Thông tin mới nhất vụ nghi hút mỡ bụng tử vong ở Thẩm mỹ viện Việt Hàn

Thùy Linh |

Ngày 30.12, đại diện lãnh đạo phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã thông tin về vụ việc người đàn ông 43 tuổi tử vong do nghi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Liên tục xử phạt do vi phạm

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong nghi khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo lãnh đạo phường Yên Hòa, thẩm mỹ viện Việt Hàn đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25.9.2016 và thay đổi lần thứ nhất ngày 6.12.2017 do ông Nguyễn Tiến Thuận (sinh năm 1984, trú tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) làm chủ thẩm mỹ viện.

Tháng 12.2017, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa đã kiểm tra thẩm mỹ viện này. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở vắng mặt, không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Ngay sau đó, phường đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (mức phạt tiền 5,5 triệu đồng) do không lập sổ quản lý lao động và không xây dựng thang lương, bảng lương. Sau vụ việc, chủ sở sở là ông Nguyễn Tiến Thuận đã có bản cam kết kinh doanh đúng phạm vi theo quy định.

Tuy nhiên, đến tháng 8.2018, phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Y tế quận Cầu Giấy kiểm tra cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn và tiếp tục lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính cơ sở này (với mức phạt 9,5 triệu đồng) do cơ sở không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với người lao động có thời hạn trên 3 tháng; không lập sổ quản lý lao động; không xây dựng thang lương, bảng lương.

Đối với cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn, qua các lần kiểm tra, phường Yên Hòa không phát hiện hoạt động quá phạm vi tại thời điểm kiểm tra nên việc xử phạt vi phạm hành chính tập trung vào lĩnh vực lao động việc làm.

Qua đó, phường Yên Hòa đề nghị quận Cầu Giấy quan tâm chỉ đạo các phòng chức năng chuyên môn tăng cường phối hợp trong công tác quản lý trong thời gian tới.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn tuyệt đối không được phép hút mỡ bụng

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Quang Trung- Trưởng phòng Hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện, không phải phòng khám. Do vậy, Sở Y tế không cấp phép hoạt động hút mỡ bụng cho cơ sở này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thẩm mỹ viện Việt Hàn thuộc quận Cầu Giấy quản lý.

Theo quy định, các dịch vụ như nâng mũi, nâng ngực, hút mỡ bụng, những kỹ thuật phải thực hiện gây mê phải làm tại các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đã được phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Còn thẩm mỹ viện Việt Hàn chỉ được thực hiện các dịch vụ làm đẹp không xâm lấn bao gồm phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, xoa bóp, massage..., không dùng thuốc tê dạng tiêm, không sử dụng các thiết bị chiếu chụp ánh sáng (như lazer) trên da làm thay đổi màu sắc trên da, tuyệt đối không được làm dịch vụ hút mỡ bụng.

“Tuy nhiên, cơ sở này đã cố tình hoạt động quá phạm vi cho phép và gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, thẩm mỹ viện này cũng đã được quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi quảng cáo quá phạm vi”, ông Trung cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông hút mỡ bụng có phải là chuyện lạ không?

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng ở Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, nhiều người thắc mắc vì sao đàn ông lại đi hút mỡ bụng? Hút mỡ bụng ở đàn ông có gì khác với phụ nữ?

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo các chuyên gia, khi hút mỡ bụng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong vì ngộ độc thuốc gây tê.

Hút mỡ bụng tử vong: Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho Thẩm mỹ Việt - Hàn

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện này không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đàn ông hút mỡ bụng có phải là chuyện lạ không?

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng ở Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, nhiều người thắc mắc vì sao đàn ông lại đi hút mỡ bụng? Hút mỡ bụng ở đàn ông có gì khác với phụ nữ?

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo các chuyên gia, khi hút mỡ bụng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong vì ngộ độc thuốc gây tê.

Hút mỡ bụng tử vong: Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho Thẩm mỹ Việt - Hàn

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện này không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép.