Thành công trong việc can thiệp tắc mạch để phẫu thuật loại bỏ bướu máu

SỞ HẠ - HỒNG LAN |

Ngày 17.6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp mạch điều trị thành công một trường hợp bướu máu vùng bàn tay trái với nguy cơ chảy máu khó kiểm soát nếu chỉ phẫu thuật loại bỏ bướu mạch máu đơn thuần.

Bệnh nhân Bùi Văn Dỏi, sinh năm 1991, ngụ tại Bình Minh, Vĩnh Long, nhập viện ngày 2.6 với khối u to lòng bàn tay trái gây đau, tê tay trái nhiều. Bệnh nhân cho biết, đã phát hiện khối u khoảng 5 năm, nhưng gần đây thấy khối u lớn nhanh hơn, gây đau và tê tay trái nhiều nên đến khám tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

Sau khi khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được chẩn đoán là bướu máu bàn tay trái. Các bác sĩ hội chẩn quyết định can thiệp tắc mạch cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật loại bỏ bướu máu vì làm giảm nguy cơ chảy máu khó kiểm soát và khả năng kiểm soát bóc trọn bướu hoàn toàn.

Hình ảnh bướu máu trên tay bệnh nhân khi nhập viện. Ảnh: BV cung cấp
Hình ảnh bướu máu trên tay bệnh nhân khi nhập viện. Ảnh: BV cung cấp

Ê kíp can thiệp mạch tiến hành chụp xác định hình ảnh tăng sinh mạch máu và bơm hỗn hợp spongel vào động mạch nuôi u. Sau hơn 1 giờ tiến hành phẫu thuật, khối bướu được bóc trọn và lượng máu mất chỉ 50ml. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể cầm nắm bàn ngón tay trái tốt, giảm đau, giảm tê tay trái nhiều và đã ra viện.

Hình chụp XQ từ tay bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp
Hình chụp XQ từ tay bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp

Các sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thống Em - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết: Bướu máu thường là bướu lành tính và được chia làm 2 loại: Khối u mạch máu và dị dạng mạch máu. Dị dạng tĩnh mạch là loại dị dạng mạch máu bẩm sinh phổ biến nhất với tỉ lệ mắc từ 1 đến 2 trên 10.000.

Bệnh thường gây ra đau và khó chịu đáng kể cho bệnh nhân. Thêm vào đó, bệnh có thể bị dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng tại chỗ và toàn thân. Bệnh thường tồn tại lớn dần theo tuổi và có thể lan rộng hơn bởi nhiễm trùng, chấn thương hay sự thay đổi nội tiết tố (như dậy thì và khi mang thai).

SỞ HẠ - HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu phẫu thuật thành công cho người có túi phình động mạch não

SỞ HẠ |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã triển khai thành công kỹ thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình, đã góp phần điều trị cho nhiều trường hợp túi phình động mạch não vỡ cấp cứu. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân có túi phình động mạch não được phẫu thuật thành công bằng đường mổ xâm lấn tối thiểu.

Hy hữu: Suýt mất bộ phận sinh dục vì bị cuốn vào máy tạo ôxy nuôi cá tôm

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Ngày 10.6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị tai nạn hy hữu: Bệnh nhân bị lóc da bìu, lộ 2 tinh hoàn do bị máy tạo dòng chảy và ôxy nuôi cá tôm cuốn.

Phẫu thuật thành công bảo tồn mắt trái một phụ nữ u màng não

Minh An |

Bệnh nhân P.T.L, 64 tuổi, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang, sống chung với u màng não hơn 10 năm nhưng không được phát hiện dẫn đến bị mù mắt phải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lần đầu phẫu thuật thành công cho người có túi phình động mạch não

SỞ HẠ |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã triển khai thành công kỹ thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình, đã góp phần điều trị cho nhiều trường hợp túi phình động mạch não vỡ cấp cứu. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân có túi phình động mạch não được phẫu thuật thành công bằng đường mổ xâm lấn tối thiểu.

Hy hữu: Suýt mất bộ phận sinh dục vì bị cuốn vào máy tạo ôxy nuôi cá tôm

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Ngày 10.6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu đã phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị tai nạn hy hữu: Bệnh nhân bị lóc da bìu, lộ 2 tinh hoàn do bị máy tạo dòng chảy và ôxy nuôi cá tôm cuốn.

Phẫu thuật thành công bảo tồn mắt trái một phụ nữ u màng não

Minh An |

Bệnh nhân P.T.L, 64 tuổi, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang, sống chung với u màng não hơn 10 năm nhưng không được phát hiện dẫn đến bị mù mắt phải.