Thanh Hóa: 5 bệnh viện thử nghiệm điều trị F0 bằng thuốc xuyên tâm liên

Xuân Hùng |

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có 5 bệnh viện điều trị COVID-19 tiếp nhận, phân phối và sử dụng sản phẩm xuyên tâm liên cho các bệnh nhân.

BS Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hoá – bệnh viện đang điều trị hàng trăm bệnh nhân COVID-19 tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận thuốc xuyên tâm liên dùng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Số thuốc này được sản xuất bởi Cty CP Dược – vật tư y tế Thanh Hoá. Đây là 1 trong 5 bệnh viện ở Thanh Hoá được nhận thuốc xuyên tâm liên vừa qua, gồm: Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 Bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa TP.Sầm Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, bệnh viện mới bắt đầu đưa thuốc xuyên tâm liên vào điều trị cho F0 vừa và nhẹ từ 7.3. Cách thức thực hiện là điều dưỡng phát thuốc cho bệnh nhân, hướng dẫn cách sử dụng. Các bác sĩ theo dõi tiến triển của bệnh nhân, ghi chép các thông số thay đổi, diễn tiến của bệnh. Trong giai đoạn này, bệnh viện bước đầu nghiên cứu đánh giá hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị. Ở giai đoạn tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu theo dõi tác dụng của xuyên tâm liên trong việc giảm các di chứng hậu COVID-19.

“Chúng tôi đang thực hiện lâm sàng bằng việc chia nhóm điều trị có dùng thuốc xuyên tâm liên và nhóm không dùng xuyên tâm liên để so sánh. Hiện chưa đủ các điều kiện để kết luận về tác dụng của xuyên tâm liên đối với điều trị COVID-19. Tuy nhiên, bước đầu, qua theo dõi cho thấy các bệnh nhân sử dụng xuyên tâm liên an toàn, không có các triệu chứng đáng lo ngại. Đặc biệt, với những bệnh nhân F0 khi nhập viện có các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy thì dùng thuốc xuyên tâm liên có kết quả rất tốt” – bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn cho hay.

 
Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cấp phát thuốc xuyên tâm liên cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: X.H

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, trong thời gian ngắn tới đây sau khi áp dụng chặt chẽ các quy trình đánh giá một cách khoa học, nếu thuốc xuyên tâm liên có tác dụng tích cực trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hơn so các thuốc ngoại nhập sẽ là điều đáng mừng vì với các biến chủng mới, COVID-19 có xu hướng sẽ là bệnh đặc hữu, khi đó bệnh nhân F0 trong cộng đồng có cơ hội tiếp cận với thuốc điều trị dễ dàng, thuận tiện hơn. Hơn nữa, xuyên tâm liên được chiết xuất, sản xuất từ thảo dược nên độ an toàn cao, có tác dụng tốt với nhiều bệnh khác ngoài COVID-19.

Trước đó, ngày 10.12.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5639/QĐ-BYT phân bổ thuốc xuyên tâm liên do Cty CP Dược – Vật tư y tế Thanh Hoá hỗ trợ. Theo đó, Bộ Y tế phân bổ 2 triệu viên xuyên tâm liên đến 53 sở y tế để cấp phát điều trị bệnh nhân COVID-19.

Quyết định phân bổ 2 triệu viên thuốc xuyên tâm liên cho 53 tỉnh, thành. Ảnh: X.H
Quyết định phân bổ 2 triệu viên thuốc xuyên tâm liên cho 53 tỉnh, thành. Ảnh: X.H

Công ty CP  Dược VTYT Thanh Hóa (Thephaco) là doanh nghiệp hiếm hoi hiện còn sản xuất thuốc xuyên tâm liên, hỗ trợ Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Theo đại diện Cty, đơn vị đã có truyền thống sản xuất xuyên tâm liên hơn 40 năm. Thời kỳ chiến tranh và sau giải phóng, thuốc được sử dụng rộng rãi để điều trị hiệu quả các bệnh cảm cúm, ho, viêm đường hô hấp. Tuy nhiên bước vào thời kỳ đổi mới, với sự phổ biến của thuốc hóa dược thì xuyên tâm liên dần dần ít được sử dụng hơn. Vài năm trở lại đây, khi đời sống nâng cao thì người dân lại có xu hướng sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên vì vậy thuốc xuyên tâm liên dần được sử dụng rộng rãi trở lại. Hiện nay, sản phẩm xuyên tâm liên của Công ty đã có mặt ở nhà thuốc tại tất cả các tỉnh thành.

Hiện nay các nhà khoa học nói chung và các bệnh viện nói riêng đang tiếp tục nghiên cứu tác dụng của xuyên tâm liên trong việc điều trị COVID-19. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc chống lại dịch bệnh vì sản phẩm có giá thành thấp và có sẵn nguyên liệu số lượng lớn do được trồng rộng rãi trong nước. 

Xuyên tâm liên tên khoa học là Andrographis Paniculata, có tính hàn, được chỉ định để chữa viêm đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp và các bệnh nhiễm trùng khác. Ở Thái Lan, một quốc gia rất nổi tiếng với các sản phẩm đông dược, đã thử nghiệm tác dụng của xuyên tâm liên trong việc hỗ trợ điều trị đối với các bệnh nhân COVID-19. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra rằng xuyên tâm liên có thể được sử dụng để chữa trị COVID-19. Cả lượng ho và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng đều được giảm rõ rệt trong vòng 03 ngày.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

Nhu cầu dùng xuyên tâm liên tăng cao, cần đẩy nhanh sản xuất kịp thời

NHÓM PV |

Xuyên tâm liên trước đây rất phổ biến, song nhiều năm trở lại đây, cả nguyên liệu và thuốc thành phẩm đều khan hiếm. Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Ðông y TP Hà Nội: "Hiện nay nguồn cung ứng xuyên tâm liên có đủ nguyên liệu, trong công tác sản xuất đã giao cho công ty nào hay sản xuất tự phát. Ngoài ra công thức sản xuất được cho phép có những vị thuốc gì. Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp nhà sản xuất dược để đẩy nhanh sản xuất sớm và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19".

Doanh nghiệp hiếm hoi còn sản xuất xuyên tâm liên: Đủ cấp 1 triệu viên/ngày

Xuân Hùng |

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho hay, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuyên tâm liên loạn giá từ hiệu thuốc đến "chợ mạng"

Cường Ngô |

Sau thông tin Xuyên tâm liên có khả năng hỗ trợ điều trị COVID-19 (dù sau đó Bộ Y tế đã thu hồi văn bản này), nhiều người ở Hà Nội đổ xô đến các hiệu thuốc để tìm mua khiến thị trường xảy ra tình trạng khan hàng, loạn giá.

Nhu cầu dùng xuyên tâm liên tăng cao, cần đẩy nhanh sản xuất kịp thời

NHÓM PV |

Xuyên tâm liên trước đây rất phổ biến, song nhiều năm trở lại đây, cả nguyên liệu và thuốc thành phẩm đều khan hiếm. Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Ðông y TP Hà Nội: "Hiện nay nguồn cung ứng xuyên tâm liên có đủ nguyên liệu, trong công tác sản xuất đã giao cho công ty nào hay sản xuất tự phát. Ngoài ra công thức sản xuất được cho phép có những vị thuốc gì. Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp nhà sản xuất dược để đẩy nhanh sản xuất sớm và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19".

Doanh nghiệp hiếm hoi còn sản xuất xuyên tâm liên: Đủ cấp 1 triệu viên/ngày

Xuân Hùng |

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho hay, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.