Thanh niên xứ Nghệ tham gia hiến máu

HỒNG QUÂN |

Ngày 14.1, tại thành phố Vinh, Nghệ An đã diễn ra ngày hội hiến máu với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên, học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn.

Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên Đán - Lễ hội Xuân hồng” năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi hiến máu tình nguyện tại TP.Vinh:

Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. ảnh:NA
Ngày Chủ nhật Đỏ - ngày hội hiến máu là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời góp phần giáo dục và định hướng cho tuổi trẻ có lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Ảnh: NA
Tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 là đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh. ảnh:NA
Tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ lần này có khoảng 3.000 là đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: NA
Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật đỏ được tổ chức tại Nghệ An.ảnh:NA
Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Nghệ An. Ảnh: NA
Ngày hội là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên Đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018. ảnh:NA
Ngày hội là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên Đán – Lễ hội Xuân hồng” năm 2018. Ảnh: NA
Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người.ảnh:NA
Năm 2017, tỉnh Nghệ An tổ chức 68 đợt hiến máu, tiếp nhận được 29.510 đơn vị máu. Phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, góp phần cứu sống hàng nghìn người. Ảnh: NA
 
Dự kiến, lượng máu thu được vào ngày Chủ nhật Đỏ hôm nay khoảng 800 – 1.000 đơn vị máu. Ảnh:NA 
Đây là một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng. ảnh:NA
Hoạt động là một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng. Ảnh: NA
HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng tham gia hưởng ứng ngày “Chủ nhật Đỏ”

Bảo Trung |

Sáng 14.1, tại Trường Đại học Kinh Tế TP. Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội hiến máu tính nguyện mang tên “Chủ nhật Đỏ” lần thứ X năm 2017. Hoạt động đã thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ trực thuộc Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP tham gia.

Những giọt máu cho đi sẽ quay về

Lê Thanh Phong |

Hà Nội những ngày mưa rét, nhưng may quá, có những nghĩa cử làm ấm áp lòng người ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đó là từng dòng người xếp hàng chờ đến phiên mình, hiến máu sau lời kêu gọi của Viện về thiếu máu dự trữ.

Máu cạn kho, bác sĩ và người bệnh đều lo

THÙY LINH |

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ kéo dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch, hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị càng gặp khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu O đã diễn ra nhiều năm nay và chưa có phương án để giải quyết triệt để.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 1.200 người ở Đà Nẵng tham gia hưởng ứng ngày “Chủ nhật Đỏ”

Bảo Trung |

Sáng 14.1, tại Trường Đại học Kinh Tế TP. Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội hiến máu tính nguyện mang tên “Chủ nhật Đỏ” lần thứ X năm 2017. Hoạt động đã thu hút hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ trực thuộc Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP tham gia.

Những giọt máu cho đi sẽ quay về

Lê Thanh Phong |

Hà Nội những ngày mưa rét, nhưng may quá, có những nghĩa cử làm ấm áp lòng người ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đó là từng dòng người xếp hàng chờ đến phiên mình, hiến máu sau lời kêu gọi của Viện về thiếu máu dự trữ.

Máu cạn kho, bác sĩ và người bệnh đều lo

THÙY LINH |

Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, dịp nghỉ lễ kéo dài, từ khoảng 23 Tết âm lịch, hiến máu đã tạm dừng, sau Tết cũng chưa thể triển khai ngay lịch hiến máu tại các đơn vị nên máu phục vụ điều trị càng gặp khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt là nhóm máu O đã diễn ra nhiều năm nay và chưa có phương án để giải quyết triệt để.