Tiêm bổ sung vaccine sởi rubella ở vùng lõm

L.Hà |

Tỉ lệ tiêm chủng hiện đạt hơn 95% ở toàn quốc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trẻ không được tiêm chủng đầy đủ, tiêm muộn, chủ yếu tại một số huyện miền núi, vùng sâu xa. Trong đó, 6 địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine sởi rubella đạt tỉ lệ thấp.

Ngày 13.6, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Theo báo cáo tình hình của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tại một số địa phương có số ca mắc sởi cao trong 5 tháng đầu năm 2018. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đề xuất kế hoạch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi tại các địa phương có số ca mắc sởi cao ngay trong tháng 6.2018.

Do đó, Sở Y tế 6 tỉnh thành là Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu và Thanh Hoá thực hiện việc giám sát nhằm phát hiện sớm ca bệnh, tiến hành cách ly triệt để hạn chế lây lan cũng như triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

Các địa phương trên có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1-4 tuổi tại 33 huyện có nguy cơ cao, đảm bảo tỉ lệ ít nhất 95% trên quy mô xã, phường và an toàn theo quy định.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, vaccine sởi rubella sẽ được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng sẽ được kiểm tra, giám sát, hỗ trợ về kỹ thuật, đảm bảo việc triển khai tiêm chủng an toàn, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tỉ lệ tiêm chủng hiện đạt hơn 95% ở toàn quốc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trẻ không được tiêm chủng đầy đủ, tiêm muộn, chủ yếu tại một số huyện miền núi, vùng sâu xa. Thứ trưởng mong muốn cha mẹ bảo vệ trẻ trước những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bằng cách đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.