Thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sen Quỳnh

LH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố sản phẩm của Công ty CP đầu tư và thương mại Sen Quỳnh.

Theo nội dung Quyết định, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy XNCB số 42612/2017/ATTP-XNCB đối với sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sen Quỳnh.

Sản phẩm này của Công ty CP đầu tư và thương mại Sen Quỳnh, có địa chỉ Số 73, khu Nam Trung, phường Nam Khê,TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Việc thu hồi giấy xác nhận công bố sản phẩm căn cứ theo công văn của công ty về việc xin rút hồ sơ vì lý do tạm dưng hoạt động kinh doanh.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Công ty CP đầu tư và thương mại Sen Quỳnh có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi sản phẩm trước ngày 30.11.2018.

Cũng theo Cục An toàn thực phẩm, bên cạnh việc các công ty thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký, thời gian qua đơn vị này liên tiếp đưa ra cảnh báo tình trạng nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang quảng cáo trên các trang mạng với nội dung sai quy định, không đúng sự thật.

Cục An toàn thực phẩm thực hiện công tác hậu kiểm sau khi rà soát nội dung quảng cáo trên một số trang website đã phát hiện hàng loạt các vi phạm.

LH
TIN LIÊN QUAN

Cục An toàn thực phẩm nói gì về “ma trận” thực phẩm chức năng?

T.T |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, PV đã có cuộc trao đổi với  ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về thực trạng quản lý thực phẩm chức năng hiện nay.  

Thu hồi giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Canada

LH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt.

Cục An toàn thực phẩm "mách" cách chọn bánh Trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) |

Tết Trung thu đang tới gần, nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu là rất cao. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cục An toàn thực phẩm nói gì về “ma trận” thực phẩm chức năng?

T.T |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, PV đã có cuộc trao đổi với  ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về thực trạng quản lý thực phẩm chức năng hiện nay.  

Thu hồi giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Canada

LH |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt.

Cục An toàn thực phẩm "mách" cách chọn bánh Trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) |

Tết Trung thu đang tới gần, nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu là rất cao. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.