Thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể "made in Việt Nam"

LH |

Bệnh viện Mắt Trung ương và Công ty tư vấn nghiên cứu Vietstar đã ký kết hợp tác thực hiện thử nghiệm lâm sàng thủy tinh thể nhân tạo lần đầu tiên được sản xuất trong nước. Đây là sản phẩm công nghệ cao của Công ty CP Nhà máy thiết bị & Vật liệu sinh học (MEDEP).

Ngày 28.2, BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, thủy tinh thể nhân tạo đã được thử nghiệm giai đoạn 1 trên 100 bệnh nhân và cho kết quả an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Bộ Y tế đã cho phép được thử nghiệm giai đoạn 2 trên hơn 1.000 bệnh nhân, mục tiêu là đánh giá về chất lượng thị giác của người sử dụng. Nếu kết quả tốt sẽ được cấp phép và đưa ra thị trường rộng rãi.

Hiện nay bệnh đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới và Việt Nam. Trong khi đó, thủy tinh thể nhân tạo vẫn đang phải nhập ngoại với giá cao, việc nghiên cứu và thử nghiệm thành công thủy tinh thể trong nước sẽ giúp cho những người mắc thủy tinh thể có cơ hội được chữa khỏi.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém, trên 80% tỉ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được. Các nguyên nhân gây mù chính hiện nay qua điều tra cho thấy, đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây mù lòa 2 mắt ở Việt Nam với 74%, sau đó đến các bệnh glôcôm, tật khúc xạ...

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu giảm tỉ lệ mù lòa xuống dưới 4,5 người/1.000 dân, trong đó giảm tỉ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi xuống dưới 16 người/1.000 dân; Tăng tỉ lệ phẫu thuật đục thể thủy tinh từ 1.869 hiện nay lên ít nhất 4000-5000 mỗi năm; Tăng số lượng các ca phẫu thuật thể thủy tinh hàng năm lên ít nhất 10%.

LH
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Cậu bé 9 tuổi mù mắt vì đèn laser đồ chơi

Lệ Hà - Hà Phương |

Polyp “chằng chịt” trong đại tràng bệnh nhân; Cậu bé 9 tuổi mù mắt vì đèn laser đồ chơi; Dịch tả mới bùng phát tại Nigeria, 3 học sinh tử vong... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.



Bé trai suýt mù mắt vì biến chứng viêm xoang kéo dài

Khương Quỳnh |

Tưởng con chỉ bị viêm xoang đơn giản, người mẹ trẻ đã không đưa con đi khám tại các chuyên khoa sâu. Một thời gian sau, chị giật mình vì mắt cậu bé 16 tháng tuổi bỗng dưng biến dạng.

Thầy giáo người Bỉ có nguy cơ bị mù mắt vì ngộ độc rượu methanol ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sau khi mua rượu trắng về nhà uống, thầy giáo 33 tuổi, người Bỉ, hiện đang sống ở phố Pháo Đài Láng- quận Đống Đa- Hà Nội có biểu hiện mờ mắt, đau bụng. Sau gần 2 tuần điều trị, đến nay mắt anh vẫn chưa thể nhìn thấy gì.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Một vòng bệnh viện: Cậu bé 9 tuổi mù mắt vì đèn laser đồ chơi

Lệ Hà - Hà Phương |

Polyp “chằng chịt” trong đại tràng bệnh nhân; Cậu bé 9 tuổi mù mắt vì đèn laser đồ chơi; Dịch tả mới bùng phát tại Nigeria, 3 học sinh tử vong... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.



Bé trai suýt mù mắt vì biến chứng viêm xoang kéo dài

Khương Quỳnh |

Tưởng con chỉ bị viêm xoang đơn giản, người mẹ trẻ đã không đưa con đi khám tại các chuyên khoa sâu. Một thời gian sau, chị giật mình vì mắt cậu bé 16 tháng tuổi bỗng dưng biến dạng.

Thầy giáo người Bỉ có nguy cơ bị mù mắt vì ngộ độc rượu methanol ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sau khi mua rượu trắng về nhà uống, thầy giáo 33 tuổi, người Bỉ, hiện đang sống ở phố Pháo Đài Láng- quận Đống Đa- Hà Nội có biểu hiện mờ mắt, đau bụng. Sau gần 2 tuần điều trị, đến nay mắt anh vẫn chưa thể nhìn thấy gì.