Thuốc hen P/H, thuốc thảo dược hàng đầu trong điều trị viêm phế quản mạn tính và hen phế quản

Hiền Ngân |

Nhãn hàng Thuốc hen P/H của Công ty Đông dược Phúc Hưng được người tiêu dùng bình chọn là “Thuốc thảo dược được lựa chọn SỐ 1 trong điều trị viêm phế quản mạn tính và hen phế quản” và chính thức được vinh danh trong lễ công bố TOP 100 sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng 2020 diễn ra vào ngày 12.12.2020 tại Hà Nội. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thuốc hen P/H vinh dự được nhận giải thưởng này.

Chương trình Tin và dùng Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức từ 2006 đến nay nhằm vinh danh những thương hiệu, nhãn hiệu uy tín, chất lượng. Chương trình luôn theo sát nhịp sống thị trường tiêu dùng Việt Nam; cập nhật và phản ánh thông tin mang tính hiện trạng và xu hướng tiêu dùng; kết nối tạo sự thông hiểu & sẻ chia giá trị giữa nhà sản xuất & người tiêu dùng; thúc đẩy phát triển bền vững các ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam, hướng đến đạt được những giá trị kinh tế và nhân văn.

Trải qua 10 tháng khảo sát, bình chọn trên 6.790 sản phẩm – dịch vụ được đề cử với 29.340 phiếu bình chọn, 79.280 ý kiến đánh giá trực tuyến của 7 lĩnh vực khác nhau, Thuốc hen P/H đã được người tiêu dùng bình chọn là “Thuốc thảo dược được lựa chọn SỐ 1 trong điều trị viêm phế quản mạn tính và hen phế quản” và được vinh danh trong Top 100 Sản phẩm/Dịch vụ được Tin & Dùng 2020.

Thuốc hen P/H của Công ty Đông dược Phúc Hưng được người tiêu dùng bình chọn là

“Thuốc thảo dược được lựa chọn SỐ 1 trong điều trị viêm phế quản mạn tính và hen phế quản”

Là sản phẩm có hơn 15 năm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi các bệnh hô hấp mạn tính, người tiêu dùng biết đến sản phẩm thuốc hen P/H qua nhiều kênh như tư vấn của nhà thuốc, qua giới thiệu của bạn bè, người thân, qua các tờ báo chuyên ngành về sức khỏe…Đặc biệt, việc từng điều trị và đánh giá được hiệu quả thực tế của sản phẩm là lí do lớn nhất thuyết phục người tiêu dùng tín nhiệm và tiếp tục sử dụng sản phẩm trong dự phòng kiểm soát hen phế quản và điều trị viêm phế quản mạn tính.

Thuốc hen P/H thừa kế giá trị cổ truyền của bài thuốc 1.500 tuổi Tiểu thanh long thang, được nghiên cứu cẩn trọng về kĩ thuật bào chế và gia giảm. Sau nhiều năm ứng dụng trong điều trị dự phòng hen phế quản, điều trị viêm phế quản mạn tính và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD); thuốc hen P/H được giới chuyên môn đánh giá cao và được đón nhận tốt từ các bệnh viện tuyến Trung ương đến một số bệnh viện tuyến tỉnh: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hòa Bình… Thuốc có trong danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế.

Ghi nhận tại những cơ sở đã sử dụng thuốc thảo dược này và kết quả khảo sát trực tiếp của Tạp chí kinh tế Việt Nam, các chuyên gia và người bệnh nhận định, thuốc hen P/H đáp ứng tốt trên các bệnh nhân mắc hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, COPD nhờ 3 cơ chế tác động: Giảm ho, tiêu đờm giúp phế quản thông thoáng; Hết co thắt, tiêu viêm, phục hồi phế quản bị tổn thương; Tăng sức đề kháng, ngăn ngừa tái phát.

Thuốc hen P/H cũng có nhiều lợi thế hơn nhờ là sản phẩm có thành phần hoàn toàn tự nhiên, hạn chế tác dụng phụ, hiệu quả điều trị đảm bảo, giá cả hợp lý và là thuốc Việt nên được ưu tiên sử dụng.

