Thuốc Tamiflu khan hiếm, tăng giá: Khi nào cần dùng thuốc Tamiflu?

Thùy Linh |

Cúm là bệnh thông thường và thường tự khỏi. Tuy nhiên nhiều người mắc cúm chưa hiểu về tác dụng của thuốc Tamiflu đã tự mua về sử dụng, khiến loại thuốc này trở nên khan hiếm và giá cả tăng cao. 

Chia sẻ với báo chí tại buổi cung cấp thông tin về lợi ích và an toàn tiêm chủng do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức, Tiến sĩ Đỗ Thiện Hải, Trưởng khoa Nội, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cúm là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, thường gia tăng khi thời tiết giao mùa Thu- Đông và Đông- Xuân.

Trả lời câu hỏi khi nào cần sử dụng thuốc Tamiflu ức chế sự nhân lên của virus, bác sĩ Hải cho hay: "Bệnh cúm thường có diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Không phải trường hợp nào cũng cần phải dùng thuốc Tamiflu và loại thuốc này chỉ có tác dụng trong 48 giờ kể từ khi có triệu chứng hắt hơi, xổ mũi. Tuy nhiên, nhiều gia đình tự ý mua thuốc cho bệnh nhân uống, góp phần làm cho Tamiflu trở nên khan hiếm và tăng giá".

Theo bác sĩ Hải, uống Tamiflu sau 48 giờ kể từ khi có triệu chứng thì kết quả điều trị không khác gì so với nhóm không dùng thuốc. Các nghiên cứu mới nhất cũng đã chỉ ra, sau khi uống thuốc Tamiflu đúng chỉ định thì virus trong cơ thể cũng vẫn còn.

Do vậy, điều quan trọng là hạ sốt cho bệnh nhân, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Khi trẻ có bất thường về sức khỏe, trước hết cần đưa đi khám…

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 400.000 trường hợp mắc cúm, trong đó ghi nhận 10 trường hợp tử vong, chủ yếu là do mắc nhiều bệnh cùng một lúc hoặc bị biến chứng nhưng không điều trị kịp thời.

Tuy số mắc và số tử vong do cúm đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đang là mùa cúm nên cố ca nhập viện gia tăng.

Tại Hà Nội, Bệnh viện viện Nhi Trung ương trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 15-30 bệnh nhi mắc cúm. Khoa truyền nhiễm các bệnh viện viện đa khoa và tại những bệnh viện chuyên khoa nhiệt đới khác cũng ghi nhận số ca mắc cúm gia tăng.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các chủng cúm hiện nay vẫn chủ yếu là cúm AH1N1, H3N2 và cúm B. Đây là những chủng cúm thông thường và hiện nay chưa ghi nhận sự biến chủng cũng như chưa phát hiện chủng virus mới. Tiêm vắc xin cúm hàng năm là phương pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Theo các bác sĩ, trẻ dưới 9 tuổi, chưa tiêm bao giờ thì tiêm 2 mũi vaccine cúm, mỗi mũi cách nhau một tháng. Sau 9 tuổi thì tiêm một mũi và nhắc lại sau 1 năm. Với những trường hợp đã tiêm vaccine mùa cúm Nam bán cầu mà chưa đến lịch tiêm, có thể tiêm thêm vaccine mùa cúm Bắc bán cầu để chủ động phòng bệnh…

Trẻ em với sức đề kháng yếu dễ mắc bệnh cúm nhưng tỷ lệ được tiêm vaccine mới chỉ đạt gần 30%. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ có thể tiêm nhiều mũi vaccine cùng một lúc, trong đó có vaccine cúm, vừa góp phần phòng bệnh, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho các bậc phụ huynh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cục Quản lý Dược yêu cầu không để thiếu thuốc điều trị cúm

LH |

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương và các cơ sở y tế, số bệnh nhân mắc cúm gia tăng dẫn tới tình trạng thiếu thuốc Tamiflu, thuốc điều trị cúm (thuốc chứa hoạt chất oseltamivir). Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu công ty nhập thuốc điều trị cúm nhanh chóng thực hiện các thủ tục để nhập khẩu thuốc.

Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Minh An |

Từ năm 2020, các quầy thuốc, nhà thuốc khi bán kháng sinh phải có đơn thuốc đạt tỉ lệ thực hiện là 100%.

Dịch cúm bùng phát: Hàng trăm trẻ nhập viện vì mắc cúm

Thùy Linh |

Theo thống kê mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng tháng 11.2019, đã có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị nội trú vì mắc cúm

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cục Quản lý Dược yêu cầu không để thiếu thuốc điều trị cúm

LH |

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương và các cơ sở y tế, số bệnh nhân mắc cúm gia tăng dẫn tới tình trạng thiếu thuốc Tamiflu, thuốc điều trị cúm (thuốc chứa hoạt chất oseltamivir). Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu công ty nhập thuốc điều trị cúm nhanh chóng thực hiện các thủ tục để nhập khẩu thuốc.

Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Minh An |

Từ năm 2020, các quầy thuốc, nhà thuốc khi bán kháng sinh phải có đơn thuốc đạt tỉ lệ thực hiện là 100%.

Dịch cúm bùng phát: Hàng trăm trẻ nhập viện vì mắc cúm

Thùy Linh |

Theo thống kê mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng tháng 11.2019, đã có gần 500 bệnh nhi phải nhập viện điều trị nội trú vì mắc cúm