Thai lớn nhưng mẹ không được mổ, bé gái bị ngạt, hôn mê, liệt một tay

Kim Đồng |

Người nhà bệnh nhân cho rằng, bé cân nặng khá lớn nhưng y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Hàm Thuận Nam (TTYT, tỉnh Bình Thuận) không chỉ định mổ bắt con mà cho sản phụ sinh thường, dẫn đến việc bé sơ sinh bị tổn thương cơ thể. Về sự việc, đại diện Trung tâm Y tế này đã lên tiếng.

Sinh ngạt, phải thở máy và một cánh tay bị liệt

Bé gái sơ sinh trên là con của chị N.T.M. (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận). Theo gia đình sản phụ M. thì chị M. nhập viện tại TTYT Hàm Thuận Nam vào ngày 2.12 trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đến sáng 3.12, chị M. chuyển dạ và được đưa vào phòng sinh. Tại đây, bé gái cân nặng khá lớn nhưng các y bác sĩ khoa Sản TTYT Hàm Thuận Nam lại không chỉ định mổ bắt con mà cho sản phụ sinh thường.

Sau sinh, bé gái nặng 4 kg nhưng có dấu hiệu tím tái, hô hấp kém và tay bé có dấu hiệu cử động yếu. Cả hai sau đó được chuyển đến BV đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Lương Lam Kiều, Phó Giám đốc BV đa khoa Bình Thuận xác nhận, ngày 4.12, BV có tiếp nhận bé gái trên.

Bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu tổn thương đám rối thần kinh cách tay nên theo dõi và chăm sóc tích cực. Bé gái có dấu hiệu sinh ngạt nên phải thở máy, cánh tay phải đã bị liệt, tay, đùi nhiều vết bầm. Ngày 4.12, bé gái được chuyển về BV Nhi đồng 2 để điều trị.

Sáng 5.12, bác sĩ Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, BV có tiếp nhận một bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. Bé gái hôn mê, phải thở máy.

“Bé vừa nhập viện nên cần phải theo dõi thêm và tiên lượng dè dặt về sức khoẻ của bé. Trong ngày, bé sẽ được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để điều trị”, bác sĩ Thu nói.

Cơ sở y tế chưa đủ điều kiện để triển khai phòng mổ sản

Một bác sĩ là đại diện Ban giám đốc TTYT Hàm Thuận Nam cho biết, sản phụ M. sinh con lần 2. Lần sinh đầu cách đây 4 năm và là sinh thường, cháu nặng 2,9 kg.

Ở lần sinh này, sản phụ M. có dấu hiệu chuyển dạ (đau bụng) nên được người nhà đưa vào TTYT huyện vào khoảng 4 giờ.

Tại đây, sản phụ bình thường, qua tham khám thì sinh hiệu, tim thai… đều ổn định. Khoảng 7h30, cổ tử cung mở trọn nên được đưa vào phòng sinh.

“Sản phụ không có dấu hiệu gì bất thường để can thiệp nhưng khi cháu ra thì có dấu hiệu bị mắc kẹt phần vai. Các bác sĩ đã đưa cháu ra, tiến hành hồi sức ổn định. Cháu được chuyển lên tuyến trên trước, rồi chuyển sản phụ sau", bác sĩ này nói.

Về thông tin người bệnh nhân cho rằng "bé cân nặng nhưng bác sĩ không đưa sản phụ vào phòng mổ để phẫu thuật để tránh tai biến sản khoa”, vị bác sĩ TTYT lý giải, hiện nay TTYT chưa đủ điều kiện để triển khai phòng mổ sản. Ngoài ra, sản phụ M. không có dấu hiệu bất thường, nếu có sẽ chuyển lên BV tỉnh.

“Sản phụ M. nhập viện bình thường, các bác sĩ đã nỗ lực làm hết sức mình, trường hợp này là ngoài dự đoán. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ cho sản phụ và bé sơ sinh” - vị bác sĩ cho biết thêm.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Đánh trống ngực, khó thở... hoá ra là bệnh nguy hiểm

L.Hà |

Bệnh nhân còn khá trẻ, không có triệu chứng gì đáng chú ý ngoài một số biểu hiện hồi hộp trống ngực, mệt mỏi, khó thở... Kết quả kiểm tra bệnh nhân mắc bệnh rối loạn nhịp tim.

Hỏng mắt vì biến chứng bệnh tuyến giáp

LH |

Bệnh Basedow có ba biểu hiện chính gồm bướu giáp, hội chứng cường giáp và biểu hiện mắt. Trong đó, có không ít bệnh nhân gặp biến chứng về mắt của bệnh này nhưng không được phát hiện và điều trị sớm.

Sản phụ tam thai “ vượt cạn” thành công

LH |

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công, cứu sống một sản phụ mang tam thai hiếm gặp và đón 3 bé gái chào đời.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Đánh trống ngực, khó thở... hoá ra là bệnh nguy hiểm

L.Hà |

Bệnh nhân còn khá trẻ, không có triệu chứng gì đáng chú ý ngoài một số biểu hiện hồi hộp trống ngực, mệt mỏi, khó thở... Kết quả kiểm tra bệnh nhân mắc bệnh rối loạn nhịp tim.

Hỏng mắt vì biến chứng bệnh tuyến giáp

LH |

Bệnh Basedow có ba biểu hiện chính gồm bướu giáp, hội chứng cường giáp và biểu hiện mắt. Trong đó, có không ít bệnh nhân gặp biến chứng về mắt của bệnh này nhưng không được phát hiện và điều trị sớm.

Sản phụ tam thai “ vượt cạn” thành công

LH |

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công, cứu sống một sản phụ mang tam thai hiếm gặp và đón 3 bé gái chào đời.