Thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 1 ca liên quan đến nhân viên Cty Trường Sinh

Lệ Hà |

Chiều 2.4, Bộ Y tế xác nhận thêm 5 ca mắc COVID-19. Hiện, Việt Nam ghi nhận 227 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 75 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

18h ngày 2.4, trên toàn quốc ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca có liên quan đến các nhân viên của Công ty Trường Sinh, 2 ca có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố, 2 ca từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo thông báo từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, 5 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm:

Ca bệnh 223: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ: Hải Hậu, Nam Định, chăm sóc người thân tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai từ 11.3. Từ 11.3-24.3 bệnh nhân thường xuyên đi ăn uống và mua đồ tạp hoá ở căng tin, có tiếp xúc với đội cung cấp nước sôi của Công ty Trường Sinh.

Ngày 26.3, bệnh nhân xuất hiện ho và sốt, được chuyển tới cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, xét nghiệm sàng lọc tại đây cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 30.3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 224: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 tại chung cư Masteri, không có triệu chứng lâm sàng. Từ ngày 27.3 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT, huyện Hóc Môn, TPHCM. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi.

Ca bệnh 225: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quê An Đông, An Dương, Hải Phòng, làm việc ở Matxcơva Nga 10 năm nay, về nước trên chuyến bay SU290 ghế 50D ngày 25.3.2020 và được cách ly tại Đại học FPT- Hòa Lạc, Thạch Thất. Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 226: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, về nước cùng chuyến bay với BN 212 ngày 27.3 và được cách ly tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 227: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên bảo hiểm, là con của BN209, có tiếp xúc gần tại gia đình trong khoảng thời gian từ 16-25.3. Được cách ly tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 27.3. Xét nghiệm ngày 31.3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế khuyến cáo: Toàn quốc đang thực hiện chỉ thị 16/CT/-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4.2020. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa thường xuyên các bề mặt, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế (trực tuyến qua https://tokhaiyte.vn hoặc tải và sử dụng ứng dụng NCOVI từ https://ncovi.vn), cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

3 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam đã có kết quả âm tính

Minh An |

Sức khoẻ của 4 bệnh nhân nặng mắc COVID-19 có nhiều tiến triển tốt, trong đó 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiêm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2.

Cảnh báo về dịch COVID-19 ở Việt Nam lây ra cộng đồng, mất dấu nhiều ca F0

Minh An |

Những ca mắc COVID-19 lây ra cộng đồng còn xác định được bệnh nhân đầu tiên F0 như khu vực Trúc Bạch (Hà Nội), liên quan bệnh nhân 17; Khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34. Hiện có nhiều ca bệnh nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, không vào bệnh viện thì không thể xác định được ca mắc.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam đã có 222 trường hợp

Lệ Hà |

Sáng 2.4, Bộ Y tế xác nhận thêm 4 ca mắc COVID-19. Hiện, Việt Nam ghi nhận 222 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 63 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam đã có kết quả âm tính

Minh An |

Sức khoẻ của 4 bệnh nhân nặng mắc COVID-19 có nhiều tiến triển tốt, trong đó 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiêm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2.

Cảnh báo về dịch COVID-19 ở Việt Nam lây ra cộng đồng, mất dấu nhiều ca F0

Minh An |

Những ca mắc COVID-19 lây ra cộng đồng còn xác định được bệnh nhân đầu tiên F0 như khu vực Trúc Bạch (Hà Nội), liên quan bệnh nhân 17; Khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34. Hiện có nhiều ca bệnh nhẹ, thậm chí không có triệu chứng, không vào bệnh viện thì không thể xác định được ca mắc.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam đã có 222 trường hợp

Lệ Hà |

Sáng 2.4, Bộ Y tế xác nhận thêm 4 ca mắc COVID-19. Hiện, Việt Nam ghi nhận 222 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 63 trường hợp được công bố khỏi bệnh.