Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Linh Hà |

Ngày 26.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Theo đó, công bố hết dịch COVID-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra) trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Quyết định đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26.2.2020.

Trước đó, ngày 1.2, Khánh Hoà ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh, là lễ tân một khách sạn có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

Cũng trong ngày 1.2, Bộ Y tế công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn Luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới  (WHO) ngày 31.1 và theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hoà.

Thời gian xảy ra dịch: Ngày 31.1.2020, là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19.

Linh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khi nào Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc được công bố hết dịch COVID-19

Minh Bằng |

Tính đến 21.2, tại Khánh Hoà đã quá 34 ngày, tỉnh Thanh Hoá quá 27 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới trong khi Vĩnh Phúc cũng đã có 11 ngày liên tiếp không có thêm ca dương tính với COVID-19. Vậy điều kiện để các địa phương này công bố hết dịch là gì?

Sở Du lịch Khánh Hoà phản hồi tin "hàng ngàn du khách Trung Quốc mắc kẹt"

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vấn đề người Trung Quốc đang còn ở Khánh Hòa, trao đổi với phóng viên Lao Động vào chiều nay (3.2), ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Bộ GTVT đang sắp xếp máy bay, còn bay giờ nào, chuyến nào thì đang tổng hợp con số từ các ngành để lên phương án".

Khánh Hoà thông tin về ca đầu tiên nhiễm vi rút nCoV

P.Linh |

Nữ nhân viên lễ tân tại khách sạn ở đường Tôn Đản,TP Nha Trang có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Corona.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khi nào Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc được công bố hết dịch COVID-19

Minh Bằng |

Tính đến 21.2, tại Khánh Hoà đã quá 34 ngày, tỉnh Thanh Hoá quá 27 ngày không xuất hiện bệnh nhân mới trong khi Vĩnh Phúc cũng đã có 11 ngày liên tiếp không có thêm ca dương tính với COVID-19. Vậy điều kiện để các địa phương này công bố hết dịch là gì?

Sở Du lịch Khánh Hoà phản hồi tin "hàng ngàn du khách Trung Quốc mắc kẹt"

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vấn đề người Trung Quốc đang còn ở Khánh Hòa, trao đổi với phóng viên Lao Động vào chiều nay (3.2), ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Bộ GTVT đang sắp xếp máy bay, còn bay giờ nào, chuyến nào thì đang tổng hợp con số từ các ngành để lên phương án".

Khánh Hoà thông tin về ca đầu tiên nhiễm vi rút nCoV

P.Linh |

Nữ nhân viên lễ tân tại khách sạn ở đường Tôn Đản,TP Nha Trang có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Corona.