Thời tiết nắng nóng uống bao nhiêu nước, uống như thế nào là đúng?

N.T (T/H) |

Thời tiết nắng, nóng, cơ thể dễ bị mệt mỏi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được nguy cơ bệnh tật do khí hậu nắng nóng gây ra bằng cách sống hợp lý, ăn uống thích hợp và điều độ.

Một ngày uống bao nhiêu nước là đủ?

Để cơ thể hoạt động tốt, cần uống một lượng nước từ 1,5 - 2 lít, nghĩa là từ 6 đến 8 ly nước mỗi ngày, mỗi ly khoảng 250 ml. Nhu cầu nước còn lại được cung cấp từ thực phẩm ta ăn vào (nước canh, trái cây, rau tươi...).

Nước cần uống nhiều hơn khi bệnh có sốt cao, mất nước, khi thời tiết nóng, đổ mồ hôi nhiều, khi tập thể thao, khi bị nôn hay tiêu chảy...

Tuy nhiên, cũng không nên uống quá nhiều nước. Uống nước quá nhu cầu cũng có thể đưa tới tình trạng ngộ độc nước.

Uống nước như thế nào?

Sáng ngủ dậy uống 1- 2 ly nước đun sôi để nguội, vừa tỉnh ngủ lại tốt cho cơ thể sau một đêm không được ngụm nước nào. Ngoài ra, uống nước vào sáng sớm còn có tác dụng làm sạch đường tiêu hoá, các thức ăn còn dư lại ở dạ dày sẽ được làm sạch.

 
Để cơ thể hoạt động tốt, cần uống một lượng nước từ 1,5 - 2 lít/ngày. Ảnh minh họa

Uống nước nên chia làm nhiều lần trong ngày, không nên uống một lần quá nhiều. Ngay cả khi khát nước cũng không nên uống quá nhiều một lúc, tốt nhất là nên uống từ từ từng ngụm một để cho nước có thời gian thấm qua thành ruột vào mạch máu và thỏa mãn nhu cầu khát của một cơ thể bị thiếu nước.

Trong khi vận động, làm việc, cứ khoảng nửa giờ nên uống 100-150ml nước.

Những loại nước nào tốt cho sức khoẻ?

Nước uống có thể là nước máy đun sôi để nguội, nước lọc, nước tinh khiết đóng chai, sữa, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước súp... đều có thể dùng được hàng ngày.

Ngoài ra, các nước uống cần phải hạn chế dùng là: Nước khoáng, các loại nước ngọt có ga, các loại nước ép quả công nghiệp, cà phê, nước tăng lực, rượu, bia…

N.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ăn phải loại bánh Trung thu này, vô cùng nguy hại cho sức khỏe

Hương Giang |

Trung thu càng tới gần, nguy cơ người tiêu dùng gặp phải các vấn đề sức khỏe do sử dụng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng càng gia tăng.

Nghị lực của chàng trai mắc bệnh máu phải cưa 1 chân, học chậm 3 năm

Trương Hằng - Lệ Hà |

Câu chuyện của chàng trai Phi Quốc Chân (26 tuổi, Hà Nội) tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hemophilia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khiến nhiều người cảm động.

9 cách đơn giản bất ngờ để uống đủ nước hàng ngày

An An (Dịch theo Healthline) |

Cơ thể bạn có khoảng 70% là nước và uống đủ lượng nước là rất quan trọng để có sức khỏe tối ưu. Mặc dù mọi người đều biết rằng việc giữ nước là rất quan trọng song vẫn "lười" uống nước.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ăn phải loại bánh Trung thu này, vô cùng nguy hại cho sức khỏe

Hương Giang |

Trung thu càng tới gần, nguy cơ người tiêu dùng gặp phải các vấn đề sức khỏe do sử dụng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng càng gia tăng.

Nghị lực của chàng trai mắc bệnh máu phải cưa 1 chân, học chậm 3 năm

Trương Hằng - Lệ Hà |

Câu chuyện của chàng trai Phi Quốc Chân (26 tuổi, Hà Nội) tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hemophilia tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khiến nhiều người cảm động.

9 cách đơn giản bất ngờ để uống đủ nước hàng ngày

An An (Dịch theo Healthline) |

Cơ thể bạn có khoảng 70% là nước và uống đủ lượng nước là rất quan trọng để có sức khỏe tối ưu. Mặc dù mọi người đều biết rằng việc giữ nước là rất quan trọng song vẫn "lười" uống nước.