TPHCM: Chỉ số tia UV đạt mức cao, người dân cần làm gì?

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt là chỉ số tia UV (tia cực tím) cao sẽ gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) ngày 7.9 ở mức 9 vào thời điểm 12 giờ trưa. Đây là chỉ số UV được cảnh báo là nguy cơ gây hại rất cao, người dân cần hạn chế ra ngoài vào buổi trưa.

Theo dự báo, hai ngày tiếp theo 8.9 và 9.9 chỉ số UV tại TPHCM sẽ đạt đến mức 9 và 8.

Được biết, chỉ số tia UV từ 6 đến dưới 8 được cảnh báo là nguy cơ gây hại cao, từ 8-10 nguy cơ gây hại rất cao.

Chỉ số tia cực tím được cảnh báo là nguy cơ gây hại rất cao. Ảnh: Hữu Huy

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chỉ số UV dao động từ 0-2 được xem là thấp, từ 8-10 là rất cao, có thể gây bỏng da trong 25 phút tiếp xúc. Chỉ số UV từ 11 trở lên được xem là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.

BSCK2. Nguyễn Thị Thanh Thùy - Trưởng Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo, những người tiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời trong thời gian ngắn sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, da bị bỏng, khô, sạm, tạo nếp nhăn, lão hóa nhanh. Nếu tiếp xúc kéo dài, tích lũy có thể gây ung thư da.

Vì vậy, người dân cần đảm bảo chế độ bù đủ nước, uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Thời tiết nắng nóng, cơ thể ra mồ hôi nhiều, mệt mỏi, da không được cấp ẩm thường xuyên là nguyên nhân khiến da xấu đi. "Một lưu ý khác là thời tiết oi bức, nhiệt độ cao khiến nhiều người khó chịu nên liên tục tắm. Điều này là không nên bởi tắm nhiều khiến da khô. Chỉ nên tắm 1-2 lần/ngày, hạn chế tắm nước quá lạnh hay nóng làm hại làn da" - BS. Thuỳ nói.

Ánh nắng mặt trời có thể gây kích thích các hắc tố melanin dưới da tăng cao, khiến da bị sạm đen và lão hóa trầm trọng. Tốt hơn hết, bạn nên dùng kem chống nắng đúng cách, kết hợp cùng việc đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng để bảo vệ làn da.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên dùng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da khỏi những tác hại xấu từ tia UV có trong ánh nắng mặt trời như lão hóa, đen sạm, rám, tàn nhang, ung thư da. Điều lưu ý là dùng kem chống nắng hàng ngày buộc phải tẩy trang đúng cách, nếu chỉ rửa mặt sẽ không làm sạch được da.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt và chỉ số tia UV ở Trung Bộ cao nhất cả nước

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mức độ nắng nóng gay gắt và chỉ số tia UV ở khu vực Trung Bộ cao nhất cả nước.

Nắng nóng gay gắt, cần làm gì khi tia UV ở mức nguy hiểm cho sức khoẻ?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh Bắc - Trung bộ khiến nhiệt độ không ngừng gia tăng. Chỉ số tia UV dao động quanh ngưỡng 8-10, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C, những mẹo vàng chống tia UV ra sao?

Thảo Anh |

Tránh tiếp xúc quá lâu với ánh sáng mặt trời, thoa kem chống nắng bảo vệ phổ rộng trước khi bước ra ngoài, đeo kính râm có thể lọc ít nhất 98% tia UVA và UVB... là những mẹo vàng bạn cần nhớ trong điều kiện thời tiết nắng nóng những ngày gần đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nắng nóng gay gắt và chỉ số tia UV ở Trung Bộ cao nhất cả nước

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mức độ nắng nóng gay gắt và chỉ số tia UV ở khu vực Trung Bộ cao nhất cả nước.

Nắng nóng gay gắt, cần làm gì khi tia UV ở mức nguy hiểm cho sức khoẻ?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh Bắc - Trung bộ khiến nhiệt độ không ngừng gia tăng. Chỉ số tia UV dao động quanh ngưỡng 8-10, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C, những mẹo vàng chống tia UV ra sao?

Thảo Anh |

Tránh tiếp xúc quá lâu với ánh sáng mặt trời, thoa kem chống nắng bảo vệ phổ rộng trước khi bước ra ngoài, đeo kính râm có thể lọc ít nhất 98% tia UVA và UVB... là những mẹo vàng bạn cần nhớ trong điều kiện thời tiết nắng nóng những ngày gần đây.