Tỉ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư tại VN ngang tầm với thế giới

L.Hà |

Tỉ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư tại Việt Nam đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã chia sẻ tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ung bướu: Đề án bệnh viện vệ tinh đã khẳng định hướng đi rất đúng, hiệu quả của Bộ Y tế và có ý nghĩa nhân văn rất lớn, bệnh viện tuyến dưới được nâng cao trình độ, các bệnh viện tuyến trên sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung thực hiện các kỹ thuật cao ngang tầm quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Minh chứng cụ thể là Bệnh viện K hiện đã có rất nhiều kỹ thuật, trang thiết bị y tế, tỉ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Trong những năm 2000, cả nước chỉ có 3 bệnh viện chuyên ngành, 14 khoa ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của nhân dân thì tới năm 2019 trên toàn quốc đã có 8 bệnh viện chuyên ngành với các trang thiết bị y tế hiện đại, trình độ chuyên môn ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới, 69 trung tâm/khoa/đơn vị ung bướu, đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Đề án bệnh viện vệ tinh triển khai đã góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, người dân được hưởng các dịch vụ y tế tốt, chuyên môn cao ngay tại chính địa phương của mình, góp phần giảm bớt chi phí điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật, tạo lòng tin và an tâm điều trị cho người bệnh.

Kết quả nổi bật là một số kỹ thuật được đào tạo, chuyển giao đã giúp cho các bệnh viện hoàn toàn có thể tự chủ làm được, có tỉ lệ giảm chuyển tuyến đến 100% như: Phẫu thuật ung thư tuyến giáp, phẫu thuật nội soi thực quản, phẫu thuật ung thư cổ tử cung hay xạ trị ung thư vú, cổ tử cung, ung thư buồng trứng.

"Minh chứng nổi bật cho sự thành công của Đề án như Bệnh viện K đã hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ từ chuyển tuyến hơn 70% nay đã chuyển tuyến dưới 1%. Hội chẩn từ xa cho các bệnh viện về chẩn đoán ung thư, đặc biệt là mô bệnh học, hỗ trợ đào tạo liên tục, cầm tay chỉ việc cho bác sĩ tuyến dưới", GS Thuấn cho hay.

Tại Việt Nam, mỗi năm có 164.671 ca mới mắc ung thư, 114.871 trường hợp tử vong do bệnh ung thư. Hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Thói quen nhiều người mắc đang đẩy con người gần hơn với bệnh ung thư

Theo Hà Vũ/Vietnamnet |

Nhiều người có thói quen ăn uống thực phẩm ở nhiệt độ cao, tuy nhiên thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Truyền trên 60 đơn vị chế phẩm máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn

Trương Hằng - L.Hà |

Thai phụ mắc bệnh ung thư máu khi đang mang thai ở tuần 33. Để cứu cả mẹ và con, thai phụ đã được truyền trên 60 đơn vị chế phẩm máu.

Người mẹ ung thư quyết giữ thai đã được ôm con trong lòng

L.Hà |

Gần 3 tuần sau khi chào đời, bé Bình An - con của sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị ung thư vú nhưng quyết giữ con - lần đầu được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mẹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thói quen nhiều người mắc đang đẩy con người gần hơn với bệnh ung thư

Theo Hà Vũ/Vietnamnet |

Nhiều người có thói quen ăn uống thực phẩm ở nhiệt độ cao, tuy nhiên thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Truyền trên 60 đơn vị chế phẩm máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn

Trương Hằng - L.Hà |

Thai phụ mắc bệnh ung thư máu khi đang mang thai ở tuần 33. Để cứu cả mẹ và con, thai phụ đã được truyền trên 60 đơn vị chế phẩm máu.

Người mẹ ung thư quyết giữ thai đã được ôm con trong lòng

L.Hà |

Gần 3 tuần sau khi chào đời, bé Bình An - con của sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị ung thư vú nhưng quyết giữ con - lần đầu được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mẹ.