Tiền Giang: 5 ngày Tết, tiếp nhận 1.164 ca cấp cứu

Kỳ Quan |

Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Tiền Giang, trong 5 ngày Tết Mậu Tuất 2018, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 1.164 ca cấp cứu.

Trong đó có 274 ca do tai nạn giao thông (TNGT), 38 ca do đâm chém nhau,… Trong số các trường hợp nhập viện cấp cứu do TNGT, phần nhiều là do người điều khiển phương tiện giao thông trước đó đã sử dụng rượu, bia.

Để chủ động ứng phó với việc tăng đột biến các ca cấp cứu trong những ngày Tết, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang đã bố trí  êkíp trực 24/24h. Trong đêm giao thừa đón năm mới, đích thân các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, động viên các y, bác sĩ, nhân viên trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

6 ngày tết, cả nước đón 20 nghìn em bé chào đời

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14- 20.02.2018) gửi Văn phòng Chính phủ.

Bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat tăng đột biến trong dịp Tết Mậu Tuất

L.Hà |

Các bệnh viện trong những ngày nghỉ tết vừa qua quá tải người nhập viện cấp cứu do nhiều nguyên nhân, trong đó uống rượu, đánh nhau chiếm đa số.

Nhập viện ùn ùn vì rượu, tai nạn và... đánh nhau

THÙY LINH - KIM ĐỒNG |

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, mấy ngày tết, hàng chục nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông, nhiều trong số đó là chấn thương sọ não rất nặng; bệnh nhân cấp cứu vì rượu và đánh nhau cũng ùn ùn nhập viện khiến bệnh viện quá tải, máy thở không còn để sử dụng, bệnh nhân phải chuyển ngược về tuyến dưới...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

6 ngày tết, cả nước đón 20 nghìn em bé chào đời

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14- 20.02.2018) gửi Văn phòng Chính phủ.

Bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat tăng đột biến trong dịp Tết Mậu Tuất

L.Hà |

Các bệnh viện trong những ngày nghỉ tết vừa qua quá tải người nhập viện cấp cứu do nhiều nguyên nhân, trong đó uống rượu, đánh nhau chiếm đa số.

Nhập viện ùn ùn vì rượu, tai nạn và... đánh nhau

THÙY LINH - KIM ĐỒNG |

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, mấy ngày tết, hàng chục nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông, nhiều trong số đó là chấn thương sọ não rất nặng; bệnh nhân cấp cứu vì rượu và đánh nhau cũng ùn ùn nhập viện khiến bệnh viện quá tải, máy thở không còn để sử dụng, bệnh nhân phải chuyển ngược về tuyến dưới...