Thực hư lời đồn về "thần dược" cao hổ cốt?

QUANG ĐẠI |

Từ bao đời nay, cao hổ cốt được đồn đại là thần dược, với khả năng đem lại sức khỏe, trường thọ, sự sung mãn trong "chuyện ấy" cho quý ông. Tuy nhiên, cao hổ cốt có thực sự tốt như lời đồn?

Buôn bán, nuôi nhốt hổ để nấu cao

Thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc nuôi nhốt, vận chuyển cá thể hổ trái phép với mục đích nấu cao.

Cơ quan công an đột kích, giải cứu 17 cá thể hổ nặng mỗi con trên dưới 200kg tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị người dân nuôi nhốt trái phép để bán cho người nấu cao. Ảnh: NP
Cơ quan công an đột kích, giải cứu 17 cá thể hổ nặng mỗi con trên dưới 200kg tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị người dân nuôi nhốt trái phép để bán cho người nấu cao. Ảnh: NP

Vào 23h30 đêm 19.1.2021, Công an Hà Tĩnh kiểm tra tại nhà ông Đinh Nhật Nghệ (sinh năm 1972, trú tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), phát hiện tại khu vực vệ sinh có 1 xác hổ nặng 250kg, được chủ nhà khai là mua về tổ chức nấu cao.

Ngày 4.8.2021, Công an tỉnh Nghệ An khám nhà hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, phát hiện 17 con hổ trưởng thành đang bị nuôi nhốt, có trọng lượng từ 200kg đến gần 300kg. Số hổ này được mua từ bên Lào, đem về nuôi nhốt để bán nấu cao.

Trước đó, hôm 1.8.2021, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi cả hai chạy ôtô 7 chỗ chở 7 cá thể hổ con đi tiêu thụ.

Cách đây khoảng chục năm, dư luận đã xôn xao về việc tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành-Nghệ An) có tình trạng nuôi nhốt hổ.

Tất cả các cá thể hổ được vận chuyển, nuôi nhốt trái phép nói trên đều được sử dụng với mục đích nấu cao, để bồi dưỡng sức khỏe cho những người lắm tiền nhiều của.

Giá cao hổ rất đắt, một con hổ trưởng thành lên tới hàng tỉ đồng, 1 lạng (100g) cao hổ cốt có giá vài chục triệu đồng.

Thực hư thần dược cao hổ cốt

Sở dĩ nhiều người “khát” cao hổ vì những thông tin về giá trị đặc biệt của "thần dược" này như mạnh gân cốt, bồi bổ xương khớp, nâng cao thể trạng, đặc biệt là tăng cường khả năng "giường chiếu" cho các quý ông.

Tuy nhiên, thực hư những tác dụng ấy chủ yếu là do người này nói với người khác, theo sách y học xưa truyền lại; đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào được tổ chức để xác định tác dụng dược tính của cao hổ.

Lương y Trần Văn Trung (Nghệ An) cho biết: “Sách vở Đông y có nói về tác dụng của cao hổ cốt đối với sức khỏe, nhưng không có các nghiên cứu bài bản, khoa học để kiểm chứng.

Mặt khác, cao hổ cốt trước đây được nấu từ hổ rừng, sinh trưởng trong tự nhiên, tự săn bắt nên cá thể hổ có sức mạnh, sự dẻo dai và đặc trưng thể chất đặc biệt; trong khi hổ nuôi thì không có được các đặc tính ấy, thậm chí yếu ớt, bệnh tật và không thể sinh tồn trong tự nhiên”.

Theo giới buôn bán cao hổ, mấy chục năm nay không còn hổ rừng, 100% cao hổ cốt trên thị trường đều được nấu từ hổ nuôi. Một số hộ để thu lời nhanh và nhiều nên tìm mọi cách vỗ béo hổ, chỉ nuôi trong vòng 1 năm đã nặng hàng tạ, xuất bán nấu cao, trong khi hổ tự nhiên phải trên chục tuổi nấu cao mới tốt.

Do đó, việc gán cho cao hổ nuôi những dược tính của cao hổ tự nhiên là hết sức sai lầm. Bên cạnh đó, dân buôn còn có rất nhiều mẹo mực tinh vi để lừa đảo, qua mặt khách hàng, như “hô biến” cao xương trâu, ngựa, chó thành cao hổ, hoặc bán xương trâu bò nhưng "nổ" là xương hổ.

Mặc dù vậy, với tư duy của người Á Đông, cơn khát về thần dược cao hổ cốt vẫn không thể nguôi ngoai. Đây là lực cản rất lớn đối với nỗ lực bảo tồn loài động vật quý hiếm này.

Người ta vẫn lén lút buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt hổ, mặc dù biết rõ phải đối diện với các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hình tượng hổ trong văn hoá Á - Âu: Từ "ông ba mươi" đến chúa tể rừng xanh

Anh Vũ |

Từ người bản địa Mỹ tới Nhật Bản, Ấn Độ, ở mỗi nơi, hình tượng con hổ lại đại diện cho một điều khác nhau.

Đại sứ Anh hòa chung kêu gọi: Nói không với cao hổ cốt năm Nhâm Dần

Ngọc Vân |

Đại sứ Anh tại Việt Nam hòa chung lời kêu gọi kêu gọi người dân Việt Nam không buôn bán, biếu tặng và tiêu thụ các sản phẩm từ hổ trong năm Nhâm Dần 2022.

Phối cảnh "gia đình hổ" gây chú ý ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp Tết Nguyên đán 2022, TP.Vũng Tàu không trang hoàng nhiều phối cảnh để đón xuân, chỉ duy nhất một phối cảnh "Gia đình hổ"  với nhiều ý nghĩa, được đặt giữa công viên Bãi trước để làm biểu trưng ngày xuân Tết Nhâm Dần, cũng là nơi nhiều người dân check-in chụp ảnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hình tượng hổ trong văn hoá Á - Âu: Từ "ông ba mươi" đến chúa tể rừng xanh

Anh Vũ |

Từ người bản địa Mỹ tới Nhật Bản, Ấn Độ, ở mỗi nơi, hình tượng con hổ lại đại diện cho một điều khác nhau.

Đại sứ Anh hòa chung kêu gọi: Nói không với cao hổ cốt năm Nhâm Dần

Ngọc Vân |

Đại sứ Anh tại Việt Nam hòa chung lời kêu gọi kêu gọi người dân Việt Nam không buôn bán, biếu tặng và tiêu thụ các sản phẩm từ hổ trong năm Nhâm Dần 2022.

Phối cảnh "gia đình hổ" gây chú ý ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp Tết Nguyên đán 2022, TP.Vũng Tàu không trang hoàng nhiều phối cảnh để đón xuân, chỉ duy nhất một phối cảnh "Gia đình hổ"  với nhiều ý nghĩa, được đặt giữa công viên Bãi trước để làm biểu trưng ngày xuân Tết Nhâm Dần, cũng là nơi nhiều người dân check-in chụp ảnh.