TPHCM còn nhiều phòng khám đa khoa chất lượng kém

Gia Miêu |

Số lượng phòng khám đa khoa đạt chất lượng tốt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó số phòng khám kém chất lượng lại chiếm tỷ lệ hơn 20%.

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa công bố trong bảng xếp hạng chất lượng của các phòng khám đa khoa (PKĐK) trên địa bàn năm 2019.

Cụ thể, Sở Y tế đã triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa trong thời gian 4 tháng, từ tháng 6.2019 đến tháng 10.2019. Đối tượng đánh giá chất lượng bao gồm 216 phòng khám đa khoa công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố đã được cấp giấy phép hoạt động (tính tới thời điểm tháng 4.2019). Trong đó có 28 phòng khám đa khoa công lập thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện; và 188 phòng khám đa khoa tư nhân.

Kết quả sau kiểm tra cho thấy có 6 phòng khám (2,9%) đạt mức chất lượng tốt, 42 phòng khám đạt mức chất lượng khá, 39 phòng khám đạt mức chất lượng trung bình – khá, 74 phòng khám đạt mức chất lượng trung bình và 41 phòng khám đạt mức chất lượng kém. Còn 14 phòng khám chưa được đánh giá, lý do là đã ngưng hoạt động, hoặc đang nộp hồ sơ ngưng hoạt động…

Năm nay, Sở Y tế TPHCM đã bắt đầu áp dụng bộ “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TPHCM, phiên bản 3.0” có độ khó hơn so với các bộ tiêu chí phiên bản trước. Do đó, đòi hỏi các phòng khám ngoài việc tuân thủ quy định, phải thực sự đào sâu, nghiên cứu kỹ để có được sự cải tiến chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Nhận xét về chất lượng của các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố, đại diện Sở Y tế cho biết điều đáng quan tâm là các phòng khám đa khoa chưa chủ động tiếp cận, nắm bắt và hiểu những quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Các văn bản pháp luật của cơ quan quản lý chưa đến được với các phòng khám một cách đầy đủ và kịp thời, dẫn đến các phòng khám không triển khai thực hiện và tuân thủ đúng quy định.

Trong khi đó, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của một số phòng Y tế quận – huyện đối với hoạt động của các phòng khám đa khoa trên địa bàn phụ trách còn hạn chế. Công tác thanh tra, xử phạt vi phạm chưa đủ sức răn đe đối với cơ sở cố tình vi phạm.

Chính vì vậy, đại diện Sở Y tế TPHCM cũng cho biết đã kiến nghị Bộ Y tế tăng mức xử phạt mang tính răn đe đối với các phòng khám cố tình vi phạm các quy định pháp luật khi sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh vào năm 2020. Sở Y tế sẽ duy trì hoạt động đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa mỗi 2 năm, riêng các phòng khám có mức chất lượng kém có thể chủ động đăng ký đánh giá lại sớm hơn nếu đã khắc phục các tiêu chí còn ở mức kém.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Phòng khám đa khoa “bỗng dưng” đổi tên sau khi bị rút giấy phép

QUANG ĐẠI |

Bị Sở Y tế Nghệ An thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh mới được 15 ngày, Phòng khám Đa khoa tư nhân Vinh đã tự ý đổi tên mới mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phạt 140 triệu đồng với phòng khám có bác sĩ Trung Quốc tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị, nơi có một số bác sĩ Trung Quốc làm việc với số tiền 140,4 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng.

Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Qua thanh tra phòng khám đa khoa Vinh có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Phòng khám đa khoa “bỗng dưng” đổi tên sau khi bị rút giấy phép

QUANG ĐẠI |

Bị Sở Y tế Nghệ An thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh mới được 15 ngày, Phòng khám Đa khoa tư nhân Vinh đã tự ý đổi tên mới mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phạt 140 triệu đồng với phòng khám có bác sĩ Trung Quốc tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị, nơi có một số bác sĩ Trung Quốc làm việc với số tiền 140,4 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng.

Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Qua thanh tra phòng khám đa khoa Vinh có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.