Thành lập Hội bệnh mạch máu Việt Nam

Minh An |

Ngày 21.8 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức Đại hội trực tuyến thành lập Hội bệnh mạch máu Việt Nam với mục tiêu kiện toàn cơ cấu tổ chức, thông qua điều lệ hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hội Bệnh mạch máu Việt Nam đã được cho phép thành lập theo Quyết định của Bộ Nội vụ số 729/QĐ-BNV, ký ngày 11..62021. Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, bao gồm các hội viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa, can thiệp mạch, chẩn đoán hình ảnh và điều trị các bệnh mạch máu (trừ mạch vành và mạch trong não).

Đại hội có sự tham gia trực tuyến của các điểm cầu: Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Trung tâm Điện Quang - Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Lão khoa Trung ương; Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh,...và gần 300 điểm cầu cá nhân trên phạm vi toàn quốc, từ các tỉnh miền núi phía Bắc tới tỉnh Kiên Giang – của hơn 400 hội viên chính thức của Hội.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng ban Vận động thành lập Hội bệnh mạch máu Việt Nam cho biết: Trong lịch sử phát triển, chuyên ngành bệnh mạch máu đã nằm rải rác trong các chuyên ngành chung, như nội tim mạch, phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và sinh hoạt chung trong các Hội chuyên ngành tương ứng. Nhưng từ gần 20 năm gần đây, cùng với sự phát triển kỹ thuật y học, của vật tư và thuốc sử dụng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh mạch máu, đặc biệt là sự hiểu biết rất chuyên sâu của các thầy thuốc về bệnh mạch máu nói chung, theo từng nhóm bệnh từng loại mạch nói riêng thì trên thế giới đã dần hình thành các Hội Mạch máu cũng như các hội bệnh học mạch máu chuyên sâu khác nhau để cho các thầy thuốc chuyên ngành mạch máu có một “sân chơi” riêng nhằm chia sẻ và học hỏi lẫn nhau những kiến thức, kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị các bệnh mạch máu - một giá trị đã không được thể hiện tốt trong sinh hoạt của các hội chuyên ngành chung trước đây.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gửi lời chúc mừng đến Hội bệnh mạch máu Việt Nam cũng như các thầy thuốc làm trong lĩnh vực bệnh mạch máu.

Ông mong rằng với sự ra đời của Hội bệnh mạch máu, chuyên ngành mạch máu sẽ phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn theo hướng chuyên sâu, hiện đại, đi vào từng lĩnh vực của bệnh mạch máu như bệnh động mạch chủ, bệnh mạch ngoại vi, bệnh tĩnh mạch, điều trị đông - tây y kết hợp ...; Hội sẽ tập hợp, đoàn kết được các hội viên đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau về một mái nhà chung Hội bệnh mạch máu, góp phần phát triển đất nước và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Người thuộc nhóm máu nào hay bị muỗi đốt nhất?

NGỌC ANH (THEO HEALTHLINE) |

Mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu về các yếu tố khác nhau khiến một số người trở nên hấp dẫn hơn với muỗi, trong đó có yếu tố là do nhóm máu.

Tiếp tục bổ sung nguồn máu dự trữ Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều 20.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp với bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện, với hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tham gia hiến máu.

Những thực phẩm bổ máu, tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Dưới đây là một loạt thực phẩm bổ máu giúp bệnh nhân nhanh chóng tăng cường số lượng tiểu cầu để đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

45 phút can thiệp nội mạch cứu sống bệnh nhi vỡ túi phình mạch máu não

Đặng Triều |

Ngày 28.7, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp thành công trường hợp bệnh nhi 11 tuổi có túi phình mạch máu não vỡ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Người thuộc nhóm máu nào hay bị muỗi đốt nhất?

NGỌC ANH (THEO HEALTHLINE) |

Mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu về các yếu tố khác nhau khiến một số người trở nên hấp dẫn hơn với muỗi, trong đó có yếu tố là do nhóm máu.

Tiếp tục bổ sung nguồn máu dự trữ Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều 20.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp với bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện, với hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tham gia hiến máu.

Những thực phẩm bổ máu, tốt cho bệnh nhân sốt xuất huyết

BẠCH CÚC (THEO BOLDSKY) |

Dưới đây là một loạt thực phẩm bổ máu giúp bệnh nhân nhanh chóng tăng cường số lượng tiểu cầu để đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

45 phút can thiệp nội mạch cứu sống bệnh nhi vỡ túi phình mạch máu não

Đặng Triều |

Ngày 28.7, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ đã can thiệp thành công trường hợp bệnh nhi 11 tuổi có túi phình mạch máu não vỡ.