Thực hư bệnh nhi ngộ độc trà sữa

Mai Thanh |

Những ngày gần đây, một số trang mạng đưa tin một bệnh nhi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện nghi do ngộ độc trà sữa. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã có những thông tin xung quanh vụ việc này. 

Ths.BS Nguyễn Thành Nam, Phụ trách Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) xác nhận: Hiện khoa đang điều trị cho bệnh nhi N.L.H (6 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) vào viện ngày 11.4. trong tình trạng mẩn ngứa ngoài da toàn thân, trên da nổi nhiều ban mề đay, tập trung thành các đám lớn. Qua khám lâm sàng cùng các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị mày (mề) đay cấp và đã được điều trị theo đúng phác đồ. Sau 1 tuần điều trị, hôm nay (17.4), sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và sẽ được xuất viện.

Trước câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bệnh nhân, BS Tô Thị Hảo là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi nói: Hiện chúng tôi không thể khẳng định vì không có bằng chứng khoa học chứng minh bệnh nhi bị phản ứng (ngộ độc) do uống trà sữa. Thông tin trước đó bệnh nhi có uống trà sữa cũng chỉ là do người nhà kể lại.

Ths.BS Nguyễn Thành Nam cho biết thêm, mày (mề) đay là một bệnh ngoài da phổ biến do rất nhiều nguyên nhân gây ra như yếu tố gia đình, do cơ địa, do tác động của thời tiết, khí hậu, do dị ứng với một số thuốc hay thức ăn… Các bậc phụ huynh cần cẩn thận khi cho con tiếp xúc với các vật dụng, thực phẩm mới, lạ, có nguy cơ gây dị ứng. 

Mai Thanh
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh nghi ngộ độc trà sữa đã tử vong

LH |

Sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhi T.T.U (14 tuổi, quê xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) nghi ngộ độc trà sữa đã không qua khỏi.

Thông tin mới vụ bé gái 14 tuổi nguy kịch nghi do uống trà sữa

Kim Đồng |

Chiều 18.1, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu BV nhi đồng 1 TPHCM (BVNĐ 1) cho biết, rạng sáng cùng ngày bệnh nhân T.U (14 tuổi, quê Khánh Hòa) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tới trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương gan thận, cơ thể tím tái, đặt nội khí quản...

Chuyên gia chỉ "vạch trần" lý do trà sữa gây ngộ độc nguy hiểm tính mạng

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội trà sữa là thức uống quen thuộc. Bản thân món trà sữa làm đúng cách sẽ không gây ra ngộ độc cho người sử dụng hay phải kiêng dùng chung với món này món kia như người ta vẫn nói mà vấn đề cơ bản nằm ở nguồn gốc nguyên liệu, cách pha chế trà sữa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nữ sinh nghi ngộ độc trà sữa đã tử vong

LH |

Sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhi T.T.U (14 tuổi, quê xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) nghi ngộ độc trà sữa đã không qua khỏi.

Thông tin mới vụ bé gái 14 tuổi nguy kịch nghi do uống trà sữa

Kim Đồng |

Chiều 18.1, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu BV nhi đồng 1 TPHCM (BVNĐ 1) cho biết, rạng sáng cùng ngày bệnh nhân T.U (14 tuổi, quê Khánh Hòa) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tới trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương gan thận, cơ thể tím tái, đặt nội khí quản...

Chuyên gia chỉ "vạch trần" lý do trà sữa gây ngộ độc nguy hiểm tính mạng

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội trà sữa là thức uống quen thuộc. Bản thân món trà sữa làm đúng cách sẽ không gây ra ngộ độc cho người sử dụng hay phải kiêng dùng chung với món này món kia như người ta vẫn nói mà vấn đề cơ bản nằm ở nguồn gốc nguyên liệu, cách pha chế trà sữa.