Thêm 10 bác sĩ BV Bạch Mai lên Hòa Bình hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân

Thùy Linh |

Do bệnh nhân nặng nhất tại Hòa Bình chưa thể chuyển về Hà Nội nên sáng nay (31.5), một kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai gồm 10 bác sĩ giỏi mang theo thuốc men và máy móc đã lên Hòa Bình để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân, nỗ lực cao nhất cứu sống bệnh nhân.

Đầu giờ chiều qua (30.5), một đoàn chuyên gia của Bệnh viện (BV) Bạch Mai do PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV, làm trưởng đoàn cùng nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành đã lên BV Đa khoa Hòa Bình hội chẩn, xem xét khả năng đưa nữ bệnh nhân còn lại của vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại đây về Bạch Mai điều trị. Tuy nhiên, do bệnh nhân vẫn rất nặng, việc di chuyển sẽ không an toàn, nên các chuyên gia quyết định hồi sức cho bệnh nhân ngay tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

May mắn, đến sáng nay, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (SN 1972, trú tại huyện Lương Sơn) đã qua cơn nguy kịch.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chia buồn, thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong sự cố tai nạn y khoa hy hữu xảy ra khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ sâu sắc với các gia đình có thân nhân tử vong và mong muốn các gia đình nguôi ngoai nỗi đau.

Giám đốc BV Bạch Mai cùng các chuyên gia hội chẩn, xem xét khả năng đưa nữ bệnh nhân còn lại của vụ tai biến y khoa nghiêm trọng tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thùy Linh
Bộ trưởng cũng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế Hòa Bình phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành thành lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân của sự cố đáng tiếc này. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu cần có khu vực cách ly riêng để đảm bảo vô trùng tuyệt đối cho nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên.

TS. BS Đào Xuân Cơ - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, một thành viên trong đoàn công tác - cho biết: “Trước tình hình đó, giám đốc bệnh viện đã quyết định cử một đoàn cán bộ gồm 10 bác sĩ giỏi phối hợp với các bác sĩ của bệnh viện Hòa Bình lên tiếp tục hồi sức, thực hiện các kỹ thuật cao nhất cho bệnh nhân. Chúng tôi mang theo cả trang thiết bị hiện đại, thuốc men, trong đó có cả máy ECMO - máy tim phổi nhân tạo”.

Với những biện pháp hồi sức tích cực, huyết động của bệnh nhân đã tạm ổn định, các chỉ số cơ bản trong máu tương đối ổn định... Trước đó, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn hai lần.

Các bệnh nhân đang được lọc máu tại khoa Thận Tiết niệu, BV Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều - bệnh nhân nặng nhất trong số 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, BS. Cơ vui mừng cho biết: Khoảng 1h sáng 30.5, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng nhiễm toan nặng, các chỉ số trong máu diễn biến bất thường, phải lọc máu liên tục. Tuy nhiên từ tối qua 30.5, diễn biến của bệnh nhân đã khá hơn, các chỉ số tương đối ổn định. Sáng nay 31.5, bệnh nhân đã được ngừng lọc máu liên tục, giảm liều Andrealin và dự kiến sẽ cắt trong hôm nay. Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ và có thể chuyển về chế độ lọc máu chu kỳ thường quy trong một vài ngày tới.

Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, ăn uống và đi lại bình thường. Các biểu hiện dạng sốc đã hết và không còn dấu hiệu bất thường. Hơn 100 bệnh nhân lọc máu chu kỳ khác tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình được BV bố trí cách ngày đi xe ôtô về các bệnh viện ở Hà Nội tiến hành lọc máu theo lịch trình.

 

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình nạn nhân trong sự cố chạy thận

Thùy Linh |

Sáng 31.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chia buồn, thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong sự cố tai nạn y khoa hy hữu xảy ra khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân chạy thận từ BVĐK tỉnh Hòa Bình

Thùy Linh |

Ngay sau khi nắm được tình hình vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn về việc tiếp nhận bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình và đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân này.

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình nạn nhân trong sự cố chạy thận

Thùy Linh |

Sáng 31.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chia buồn, thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong sự cố tai nạn y khoa hy hữu xảy ra khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân chạy thận từ BVĐK tỉnh Hòa Bình

Thùy Linh |

Ngay sau khi nắm được tình hình vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn về việc tiếp nhận bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình và đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân này.

Sự cố chạy thận 7 người chết: “Cơn ác mộng” của bác sĩ

Thùy Linh |

Trưa 30.5, giữa “tâm bão” ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, chúng tôi đã tranh thủ những giờ phút hiếm hoi để lắng nghe nỗi bàng hoàng và tâm sự trĩu nặng của Ths.BS Hoàng Công Tình - Phó Trưởng khoa Hồi sức Tích cực -BVĐK Hòa Bình, một bác sĩ đã tham gia cấp cứu các nạn nhân, theo dõi sự việc từ đầu chí cuối. Từ trưa hôm qua tới giờ, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ăn cơm mà chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì.