh mạch vành và đột quỵ. Theo chuyên gia, COPD là sát thủ thầm lặng. Bởi trên thế giới, cứ mỗi 10 giây có 1 người tử vong vì COPD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ vụ nữ sinh tự tử: Chuyên gia mách nước giúp trẻ nói "không với tự tử"

Phương Nhàn |

Liên quan đến vụ việc một bé gái (13 tuổi, TPHCM) tự tử vì bị mẹ xem điện thoại, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục - Trường Đại học giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ về việc giúp con trẻ nói không với tự tử.

Nữ sinh nhảy lầu tự tử vì mẹ kiểm tra điện thoại: Thoát chết nhưng dập gan

Nhóm phóng viên |

Một nữ sinh (13 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) nhảy lầu tự tử vì mẹ kiểm tra điện thoại. Rất may mắn em đã thoát chết, hiện đang điều trị trong tình trạng dập gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Đừng "xem nhẹ" bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính

Thanh Chân |

Tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong, chỉ sau bệnh mạch vành và đột quỵ. Theo chuyên gia, COPD là sát thủ thầm lặng. Bởi trên thế giới, cứ mỗi 10 giây có 1 người tử vong vì COPD.