Thai phụ mắc COVID-19 không nghiêm trọng hơn so với người thường

Bảo Châu |

Phụ nữ mang thai dường như không dễ bị các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 hơn so với những người khác và không truyền bệnh cho con của họ.

Hãng tin CNN đưa tin, nghiên cứu được công bố ngày 6.4 trên Tạp chí Sản khoa & Phụ khoa Mỹ sau khi xem xét dữ liệu từ 43 phụ nữ mang thai ở New York có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong hai tuần từ 13.3 đến 27.3.

37 phụ nữ trong nghiên cứu đã trải qua triệu chứng COVID-19 nhẹ, 4 người diễn biến bệnh nghiêm trọng và 2 người được các nhà nghiên cứu xếp vào dạng "bệnh nguy kịch". Tỷ lệ tương tự giống phân loại mức độ bệnh nghiêm trọng trong dân số nói chung: Khoảng 80% gặp bệnh nhẹ, 15% phát triển trường hợp nặng và 5% dẫn đến trường hợp nguy kịch.

Các nhà khoa học quan tâm đến tác động của căn bệnh này đối với phụ nữ mang thai vì trong các đại dịch SARS và H1N1 trước đây, phụ nữ mang thai dễ mắc các triệu chứng nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong do nhiễm bệnh cao hơn so với người khác.

Không có em bé nào trong nghiên cứu này bị nhiễm bệnh, dựa trên các xét nghiệm được thực hiện ngay từ khi các em bé chào đời.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ mang thai ở tâm dịch Vũ Hán bớt hoang mang nhờ nền tảng trực tuyến

HỒNG HẠNH |

Zhang Yang, một người mẹ đã sinh con 5 ngày trước tại Vũ Hán, tâm dịch của bệnh viêm phổi cấp, đã tạo một nhóm trực tuyến để hỗ trợ các bà mẹ mang thai.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.

Mang thai tự nhiên, bà mẹ già sinh con khỏe mạnh ở tuổi 67

Song Minh |

Một bác sĩ Trung Quốc 67 tuổi vừa sinh con sau khi mang thai tự nhiên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ nữ mang thai ở tâm dịch Vũ Hán bớt hoang mang nhờ nền tảng trực tuyến

HỒNG HẠNH |

Zhang Yang, một người mẹ đã sinh con 5 ngày trước tại Vũ Hán, tâm dịch của bệnh viêm phổi cấp, đã tạo một nhóm trực tuyến để hỗ trợ các bà mẹ mang thai.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.

Mang thai tự nhiên, bà mẹ già sinh con khỏe mạnh ở tuổi 67

Song Minh |

Một bác sĩ Trung Quốc 67 tuổi vừa sinh con sau khi mang thai tự nhiên.