TPHCM: Bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhập viện tăng vọt

Khương Quỳnh |

Trong thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt đối tượng bệnh nhân là trẻ em nhập viện ngày càng tăng cao, thậm chí có nơi tăng gấp đôi ngày thường.

Theo thống kê, tại Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, những tháng bình thường, trung bình có khoảng 40 bệnh nhân điều trị nội trú vì sốt xuất huyết. Trong khi đó, trong tháng 6, số bệnh nhân nhập viện điều trị trung bình là 60, có ngày đỉnh điểm có số bệnh nhân lên đến 80.

Tại Khoa Sốt xuất huyết của Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng ghi nhận 116 bệnh nhi đang điều trị, trong đó có 9 bé bị nặng, sốc với các biểu hiện như mạch nhanh, khó bắt, tụt huyết áp… phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, từ tháng 6, các ca sốt xuất huyết bắt đầu tăng 10 – 15% so với các tháng trước. Trung bình mỗi tuần có thêm 70 ca mới nhập viện (bình thường chỉ khoảng 50-60 ca), trong đó 10% là các ca nặng và đang có xu hướng tăng nhẹ. Từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có 2 ca tử vong do sốt xuất huyết đều là các ca được chuyển đến từ các tỉnh và diễn tiến bệnh quá nặng.

Cũng ghi nhận sự gia tăng bệnh sốt xuất huyết tại TPHCM, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho biết, vào những tháng đầu năm, số ca bệnh mỗi tuần chỉ vào khoảng 200 ca. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 6, số ca bệnh mỗi tuần lên đến 339 ca phải nhập viện. Tính từ đầu năm tới nay, tổng số bệnh nhân SXH lên đến 8.600 ca. Do năm nay, bệnh vào mùa sớm và với thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản là sáng nắng, chiều mưa. Dự kiến bệnh sẽ gia tăng mạnh trong những tháng tới.

Để khống chế dịch bệnh,  theo Trung tâm y tế dự phòng TPHCM, bên cạnh việc phát hiện, xử lý các điểm nguy cơ cao bằng các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng thì cần hướng đến những biện pháp lâu dài như: Nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết, nghiên cứu các biện pháp sinh học nhằm làm giảm sự sinh sản của loài muỗi vằn truyền bệnh…

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo: Sốt xuất huyết lan rộng bất thường

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mặc dù người mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở khu vực miền Nam (gần 70% người bệnh), nhưng Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước.

Đã có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Ngày 22.6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 36.437 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong.

Bệnh nhân sốt xuất huyết Hà Nội tăng gấp 2,6 lần, diễn biến phức tạp

LỆ HÀ |

Ngành y tế đã chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) nhưng do tình hình dịch SXH diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. So với cùng kỳ năm 2016 số ca mắc SXH đã tăng 2,6 lần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo: Sốt xuất huyết lan rộng bất thường

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mặc dù người mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở khu vực miền Nam (gần 70% người bệnh), nhưng Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước.

Đã có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết

Lệ Hà |

Ngày 22.6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 36.437 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong.

Bệnh nhân sốt xuất huyết Hà Nội tăng gấp 2,6 lần, diễn biến phức tạp

LỆ HÀ |

Ngành y tế đã chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) nhưng do tình hình dịch SXH diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. So với cùng kỳ năm 2016 số ca mắc SXH đã tăng 2,6 lần.