TPHCM: Bệnh truyền nhiễm có dấu hiệu tăng nhanh

Kim Đồng |

Ngày 27.3, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TPHCM cho thấy, số ca bệnh truyền nhiễm (sởi, sốt xuất huyết, chân tay mệnh) có dấu hiệu tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, thông tin số ca bệnh truyền nhiễm tuần 2 (từ ngày 15.3 đến 21.3) tại TPHCM có dấu hiệu tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2018. Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 1.564 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2018 chỉ có 4 ca. Số ca mắc sởi cao là quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và quận 8.

Trong số các ca mắc sởi có tới 48% là trẻ 18 tháng đến 10 tuổi; 96% bệnh nhân chưa được tiêm chủng và hơn 4% chỉ mới tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi. Bên cạnh đó, còn có 19% bệnh nhi dưới 9 tháng (chưa đến tuổi tiêm chủng) không nhận được kháng thể bảo vệ từ mẹ truyền sang.

Ngoài ra, TTYTDP TPHCM cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết cũng có sự gia tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2018 với 10.115 ca mắc từ đầu năm đến nay, tăng 243% so với cùng kỳ năm 2018 (2.960 ca); số ca tay chân miệng là 450 ca, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018 (369 ca).

Riêng tại quận 12, TPHCM tình trạng bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cũng xuất hiện.

Bác sĩ Bùi Đức Khánh, Trưởng phòng Y tế quận 12, TPHCM cho biết, về bệnh chân tay miệng, thống kê từ ngày 1.1đến 28.2.2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 có 8 ca, trong khi đó năm 2019 có 20 ca). Không có ca tử vong do bệnh này.

Bệnh Sốt xuất huyết ( thống kê từ ngày 1.1 đến 28.2.2019 tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 có 145 ca, năm 2019 có 584 ca)). Bệnh tập trung chủ yếu tại các phường: Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp. Ngoài ra, quận 12 cũng ghi nhận bệnh Sốt phát ban - Sởi: Trong quí 1.2019 ghi nhận 105 ca sởi mới. Trong đó, phường Hiệp Thành có 13 ca, Tân Thới Nhất (12 ca), Thới An (08 ca), Trung Mỹ Tây (8 ca), Tân Chánh Hiệp (8 ca), Đông Hưng Thuận (11 ca)…

Trước tình hình bệnh truyền nhiễm có dấu hiệu gia tang, TTYTDP TPHCM- khuyến cáo, người dân duy trì các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi ngay nơi ở, nơi làm việc; phòng tránh muỗi đốt bản thân và người xung quanh; tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho người lớn và trẻ; giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng; vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng đồ chơi của trẻ. Trung tâm đã chỉ đạo và thường xuyên giám sát các trung tâm y tế quận, huyện thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.

Được biết, TPHCM cũng đã triển khai tiêm vaccine ComBE Five cho trẻ từ ngày 11.2. Đến nay có 6.153 trẻ đã được tiêm vaccine này, trong đó 4.909 trẻ tiêm mũi thứ 1; 779 trẻ tiêm mũi thứ 2 ; 465 trẻ tiêm mũi thứ 3 và không có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bệnh dịch diễn biến "chóng mặt", 29/30 quận có ca mắc sởi

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình bệnh sởi, sốt xuất huyết trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Y tế “truy tìm” nguyên nhân mắc bệnh sởi

Kim Đồng |

Bệnh sởi gia tăng ở nhiều địa phương khiến nhiều người lo lắng. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh sởi ở trẻ nhỏ và các bà mẹ.

Bộ Y tế: Quyết liệt dập dịch sởi, giảm tối đa tử vong

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi.

Dịch sởi bùng phát, 90% mắc sởi là do nguyên nhân này

T.Linh |

Khoảng 90% các trường hợp mắc sởi là do chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Hà Nội: Bệnh dịch diễn biến "chóng mặt", 29/30 quận có ca mắc sởi

VƯƠNG TRẦN |

Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình bệnh sởi, sốt xuất huyết trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Y tế “truy tìm” nguyên nhân mắc bệnh sởi

Kim Đồng |

Bệnh sởi gia tăng ở nhiều địa phương khiến nhiều người lo lắng. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh sởi ở trẻ nhỏ và các bà mẹ.

Bộ Y tế: Quyết liệt dập dịch sởi, giảm tối đa tử vong

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi.

Dịch sởi bùng phát, 90% mắc sởi là do nguyên nhân này

T.Linh |

Khoảng 90% các trường hợp mắc sởi là do chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.