Tình trạng khan hiếm máu đã "dễ thở" hơn

L.Hà |

Khi biết được thông tin đang khan hiếm nhóm máu O cấp cứu và điều trị cho người bệnh, trong những ngày vừa qua Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đón tiếp khá đông người đến tham gia hiến máu.

Trước đó, Khoa Lưu trữ và phân phối máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết, lượng máu dự trữ của Viện không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị, đặc biệt nhóm máu O chỉ còn đủ 2 ngày.

Trong ngày 6.1, dù là ngày nghỉ nhưng đã có hàng trăm người đến tham gia hiến máu và tính đến 19h20 phút ngày 6.1, Viện đã tiếp nhận 308 đơn vị máu trong đó có 152 đơn vị nhóm máu O. Trước đây, mỗi ngày Viện chỉ đón tiếp khoảng 40 người đến tham gia hiến máu. Một tín hiệu đáng mừng là trong tổng số máu tiếp nhận được có hơn 2/3 người đến hiến máu nhắc lại.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, 19h45 phút ngày 6.1 trong ngân hàng máu của Trung tâm máu Quốc gia chỉ còn tổng số 5.504 đơn vị máu, trong đó chỉ vẻn vẹn có 912 đơn vị nhóm máu O chiếm 14,3%.

Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. 

Mặc dù đã có những tín hiệu đáng mừng nhưng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người hãy chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện nay. 

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, theo chu kỳ có những tháng máu vô cùng khan hiếm như tháng 7, 8 và 9 và dịp cận Tết. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm máu là dịp Tết học sinh, sinh viên chuẩn bị thi cử không đi hiến máu và vào dịp sinh viên nghỉ hè tỷ lệ sinh viên đến hiến máu giảm đi nên dẫn đến tình trạng thiếu máu. 

Chu kỳ thiếu máu xảy ra hàng năm, là do người Việt chưa có thói quen đi hiến máu vào những ngày ý nghĩa. Ở nước ngoài, người dân họ có kế hoạch hiến máu hàng năm nên khó xảy ra tình trạng khan hiếm máu như ở Việt Nam. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên hiến máu tình nguyện để có máu an toàn cho bệnh nhân.

Người dân có thể đến tham gia hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 22h tất cả các ngày; hoặc đến điểm hiến máu gần nhất được cập nhật tại địa chỉ https://www.nihbt.org.vn/Home/DiemHM

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhóm máu O chỉ còn đủ 2 ngày điều trị cho bệnh nhân

LH |

Khoa Lưu trữ và phân phối máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết, hiện lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 6.910 đơn vị, trong đó đặc biệt nhóm máu O chỉ còn 1.295 đơn vị (18,7% tổng lượng máu dự trữ).

Những “lần đầu tiên” đáng tự hào và những bê bối lớn của ngành y tế năm 2017

THÙY LINH |

Năm 2017 được đánh giá là năm khá thành công của y tế Việt Nam với nhiều kỹ thuật mới được triển khai, những câu chuyện y đức đáng khâm phục nhưng đây cũng là năm của nhiều biến cố lớn với những tai biến y khoa nghiêm trọng, vụ án thuốc giả và dịch bệnh hoành hành.

Cả nước tiếp nhận 1,5 triệu đơn vị máu trong năm 2017

LH |

Năm 2017, cả nước tiếp nhận khoảng 1,5 triệu đơn vị máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận 303.082 đơn vị máu.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nhóm máu O chỉ còn đủ 2 ngày điều trị cho bệnh nhân

LH |

Khoa Lưu trữ và phân phối máu (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết, hiện lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 6.910 đơn vị, trong đó đặc biệt nhóm máu O chỉ còn 1.295 đơn vị (18,7% tổng lượng máu dự trữ).

Những “lần đầu tiên” đáng tự hào và những bê bối lớn của ngành y tế năm 2017

THÙY LINH |

Năm 2017 được đánh giá là năm khá thành công của y tế Việt Nam với nhiều kỹ thuật mới được triển khai, những câu chuyện y đức đáng khâm phục nhưng đây cũng là năm của nhiều biến cố lớn với những tai biến y khoa nghiêm trọng, vụ án thuốc giả và dịch bệnh hoành hành.

Cả nước tiếp nhận 1,5 triệu đơn vị máu trong năm 2017

LH |

Năm 2017, cả nước tiếp nhận khoảng 1,5 triệu đơn vị máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận 303.082 đơn vị máu.