Thanh Hoá: Ghép thận thành công cho những bệnh nhân đặc biệt

Xuân Hùng |

Ngày 10.12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã làm lễ xuất viện cho 2 cặp bệnh nhân ghép thận. Đây là 2 ca ghép đặc biệt khó từ trước tới nay: Một cặp người nhận có hiệu giá kháng thể cao và một cặp khác nhóm máu hiếm.

Theo bác sĩ Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, cặp ghép thận đặc biệt thứ nhất, người hiến thận là bố T.X.L, 59 tuổi, địa chỉ ở thôn Sài Đồng, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống. Người nhận thận là con gái T.T.P, 37 tuổi, thôn Yên Tuần, xã Trường Giang, huyện Nông Cống.

Người nhận thận phát hiện suy thận mạn từ tháng 1.2020 và phải chạy thận chu kỳ 3 lần/tuần từ tháng 3.2020. Ngoài ra, bệnh nhân có nhiễm viêm gan virus B, sau thời gian điều trị 3 tháng, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus viêm gan B ở ngưỡng cho phép ghép thận.

BS khám cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: T.D
BS khám cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh: T.D

Bác sĩ Hán Thị Bích Hằng – Trưởng khoa Nội thận – Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá) cho hay, điều đặc biệt ở cặp ghép này là người nhận thận có hiệu giá kháng thể cao (87%).

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng, việc triển khai ghép thận cho bệnh nhân có hiệu giá kháng thể cao như trường hợp bệnh nhân T.T.P bệnh viện tuyến tỉnh là tương đối khó khăn vì khả năng thải ghép cao, bệnh nhân từng nhiễm virus viêm gan B.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng ngày 26.11, bệnh nhân được ghép thận thành công dưới sự giám sát của các chuyên gia Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

TS.BS Trương Thanh Tùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu – Trưởng kíp phẫu thuật (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá) ghép thận thứ hai cho hay, ca ghép thận đặc biệt thứ hai, người hiến thận là chị H.T.L, 52 tuổi ở phường An Hưng, TP.Thanh Hoá có nhóm máu A, Rh (+), người nhận thận chính là con trai chị, anh Đ.X. V, 27 tuổi, tiền sử phát hiện suy thận tháng từ tháng 6.2020 và chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần/tuần.

Điều đặc biệt ở cặp ghép này là người hiến thận mang nhóm máu A, Rh (+), còn người nhận thận mang nhóm máu A, Rh (-).

"Tuy nhiên, việc chờ đợi người có cùng nhóm máu A, Rh(-) để ghép cho bệnh nhân Đ.X.V là điều dường như không thể vì đây là nhóm máu hiếm, chỉ khoảng 0,1% dân số Việt Nam mang nhóm máu này" - TS.BS Trương Thanh Tùng cho biết.

Y - bác sĩ dặn dò, chia tay bệnh nhân Đỗ Xuân V. trước khi xuất viện. Ảnh T.D

Cũng theo TS.BS Trương Thanh Tùng, cả hai bên thận của người hiến đều có hai động mạch, gồm một động mạch chính và một động mạch phụ, đây là thách thức rất lớn đối với kíp phẫu thuật vì quá trình phẫu thuật nội soi lấy thận ghép, quá trình rửa và ghép thận sẽ gặp nhiều khó khăn.

Sau khi hội chẩn cùng với các chuyên gia của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, ê kíp ghép thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ghép thận thành công cho ca ghép thận đặc biệt này trong cùng ngày 26.11.

Bác sĩ Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống, khác huyết thống, khác nhóm máu, từ người cho chết não và đã áp dụng ngay kỹ thuật lấy thận người cho bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 của cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Triệt phá "boong ke" ma túy do đối tượng nhiễm HIV cầm đầu

QUÁCH DU |

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy gây nhức nhối dư luận, do một đối tượng nhiễm HIV cầm đầu.

Thanh Hoá: Tiếp tục luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Xuân Hùng |

Trước thềm kỳ họp kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã công bố một loạt quyết định nhân sự cấp huyện thị, sở ngành.

LĐLĐ Thanh Hoá: Cụm thi đua số 1 lập nhiều thành tích, hiệu quả

PHẠM NGỌC ĐIỆP (Chủ tịch CĐ Ngành Công Thương Thanh Hoá) |

Tin từ LĐLĐ ngành Công thương tỉnh Thanh Hoá, ngày 6.12, tại Hội trường tầng 5 Sở Công Thương Thanh Hóa, cụm thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá: Triệt phá "boong ke" ma túy do đối tượng nhiễm HIV cầm đầu

QUÁCH DU |

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy gây nhức nhối dư luận, do một đối tượng nhiễm HIV cầm đầu.

Thanh Hoá: Tiếp tục luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Xuân Hùng |

Trước thềm kỳ họp kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã công bố một loạt quyết định nhân sự cấp huyện thị, sở ngành.

LĐLĐ Thanh Hoá: Cụm thi đua số 1 lập nhiều thành tích, hiệu quả

PHẠM NGỌC ĐIỆP (Chủ tịch CĐ Ngành Công Thương Thanh Hoá) |

Tin từ LĐLĐ ngành Công thương tỉnh Thanh Hoá, ngày 6.12, tại Hội trường tầng 5 Sở Công Thương Thanh Hóa, cụm thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020.