Nhiều trẻ tử vong, mẹ nằm viện điều trị
Đêm 20.11, chị V.T.T.N (23 tuổi, quê An Giang, hiện trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM) được người nhà đưa vào nhập viện tại BV Hùng Vương (TP.HCM) trong tình trạng đau quằn quại. Chị N. đang mang song thai 2 bé trai ở tuần thứ 26, gò tử cung nhiều, huyết áp cao, chẩn đoán thấy nhau bong non (cắt đứt đường nuôi). Một thai nhi chết trước đó, bé trai còn lại tim thai rời rạc…
Các bác sỹ của Bệnh viện Hùng Vương đã tiến hành ca mổ ngay trong đêm để cứu người. Ca mổ kéo dài khoảng 40 phút, các bác sỹ đã lấy cả hai thai nhi, bảo tồn tử cung, tuy nhiên em bé đã không qua khỏi do quá yếu từ trước đó. Chị N., được cấp cứu thoát khỏi cơn tiền sản giật và chuyển đến BV Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị. Chị N. nằm viện trong tình trạng suy gan, suy thận, viêm phổi, nhiễm trùng máu.
Cùng thời điểm trên thai phụ H.T.M.Th. (34 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) mang thai lần thứ 4, khi thai kỳ được 29 tuần người mẹ có biểu hiện tức ngực, đau đầu, khó thở nên gia đình đưa chị đến BV Đa khoa Khu vực La Gi điều trị (Bình Thuận). Sản phụ có biểu hiện sốc, huyết áp rất cao (220/100) được bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ bệnh viện này xác định bệnh nhân bị tiền sản giật, thai nhi chết lưu nên phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy thai. Sau cuộc mổ, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán tiền sản giật nặng, sốc mất máu, xuất huyết nội…
Bác sĩ Lê Kim Bá Liêm, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hùng Vương, người trực tiếp chỉ đạo xử lý ca bệnh cho thai phụ V.T.T.N cho biết: “Đây là bệnh rất nặng, bệnh nhân mắc hội chứng Hellp kèm rối loạn đông máu, đây là một thể bệnh rất nặng trong sản khoa có nguy cơ tử vong mẹ rất cao do biến chứng suy đa cơ quan. Sau mổ, bệnh nhân được truyền máu đến hơn 4 lít máu và điều chỉnh rối loạn đông máu. Chính điều này giúp người bệnh đủ sức để tiếp tục tồn tại”.
Theo bác sĩ Mai Anh Tuấn, Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy, việc chẩn đoán tiền sản giật và chấm dứt thai kỳ tại BV Hùng Vương là kịp thời. Nếu chậm, thai phụ có thể đã tử vong.
Nhiều khuyến cáo về bệnh tiền sản giật
Nhiều người vẫn cho rằng tiền sản giật chỉ xảy ra với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nhưng thực tế chứng bệnh này có thể đến ngay khi người mẹ đã sinh con được vài tháng. Phụ nữ có tiền sử tiền sản giật có nguy cơ đau tim tăng gấp đôi người thường là do huyết áp tăng cao gây áp lực lớn lên tim, ngoài ra họ có thể bị đột quỵ và đông máu trong vòng 5 đến 15 năm sau khi mang thai. Tiền sản giật kèm với thai chết lưu dễ bị bệnh tim hơn so với tiền sản giật cao huyết áp thông thường.
Một nghiên cứu cho thấy, có khoảng 13% phụ nữ bị tiền sản giật có biểu hiện của bệnh tim mặc dù bản thân họ không nhận biết được nguy cơ này. Đối với tiền sản giật nếu không kịp chẩn đoán, điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ chuyển sang co giật diễn tiến suy gan suy thận, suy thai... tử vong cả mẹ lẫn con.
Trước nguy cơ rủi ro của căn bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo, tiền sản giật là bệnh lý ít gặp những rất nguy hiểm ở phụ nữ có thai. Để sớm phát hiện và điều trị tốt bệnh này nên khám thai định kỳ, đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu định kỳ… Nếu có dấu hiệu như đau đầu kèm theo mờ mắt, hoa mắt hay hiện tượng đom đóm bay trước mắt; đau phần bụng trên; buồn nôn; mặt, bàn tay, cổ chân hay bàn chân bị sưng phù do tích nước; tăng cân nhanh đột ngột; tăng huyết áp… thì phải đi bệnh viện kiểm tra.