Tiết lộ tác động của COVID-19 đối với tinh trùng

Song Minh |

Mắc COVID-19 có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng tinh trùng trong tối đa 3 tháng.

Một nghiên cứu mới cho thấy COVID-19 làm giảm số lượng tinh trùng lên đến 37%, đồng thời làm chậm sự di chuyển của chúng.

Nghiên cứu, chưa được đánh giá ngang hàng, được các học giả ở Bỉ tiến hành trên 120 nam giới đã mắc COVID-19, và được xuất bản trên tạp chí Fertility and Sterility (Sinh sản và Vô sinh) hôm 20.12.

Các mẫu từ tất cả những người tham gia nghiên cứu, có độ tuổi trung bình là 35 và không có triệu chứng COVID-19 trong trung bình 52 ngày tính đến thời điểm lấy mẫu, cho thấy số lượng tinh trùng của họ giảm 37% sau khi bị nhiễm virus.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tác động của COVID-19 đối với khả năng sinh sản của nam giới kéo dài trong ba tháng, khi đó số lượng tinh trùng đã trở lại mức bình thường. Cùng với số lượng tinh trùng giảm, khả năng di chuyển của tinh dịch cũng giảm 60%.

"Các cặp vợ chồng muốn mang thai nên được cảnh báo rằng chất lượng tinh trùng sau khi nhiễm COVID-19 có thể ở dưới mức tối ưu”, nghiên cứu kết luận, mặc dù các nhà khoa học chấp nhận rằng, cần phải nghiên cứu thêm để xem xét tác động lâu dài đến khả năng sinh sản.

Kết quả này phản ánh những gì đã biết về các loại virus khác, như cúm, được biết là gây hại cho tinh trùng. Liên quan đến bệnh cúm, các nhà khoa học trước đây đã đổ lỗi cho nhiệt độ cơ thể cao hơn do sốt gây ra.

Tuy nhiên, với COVID-19, nghiên cứu cho rằng, sốt không phải là nguyên nhân, thay vào đó, các vấn đề về tinh trùng là do phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus.

Thử nghiệm được thực hiện trên các cá nhân tham gia nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa nồng độ cao hơn của kháng thể COVID-19 trong máu của bệnh nhân và giảm chức năng tinh trùng, được gọi là rối loạn chức năng tinh trùng tạm thời.

Bất chấp những tác động tiêu cực của COVID-19 đối với số lượng tinh trùng, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có “bằng chứng mạnh mẽ” cho thấy virus không thể lây truyền qua đường tình dục qua tinh dịch của những người mới khỏi bệnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các nước cấp phép kit test COVID-19 thế nào?

Khánh Minh |

Các nước trên thế giới có quy trình phê duyệt cấp phép kit test COVID-19 nghiêm ngặt.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Bài học quý từ các nước đang lây mạnh biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Nam Phi, Anh và Đan Mạch là ba trong số các quốc gia mà biến thể Omicron đang tăng mạnh, chưa đầy một tháng sau khi biến thể được phát hiện lần đầu tiên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Các nước cấp phép kit test COVID-19 thế nào?

Khánh Minh |

Các nước trên thế giới có quy trình phê duyệt cấp phép kit test COVID-19 nghiêm ngặt.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Bài học quý từ các nước đang lây mạnh biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Nam Phi, Anh và Đan Mạch là ba trong số các quốc gia mà biến thể Omicron đang tăng mạnh, chưa đầy một tháng sau khi biến thể được phát hiện lần đầu tiên.