Tóm gọn hơn 2 tạ thịt lợn thối suýt được nhập vào nhà hàng, quán ăn

Thái Phương |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị này vừa phát hiện đối tượng vận chuyển hàng tạ thịt lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đang trên đường đi giao cho các nhà hàng quán ăn.

Trước đó, vào khoảng 19h, ngày 18.12, tại khu vực đường tránh thuộc địa phận xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy BKS 90B2 - 522.06 có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, người này xuất trình giấy tờ tùy thân tên Lê Văn Mai (SN 1965, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Kiểm tra thùng hàng sau xe, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối nên đã mời Mai về trụ sở xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, qua kiểm đếm số thịt lợn nói trên khoảng hơn 200kg, Lê Văn Mai không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số thịt lợn này.

Lê Văn Mai khai nhận, số thịt lợn trên được thu mua từ các lò mổ gia súc tại tỉnh Hà Nam và đang trên đường mang vào một số nhà hàng, quán ăn ở thành phố Thái Bình tiêu thụ.

Cơ quan Công an đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao toàn bộ số thực phẩm trên cho Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thái Bình tiến hành tiêu hủy.

Thái Phương
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Ai phải chịu trách nhiệm khi thực phẩm bẩn tuồn vào trường học?

Thế Anh |

Để thực phẩm bẩn tuồn vào trường học, ai chịu trách nhiệm; Trẻ đến trường tăng, biên chế giáo viên lại giảm; Đại học Fulbright khai giảng Chương trình Thạc sĩ Chính sách công khóa 2020...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Gia đình văn hóa không sản xuất thực phẩm bẩn

T.Linh |

Ngày 26.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Lễ phát động về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Đà Nẵng kiên quyết loại thực phẩm bẩn ra khỏi chợ đầu mối

Hầu Tỷ |

Thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, đồng thời ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng tại các khu chợ trong thành phố. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Ai phải chịu trách nhiệm khi thực phẩm bẩn tuồn vào trường học?

Thế Anh |

Để thực phẩm bẩn tuồn vào trường học, ai chịu trách nhiệm; Trẻ đến trường tăng, biên chế giáo viên lại giảm; Đại học Fulbright khai giảng Chương trình Thạc sĩ Chính sách công khóa 2020...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Gia đình văn hóa không sản xuất thực phẩm bẩn

T.Linh |

Ngày 26.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự Lễ phát động về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Đà Nẵng kiên quyết loại thực phẩm bẩn ra khỏi chợ đầu mối

Hầu Tỷ |

Thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, đồng thời ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng tại các khu chợ trong thành phố.