Thuốc lá nhập lậu “mù mờ” về hàm lượng chất gây ung thư

Lục Tùng |

Do không thực hiện công bố về an toàn vệ sinh thực phẩm nên hầu hết thuốc lá nhập lậu “mù mờ” về hàm lượng chất gây ung thư.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Triết – Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đã phát biểu tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang” do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 19.10 tại TP. Châu Đốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Triết, trong lúc việc sản xuất, kinh doanh thuốc lá trong nước được quản lý chặt chẽ bởi các quy định pháp lý nghiêm ngặt, thì thuốc lá nhập lậu lại bộc lộ nhiều nguy cơ khó lường về sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Triết - Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Triết - Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, thuốc lá lậu không in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, không ghi thời hạn sử dụng và nhất là không thực hiện công bố chất lượng, quy định về an toàn thực phẩm và lộ trình giảm chất gây hại, như: Nicotin (chất gây nghiện)... đặc biệt là Tar - còn được gọi là hắc ín - chứa nhiều loại hóa chất, trong đó có chất độc và chất gây ung thư.

Tang vật thuốc lá nhập lậu do cơ quan chức năng tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: Lục Tùng
Tang vật thuốc lá nhập lậu do cơ quan chức năng tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: Lục Tùng

Trong khi đó, nạn nhập lâu thuốc lá qua biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua luôn trong tình trạng “năm sau cao hơn năm trước”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.763 vụ (tăng 30% so với cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tổng trị giá hàng hóa bắt giữ 44,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được tư công tác xử lý và nộp ngân sách là 15,82 tỷ đồng (tăng 47,5% so với cùng kỳ), trong đó thuốc lá nhập lậu bắt giữ trên 820.000 gói (tăng 10,7% so với cùng kỳ).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hoà Bình: Hội thi “Tìm hiểu Luật phòng chống tác hại thuốc lá"

Mạnh Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội thi tuyên truyền “Tìm hiểu Luật phòng chống tác hại thuốc lá ngành Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020”.

Tiêu hủy trên 15 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 30.9, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ trước đó.

Thái Bình: Bắt giữ ô tô vận chuyển số lượng "khủng" thuốc lá nhập lậu

Đặng Luân |

Một xe ô tô vận chuyển số lượng khủng thuốc lá nhập lậu vừa bị lực lượng công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoà Bình: Hội thi “Tìm hiểu Luật phòng chống tác hại thuốc lá"

Mạnh Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội thi tuyên truyền “Tìm hiểu Luật phòng chống tác hại thuốc lá ngành Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020”.

Tiêu hủy trên 15 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 30.9, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ trước đó.

Thái Bình: Bắt giữ ô tô vận chuyển số lượng "khủng" thuốc lá nhập lậu

Đặng Luân |

Một xe ô tô vận chuyển số lượng khủng thuốc lá nhập lậu vừa bị lực lượng công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ.