Thầy lang Nho tự phong kỷ lục gia để "nổ" chữa khỏi ung thư

H.Lê - Đình Đạt |

Cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) quảng cáo thuốc Nam của mình có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư đang được cơ quan chức năng thanh kiểm tra thì cơ sở này vẫn "nổ" tung trời. 

Tự phong Kỷ lục gia nghiên cứu thành công thuốc ung thư?

Trên trang tin của cơ sở https://onglangnho.com/, mọi hoạt động quảng cáo, khuếch trương vẫn diễn ra bình thường trong khi Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành kiểm tra cơ sở này có được cấp phép hoạt động, thuốc điều trị đã được cấp phép hay chưa, cũng như việc quảng cáo của cơ sở khám chữa bệnh. 

 
 Hình ảnh quảng cáo nhận bằng chứng nhận xác lập kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công thuốc chữa bệnh ung thư.

Trên trang tin này, tràn ngập các bài viết ca ngợi bài thuốc chữa khỏi ung thư của ông lang Nho. Việc quảng cáo "nổ" của cơ sở khám chữa bệnh này khiến nhiều người tin theo lời quảng cáo đã tìm đến vị “thần y” này như một cứu cánh cuối cùng, như một sự may mắn trời ban...

Thầy lang Nho luôn khẳng định chắc nịch rằng: “Thuốc đông y gia truyền có thể chữa khỏi bệnh ung thư, thậm chí có không ít ca di căn, bệnh viện trả về, đã kéo dài sự sống và khoẻ mạnh bình thường”. 

Để lấy lòng tin của bệnh nhân, hàng chục giấy khen, giấy chứng nhận được thầy lang Nho quảng cáo trên trang thông tin cũng như treo khắp phòng khám. Đó là các loại giấy khen, bằng chứng nhận như: Đơn vị đạt giải logo và slogan ấn tượng 2015; Bằng tiến sĩ danh dự với đề tài những đóng góp có giá trị trong lĩnh vực y học phương đông; Thương hiệu đẳng cấp uy tín... Thế nhưng, lại không có một giấy chứng nhận nào khẳng định bài thuốc của lang Nho chữa khỏi ung thư. 

Đặc biệt hơn, trong trang thông tin còn quảng cáo: Ngày 21.5.2018 vừa qua, TS - lương y Nguyễn Bá Nho vinh dự được trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục là người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu thành công thuốc chữa bệnh ung thư và đến tháng 8.2018 vinh dự nhận thêm bằng chứng nhận thuốc ung thư tốt nhất thế giới. Kèm theo đó là bức ảnh lương y Nguyễn Bá Nho được trao bằng chứng nhận. Nhưng nếu nhìn kỹ bức ảnh, đó chỉ là hình ảnh một khoá đào tạo.

Chưa hết, kèm theo đó là hàng chục bài viết nói về các nhân vật được thầy lang Nho quảng cáo đã chữa khỏi ung thư dù bệnh viện trả về, thậm chí có người còn chuẩn bị cả quan tài. Thế nhưng, cho đến nay thuốc mà thầy lang Nho quảng cáo chữa khỏi ung thư chưa hề có bằng chứng khoa học rõ ràng nào để chứng minh tác dụng chữa trị khỏi bệnh ung thư.

Hành nghề ở Sóc Sơn nhưng Sở Y tế Hà Nam cấp chứng chỉ?

Hàng xóm của thầy lang Nho cho PV Lao Động biết: Trước đây khách ra vào tấp nập lắm, thầy khám cả ngày không hết khách. Thời gian này, khách cũng vắng hơn nhưng vẫn có người tới. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng người bệnh vẫn tìm đến. Hầu hết đều là người ở xa, từ Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn cho đến cả Kon Tum, Gia Lai,… người Hà Nội cũng có.

Nhiều người đến đây khi hỏi thăm nhà còn hỏi chúng tôi rằng thầy Nho chữa được bệnh ung thư thật không? Quả thực chúng tôi là người dân, không rõ thực hư thế nào. Đa phần những người bệnh tìm đến nhà thầy Nho đều là những bệnh nhân mắc bệnh nặng, có người đã mắc ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về nên khi nghe nói có người “chữa được bệnh ung thư” thì họ tìm đến, cũng là tâm lý “còn nước còn tát” và “có bệnh thì vái tứ phương”. Ung thư giai đoạn cuối thì chữa làm sao được, đến cả các nước có nền y học phát triển, máy móc hiện đại mà họ còn bó tay nữa là. Vậy mà không hiểu sao vẫn có người tin được.

 
 Giấy chứng nhận hành nghề do Sở Y tế Hà Nam cấp

Không biết thuốc thầy lang chiết xuất từ đâu và hiệu quả ra sao nhưng theo thầy Nho "nổ": "Thuốc là bí quyết gia truyền, chỉ có một loại. Tuỳ từng thời điểm của bệnh mà uống nhiều hay ít. Người khoẻ cũng có thể uống để dự phòng. Cứ uống đều trong thời gian chỉ định là bệnh lui. Sau khi lui bệnh, người bệnh nên tiếp tục dùng nhắc lại".

Vào thời điểm năm 2014, thầy lang Nho đã từng bị xử lý vì khám chữa bệnh không phép. Tuy nhiên, sau đó thầy lang Nho vẫn tiếp tục hoạt động. Đến nay, thầy đưa ra chứng chỉ hành nghề, khám, chữa bệnh do Sở Y tế Hà Nam cấp năm 2015. Vì sao ông lang Nho hành nghề ở Sóc Sơn (Hà Nội) lại được Sở Y tế Hà Nam cấp chứng chỉ hành nghề, khám, chữa bệnh? Sự mù mờ này vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng.

Các giấy tờ, chứng nhận, bằng cấp của thầy lang Nho cần được cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ để người bệnh ung thư không mất tiền oan.

H.Lê - Đình Đạt
TIN LIÊN QUAN

Thầy lang “nổ” chữa khỏi ung thư từ nặng tới nhẹ!

HÀ LÊ - ĐÌNH ĐẠT |

“Thuốc đông y gia truyền có thể chữa khỏi bệnh ung thư, thậm chí có không ít ca di căn, bệnh viện trả về đã kéo dài sự sống và khoẻ mạnh bình thường”. Đó là những gì lương y Nguyễn Bá Nho khẳng định khi nói về thuốc nam gia truyền của mình.

Thày lang chữa bỏng ngang nhiên hành nghề không phép, phớt lờ lệnh cấm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Mặc dù đã nhiều lần đoàn kiểm tra của xã Kim Lan, của huyện Gia Lâm, Hà Nội yêu cầu cơ sở chữa bỏng của thầy lang Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hùng Sơn không được phép hoạt động, nhưng ngày 26.6 PV Lao Động khi đến cơ sở này vẫn thấy 10 bệnh nhân bỏng đang được chữa trị.

Thầy lang “rởm” “giật” bệnh nhân bỏng về chữa trị, bắt hứa không được kiện

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Nhiều bệnh nhân bị bỏng đã lên tiếng tố một người tự nhận là thầy lang chữa bỏng tên Nguyễn Hùng Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Họ cho rằng ông thầy lang này "tung chiêu" nhận chữa bỏng miễn phí với cam kết sẽ khỏi bệnh nhanh và không để lại sẹo để lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về nhà mình chữa trị. Với phương pháp chữa bệnh "có một không hai" của ông lang này, sau một thời gian điều trị, bệnh tình của các cháu ngày càng nặng hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy lang “nổ” chữa khỏi ung thư từ nặng tới nhẹ!

HÀ LÊ - ĐÌNH ĐẠT |

“Thuốc đông y gia truyền có thể chữa khỏi bệnh ung thư, thậm chí có không ít ca di căn, bệnh viện trả về đã kéo dài sự sống và khoẻ mạnh bình thường”. Đó là những gì lương y Nguyễn Bá Nho khẳng định khi nói về thuốc nam gia truyền của mình.

Thày lang chữa bỏng ngang nhiên hành nghề không phép, phớt lờ lệnh cấm

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Mặc dù đã nhiều lần đoàn kiểm tra của xã Kim Lan, của huyện Gia Lâm, Hà Nội yêu cầu cơ sở chữa bỏng của thầy lang Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hùng Sơn không được phép hoạt động, nhưng ngày 26.6 PV Lao Động khi đến cơ sở này vẫn thấy 10 bệnh nhân bỏng đang được chữa trị.

Thầy lang “rởm” “giật” bệnh nhân bỏng về chữa trị, bắt hứa không được kiện

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Nhiều bệnh nhân bị bỏng đã lên tiếng tố một người tự nhận là thầy lang chữa bỏng tên Nguyễn Hùng Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Họ cho rằng ông thầy lang này "tung chiêu" nhận chữa bỏng miễn phí với cam kết sẽ khỏi bệnh nhanh và không để lại sẹo để lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về nhà mình chữa trị. Với phương pháp chữa bệnh "có một không hai" của ông lang này, sau một thời gian điều trị, bệnh tình của các cháu ngày càng nặng hơn.