TPHCM: Các bác sĩ dùng 2 kỹ thuật hiện đại cứu bé sơ sinh 4 ngày tuổi

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết một trường hợp bé sơ sinh vừa chào đời đã phải trải qua ca mổ tim phức tạp và hơn một tuần can thiệp ECMO, lọc máu liên tục.

Bé trai C.B.P.D., 4 ngày tuổi, ngụ tại Đồng Nai, được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng khó thở, tím tái, lơ mơ, hôn mê.

Bệnh sử ghi nhận trẻ sinh mổ, đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 3,5 kg, sinh tại một bệnh viện tỉnh. Sau sinh trẻ tím tái, thở rên, co kéo, rút lõm ngực nặng, lơ mơ, được điều trị hỗ trợ hô hấp thở oxy, sau đó thở áp lực dương liên tục, kháng sinh, chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé trai được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản giúp thở, thăm khám, xét nghiệm máu và chụp Xquang phổi, siêu âm tim ghi nhận trẻ bệnh tim phức tạp: thất phải hai đường ra – thể chuyển gốc động mạch, thông liên thất nằm dưới van động mạch phổi, thiểu sản cung động mạch chủ.

Bên cạnh đó, bé D. còn bị suy hô hấp nặng, nhiễm trùng sơ sinh. Các bác sĩ chỉ định mổ để sửa các bất thường ở tim cho bé.

Sau mổ tim 1 ngày, tình trạng bé D. xấu dần, trụy tim mạch phải sử nhiều loại thuốc vận mạch liều cao, tổn thương gan thận nặng, bé ở trạng thái vô niệu, không có nước tiểu, suy hô hấp ngày càng nặng tím tái.

Các bác sĩ đã hội chẩn với ê kíp ECMO tiến hành đặt cannula mạch máu và gắn nối với hệ thống máy ECMO để cung cấp oxy qua màng ngoài cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn thay thế tim chuyển máu có oxy từ hệ tuần hoàn đến và cung cấp oxy cho mô và các cơ quan trong cơ thể bé.

Ngoài ra, bé còn được gắn kết nối với hệ thống máy lọc máu liên tục để hỗ trợ gan thận.

Kết quả sau gần 2 tuần chạy ECMO, phối hợp với các điều trị hỗ trợ tích cực khác, tình trạng suy hô hấp, huyết động của bé D. được cải thiện dần, không còn dùng thuốc vận mạch, được cai máy ECMO, thở máy với thông số thấp. Sau đó, bé được cai máy thở, và thở khí trời, tỉnh táo, bú khá, chức năng gan thận dần trở về bình thường.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Công dụng của vitamin E với làn da trẻ sơ sinh

AN NHIÊN (T/H) |

Da trẻ sơ sinh vốn mỏng manh, nhạy cảm nên rất dễ bị các yếu tố làm khô da tác động. Vì thế, bạn cần cung cấp Vitamin E hợp lí cho da trẻ để tránh ảnh hưởng.

Hội chẩn ca sơ sinh toàn thân có lớp sừng trắng bao phủ

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn cùng Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình (Hà Giang) cho trường hợp bé sơ sinh mắc bệnh da vảy cá hiếm gặp.

Lần đầu thống nhất 1 quy trình chăm sóc sơ sinh ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

Thùy Linh |

Chiều 15.10, Mạng lưới sơ sinh thí điểm Hà Nội đã chính thức ra mắt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của ông Gareth Ward, Đại sức Anh quốc tại Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công dụng của vitamin E với làn da trẻ sơ sinh

AN NHIÊN (T/H) |

Da trẻ sơ sinh vốn mỏng manh, nhạy cảm nên rất dễ bị các yếu tố làm khô da tác động. Vì thế, bạn cần cung cấp Vitamin E hợp lí cho da trẻ để tránh ảnh hưởng.

Hội chẩn ca sơ sinh toàn thân có lớp sừng trắng bao phủ

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn cùng Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình (Hà Giang) cho trường hợp bé sơ sinh mắc bệnh da vảy cá hiếm gặp.

Lần đầu thống nhất 1 quy trình chăm sóc sơ sinh ở 9 bệnh viện tại Hà Nội

Thùy Linh |

Chiều 15.10, Mạng lưới sơ sinh thí điểm Hà Nội đã chính thức ra mắt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của ông Gareth Ward, Đại sức Anh quốc tại Việt Nam.