Hội nghị được tổ chức tổ chức vào ngày 27.7 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ví dụ năm 2003, Việt Nam là nước đầu tiên khống chế thành công dịch SARS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp). Hay các dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn như H7N9 và một số bệnh truyền nhiễm khác.
Theo ông Long, những năm gần đây, tần suất xuất hiện các bệnh lây nhiễm ngày một dày hơn.
Vì vậy, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cần tập trung nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh mới nổi, bệnh không có nguyên nhân, bệnh lây truyền từ động vật sang người... "70% các căn nguyên các bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật" - ông Long nói.
Cho rằng các bác sĩ hiện nay coi kháng sinh là "vũ khí" tối thượng trong đối phó các bệnh truyền nhiễm, ông Long khẳng định tình trạng lạm dụng kháng sinh, sử dụng kháng sinh bừa bãi là vấn đề đặt ra.
Bày tỏ lo ngại về tình trạng lây nhiễm chéo trong môi trường y tế, ông Long cho rằng: "Từ lây nhiễm chéo dẫn đến kháng kháng sinh". Tuy vậy, nhiều bệnh truyền nhiễm, nếu cách ly, dự phòng tốt thì không có hiện tượng này.
Hội nghị Khoa học toàn quốc về Truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018 thu hút gần 2.000 đại biểu là các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học đến từ các tổ chức y tế trong nước và quốc tế tham dự.