Những giờ qua các địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng loạn giá khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn. Lo sợ dịch viêm phổi cấp do virus Corona, người dân cuống cuồng tìm mua khẩu trang y tế. Lợi dụng điều này, nhiều cửa hàng tranh thủ đẩy giá tăng gấp đôi, gấp ba.
Một hộp khẩu trang y tế 50 chiếc ngày thường có giá 40.000 đồng nay "nhảy" lên 100.000, có nơi 300.000 đồng, mà vẫn xảy ra tình trạng "cháy hàng".
Trước việc một số cơ sở tự ý tăng giá bán khẩu trang, ngày 31.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế - cho biết: Về vụ việc này, hiện nay Vụ đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị các địa phương này cung cấp đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng nâng giá bất hợp lý.
Cùng với đó, theo ông Tuấn, Bộ Y tế kiến nghị cơ quan quản lý thị trường tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý tình trạng đầu cơ thu mua, đẩy giá lên cao của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Về phía các doanh nghiệp, theo ông Tuấn, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đã có văn bản gửi hơn 30 nhà sản xuất khẩu trang, yêu cầu họ báo cáo về số hàng tồn kho, năng lực sản xuất. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán để có thể cung cấp sản phẩm ra cho thị trường.
Với các hiệu thuốc lẻ - nơi đang tự ý đẩy giá khẩu trang lên cao, ông Tuấn cho rằng trách nhiệm thanh, kiểm tra xử lý vi phạm thuộc về thanh tra các sở y tế địa phương.
“Còn với doanh nghiệp sản xuất, để ngăn chặn tình trạng gom hàng, đẩy giá lên cao, chúng tôi đang trao đổi với Vụ Kế hoạch, tài chính và các sở y tế để có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định, nếu sai sẽ bị xử lý theo chế tài của các văn bản luật hiện hành” - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế nhấn mạnh.
Cũng theo ông Tuấn, trong hôm nay hoặc ngày mai, các doanh nghiệp sẽ có báo cáo về khả năng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp mình cho thị trường.
Cũng theo đại diện Bộ Y tế, trong giao tiếp, đi lại hằng ngày , người dân chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế 3 lớp. Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch, nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus gây bệnh.
Đến trưa ngày 31.1, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới tiếp tục gia tăng về số ca mắc và tử vong. Theo WHO, số người chết vì virus corona Vũ Hán tại Trung Quốc đã lên đến 213 và tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 9.692.
Tại Việt Nam đã ghi nhận 5 bệnh nhân dương tính với virus Corona. Trong đó có 3 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc).