"Thiếu tiền sinh hoạt bố mẹ gửi, con đừng đi hiến máu"

L.Hà |

Anh Nguyễn Đức Thuận - nguyên Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đầu tiên nhớ lại những ngày đầu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện đầy khó khăn.

Ngày 12.1, tại lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (24.1.1994 - 24.1.2019), anh Thuận đã chia sẻ những kỷ niệm của thời gian đầu làm quen với phòng trào hiến máu tình nguyện.

Thời điểm những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khái niệm hiến máu tình nguyện hay hiến máu nhân đạo còn khá xa lạ, thậm chí nhiều người có cái nhìn kỳ thị. Thêm vào đó, căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS lúc đó hoành hành, đặt vấn đề về nguy cơ an toàn truyền máu vô cùng căng thẳng. Tình trạng khan hiếm, thiếu máu điều trị thường xuyên diễn ra tại các cơ sở y tế. "Cả năm lượng máu hiến nhận được chỉ hơn 100.000 đơn vị", anh Thuận nhớ lại.

 
Anh Nguyễn Đức Thuận trong một lần hiến máu tình nguyện

Mặc dù là sinh viên ĐH Y Hà Nội nhưng anh Thuận và những người bạn lúc mới nghe đến hiến máu còn chút phân vân. Rồi những lần tiếp xúc với bệnh nhân, đứng trước tình huống sinh mạng người bệnh ở bờ vực sống và chết do thiếu máu, anh Thuận và những người bạn hiểu hơn về sự cần thiết của hiến máu tình nguyện.

"Lần đầu, rồi những lần hiến máu sau đó tôi thấy sức khoẻ mình hoàn toàn bình thường thì thật sự hiểu hiến máu tình nguyện là việc nên làm. Thế nhưng, thời điểm đó từ hiểu biết đến việc truyền thông chưa phát triển nhưng hiện nay nên nhiều người vẫn cho rằng hiến máu tình nguyện là bán máu. Thậm chí, gia đình tôi khi thấy tôi đi hiến máu còn nói nếu thiếu tiền sinh hoạt bố mẹ gửi, con đừng đi hiến máu", anh Thuận nhớ lại.

Trải qua từng ấy năm, suy nghĩ về hiến máu tình nguyện đã thay đổi rất nhiều. TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Từ sự khởi đầu đầy khó khăn nhưng thuận lợi, nước ta đã xây dựng và tạo nên được phong trào hiến máu tình nguyện phát triển rộng rãi trên cả nước; lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm 1994, cả nước ta tiếp nhận được 138.000 đơn vị máu; 15% trong số đó là từ người hiến máu tình nguyện; thì đến năm 2018, cả nước đã tiếp nhận 1,4 triệu đơn vị máu và 98% trong số đó là người hiến máu tình nguyện, đáp ứng được trên 70% nhu cầu máu cho điều trị.

Nước ta đã hình thành được mạng lưới truyền máu khá chặt chẽ với sự phối hợp giữa ngành y tế với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và các cơ quan, ban ngành đoàn thể trực tiếp hiến máu. Trên mọi miền của Tổ quốc, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Tây Nguyên hào hứng hiến máu cứu người

Hữu Long |

Ngày 12.1, tại Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk), hàng ngàn sinh viên tham dự chương trình hiến máu tình nguyện, mở đầu cho chương trình Chủ nhật Đỏ ở khu vực Tây Nguyên. Ngay trong ngày đầu, ban tổ chức đã tiếp nhận được 643 đơn vị máu.

Hơn 700 người tham gia ngày hội hiến máu Giọt hồng Venesa

Thu Thủy |

Trong tháng 12.2018, Công ty TNHH Venesa tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Venesa” cho cán bộ, công nhân viên công ty, đóng góp vào trữ lượng máu tại các bệnh viện và trung tâm huyết học tại các thành phố lớn trên cả nước.

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Tin Tổng hợp |

CĐ Dệt May VN đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dệt May VN tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên ngành khu vực Hà Nội. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sinh viên Tây Nguyên hào hứng hiến máu cứu người

Hữu Long |

Ngày 12.1, tại Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk), hàng ngàn sinh viên tham dự chương trình hiến máu tình nguyện, mở đầu cho chương trình Chủ nhật Đỏ ở khu vực Tây Nguyên. Ngay trong ngày đầu, ban tổ chức đã tiếp nhận được 643 đơn vị máu.

Hơn 700 người tham gia ngày hội hiến máu Giọt hồng Venesa

Thu Thủy |

Trong tháng 12.2018, Công ty TNHH Venesa tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Venesa” cho cán bộ, công nhân viên công ty, đóng góp vào trữ lượng máu tại các bệnh viện và trung tâm huyết học tại các thành phố lớn trên cả nước.

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Tin Tổng hợp |

CĐ Dệt May VN đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dệt May VN tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên ngành khu vực Hà Nội.