Thuốc hen P/H được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt do Bộ Y tế thẩm định và cấp phép lưu hành. Quy trình sản xuất được giám sát chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm, nhằm tạo ra sản phẩm có hiệu quả tốt nhất tới tay người sử dụng. Nhà máy sản xuất thuốc hen P/H (cả 2 dạng cao lỏng và viên hoàn) đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt của tổ chức y tế thế giới (GMP– WHO), đảm bảo chất lượng ổn định và đồng đều ở các lô sản xuất.

Liên tiếp nhiều năm liền, nhãn hiệu thuốc hen P/H được trao tặng giải thưởng tin – dùng, hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Sự kiện vinh danh nhãn hiệu thuốc hen P/H được tin dùng số 1 trong dòng sản phẩm thuốc thảo dược điều trị hen phế quản và viêm phế quản mạn tính cùng các sản phẩm, dịch vụ tin dùng khác diễn ra tại Hà Nội, ngày 12.12.2020. Giải thưởng này đã khẳng định được sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho thuốc hen P/H và cũng chính là động lực để toàn thể các cán bộ công nhân viên Đông dược Phúc Hưng nỗ lực hơn nữa cho sứ mệnh bảo tồn những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền dân tộc; Khẳng định vị thế và vai trò của thương hiệu thuốc Nam của người Việt trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

Khi công nghệ hiện đại ứng dụng vào hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt

Thu Hằng |

Năm 2020 đại dịch toàn cầu đã đặt ra rất nhiều thách thức cho ngành y tế. Và chính khi đối mặt với hàng loạt trở ngại như hạn chế đi lại, vận chuyển cùng những thách thức khác, hơn lúc nào hết, tầm quan trọng của việc đưa những ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe càng được nhận thức rõ trên khắp thế giới.

Đánh bay nỗi ám ảnh khô da trong mùa đông

Việt Anh (T/H) |

Vào ngày trời lạnh, khô da, nứt nẻ là nỗi ám ảnh với nhiều người, thậm chí xuất hiện nhiều vấn đề như bong tróc, ửng đỏ, nứt nẻ đến rướm máu. Những bí quyết sau đây có thể giúp bạn cải thiện được vấn đề này.

Bổ sung thực phẩm giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh

BẠCH CÚC (T/H) |

Trong những ngày thời tiết trở lạnh, ngoài việc giữ ấm cho cơ thể bằng cách mặc quần áo ấm thì những thực phẩm giàu vitamin, chất xơ, chất dinh dưỡng, sẽ giúp bạn tránh nhiễm bệnh mà còn giúp cơ thể ấm áp hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi công nghệ hiện đại ứng dụng vào hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt

Thu Hằng |

Năm 2020 đại dịch toàn cầu đã đặt ra rất nhiều thách thức cho ngành y tế. Và chính khi đối mặt với hàng loạt trở ngại như hạn chế đi lại, vận chuyển cùng những thách thức khác, hơn lúc nào hết, tầm quan trọng của việc đưa những ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe càng được nhận thức rõ trên khắp thế giới.

Đánh bay nỗi ám ảnh khô da trong mùa đông

Việt Anh (T/H) |

Vào ngày trời lạnh, khô da, nứt nẻ là nỗi ám ảnh với nhiều người, thậm chí xuất hiện nhiều vấn đề như bong tróc, ửng đỏ, nứt nẻ đến rướm máu. Những bí quyết sau đây có thể giúp bạn cải thiện được vấn đề này.

Bổ sung thực phẩm giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh

BẠCH CÚC (T/H) |

Trong những ngày thời tiết trở lạnh, ngoài việc giữ ấm cho cơ thể bằng cách mặc quần áo ấm thì những thực phẩm giàu vitamin, chất xơ, chất dinh dưỡng, sẽ giúp bạn tránh nhiễm bệnh mà còn giúp cơ thể ấm áp hơn.