Thực phẩm chức năng Beta z giả mạo giấy chứng nhận lưu hành

LH |

Thực phẩm chức năng Beta z quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng là được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tác dụng tăng chiều cao 5 cm sau 2 tháng sử dụng. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, giấy chứng nhận lưu hành là giả mạo.

Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh về việc sản phẩm thực phẩm chức năng Beta z được quảng cáo là nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tác dụng tăng chiều cao 5 cm sau 2 tháng sử dụng. Sản phẩm được quảng cáo bán trên Website: www.betazvn.cf và qua zalo.

Qua xác minh, xác định giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy xác nhận nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm chức năng Beta z được người bán hàng chụp đưa trên Website nêu trên là giả mạo giấy tờ tài liệu, con dấu của Cục An toàn thực phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm thông báo để người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Beta z chào bán trên Website www.betazvn.cf và qua zalo nêu trên.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng Beta z nêu trên đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

LH
TIN LIÊN QUAN

Cục Thực phẩm cảnh báo: Coi chừng mua thực phẩm chức năng qua mạng

HL |

Không cần phải đến tận nơi, người tiêu dùng chỉ cần truy cập mạng xã hội, thậm chí các cơ sở gọi tư vấn trực tiếp để chào bán các sản phẩm được quảng bá do Bộ Y tế cấp phép. Cơ quan chức năng cảnh báo, các sản phẩm rao bán trên không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể nguy hại cho sức khỏe.

Mạo danh bác sĩ Viện Dinh dưỡng, lừa bán thực phẩm chức năng

Theo VTV24 |

Lợi dụng lòng tin của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh Viện Dinh Dưỡng để bán hàng trục lợi. Điều này khiến nhiều người dân rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Dùng thực phẩm chức năng thay thế Oresol, bé 18 tháng tuổi nguy kịch

M.Thanh |

Ngày 28.3, khoa Nhi- Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn tiêu hóa dẫn đến mất nước cấp, rối loạn điện giải gây co giật do bù nước không đúng cách.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Thực phẩm cảnh báo: Coi chừng mua thực phẩm chức năng qua mạng

HL |

Không cần phải đến tận nơi, người tiêu dùng chỉ cần truy cập mạng xã hội, thậm chí các cơ sở gọi tư vấn trực tiếp để chào bán các sản phẩm được quảng bá do Bộ Y tế cấp phép. Cơ quan chức năng cảnh báo, các sản phẩm rao bán trên không rõ nguồn gốc, kém chất lượng có thể nguy hại cho sức khỏe.

Mạo danh bác sĩ Viện Dinh dưỡng, lừa bán thực phẩm chức năng

Theo VTV24 |

Lợi dụng lòng tin của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh Viện Dinh Dưỡng để bán hàng trục lợi. Điều này khiến nhiều người dân rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Dùng thực phẩm chức năng thay thế Oresol, bé 18 tháng tuổi nguy kịch

M.Thanh |

Ngày 28.3, khoa Nhi- Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn tiêu hóa dẫn đến mất nước cấp, rối loạn điện giải gây co giật do bù nước không đúng cách.