Tiêm phòng COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không?

Trần Minh Tiến |

Một trong những tin đồn gây hiểu lầm phổ biến nhất liên quan đến vaccine COVID-19 là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, điều mà các chuyên gia cho rằng không có cơ sở và tin đồn này đã nhiều lần bị bóc mẽ.

Người ta tin rằng báo cáo sai lệch này lần đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội và bao gồm thông tin sai về protein tăng đột biến liên quan đến virus Corona. Thông tin sai lệch cho rằng protein tăng đột biến này giống với một protein tăng đột biến khác được gọi là syncitin-1, có liên quan đến sự phát triển và gắn kết của nhau thai trong thai kỳ. Tin đồn cho rằng vaccine sẽ khiến cơ thể phụ nữ chống lại lượng protein tăng đột biến, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

“Hai loại protein tăng đột biến hoàn toàn khác nhau và việc chủng ngừa COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của những phụ nữ đang muốn mang thai, kể cả thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm” - Tiến sĩ Andrew Satin và Jeanne Sheffield, các chuyên gia của Đại học Johns Hopkins Medicine - cho biết.

Tiến sĩ Satin (Giám đốc sản phụ khoa) và Tiến sĩ Sheffield (Giám đốc y học bà mẹ - thai nhi) đã trích dữ liệu thử nghiệm của Pfizer-BioNTech làm bằng chứng thêm. Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, 23 nữ tình nguyện viên đã mang thai và người duy nhất bị sẩy thai nằm trong nhóm dùng giả dược.

Các chuyên gia cho biết: “Những phụ nữ cố gắng thụ thai có thể được tiêm vaccine COVID-19 hiện tại - không có lý do gì để trì hoãn việc mang thai sau khi hoàn thành các mũi vaccine”.

Phát hiện của họ giống với những phát hiện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. CDC Mỹ tuyên bố rằng "không có bằng chứng cho thấy bất kỳ loại vaccine nào, kể cả vaccine COVID-19, gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản - vấn đề cố gắng mang thai."

Cơ quan này khẳng định: "CDC không khuyến nghị kiểm tra thai sản trước khi tiêm vaccine COVID-19. Nếu bạn đang cố gắng mang thai, bạn không cần phải tránh thai sau khi tiêm vaccine COVID-19. Giống như với mọi loại vaccine, các nhà khoa học đang nghiên cứu kỹ lưỡng vaccine COVID-19 về các tác dụng phụ và báo cáo khi thấy chúng xuất hiện."

Vaccine COVID-19 không làm hại nhau thai ở phụ nữ có thai, theo kết quả các nghiên cứu.

Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ cũng ủng hộ tính an toàn của vaccine đối với cả phụ nữ mang thai và những người đang muốn mang thai.

Hội bác sĩ sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) viết trên trang web của mình rằng: "Những tuyên bố vô căn cứ về việc liên quan của vaccine COVID-19 với vô sinh đã bị bác bỏ về mặt khoa học". ACOG khuyến nghị tiêm chủng cho tất cả người đủ điều kiện có thể cân nhắc mang thai trong tương lai.

Kể từ đó, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vaccine an toàn cho phụ nữ mang thai, bao gồm một loại vaccine đã được tiêm cho những phụ nữ khi đang mang thai và nhau thai của họ được kiểm tra.

"Nhau thai giống như hộp đen trong máy bay. Nếu có vấn đề gì xảy ra với thai kỳ, chúng tôi thường thấy những thay đổi trong nhau thai có thể giúp tìm ra điều gì đã xảy ra. Từ những gì chúng tôi biết, vaccine COVID không làm hỏng nhau thai" - Tiến sĩ Jeffery Goldstein, nhà nghiên cứu bệnh học Northwestern Medicine, khẳng định.

Trần Minh Tiến
TIN LIÊN QUAN

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Vaccine và câu hỏi tiền đâu?

Anh Đào |

Trong “3 nốt nhạc”, một doanh nhân như ông Dũng Lò vôi sẵn sàng hiến 2ha đất, dự kiến 1.000 tỉ cho việc chống dịch. 25.200 tỉ để mua vaccine cho dân vì thế sẽ không lớn, không khó vì những người như ông Dũng không hề ít.

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

WHO: Tất cả vaccine COVID-19 được cấp phép có hiệu quả chống biến thể

Bảo Châu |

Giám đốc WHO khu vực Châu Âu cho biết tất cả vaccine COVID-19 đã được cấp phép đều có hiệu quả trong chống biến thể.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Vaccine và câu hỏi tiền đâu?

Anh Đào |

Trong “3 nốt nhạc”, một doanh nhân như ông Dũng Lò vôi sẵn sàng hiến 2ha đất, dự kiến 1.000 tỉ cho việc chống dịch. 25.200 tỉ để mua vaccine cho dân vì thế sẽ không lớn, không khó vì những người như ông Dũng không hề ít.

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

WHO: Tất cả vaccine COVID-19 được cấp phép có hiệu quả chống biến thể

Bảo Châu |

Giám đốc WHO khu vực Châu Âu cho biết tất cả vaccine COVID-19 đã được cấp phép đều có hiệu quả trong chống biến thể.