Tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho Bệnh xá Công an Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 22 - 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh để sẵn sàng tiêm khi có vaccine.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh. Các cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh sẽ được cung cấp kiến thức về ý nghĩa của việc lập chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19; quản lý việc bảo quản, vận chuyển và tiêm vaccine COVID-19; quản lý hệ thống bảo quản lạnh tại điểm tiêm chủng ở cấp cơ sở.

Theo bác sĩ Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ tiêm chủng cần thực hiện nghiêm theo hướng dẫn chuyên môn, vấn đề chống sốc phản vệ… Ðây là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu, coi an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân là ưu tiên cao nhất của ngành y tế.

Lớp tập huấn đã trang bị kiến thức và kỹ năng tiêm vaccine COVID-19 để triển khai tại Bệnh xá Công an tỉnh một cách hiệu quả và an toàn nhất trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Để phòng chống dịch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chủ động bằng việc tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia sáng nay (22.4), GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu từ nước bạn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Phát triển "siêu vaccine" ngừa mọi chủng COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo TWC, các nhà khoa học đang chế ra loại vaccine mới có thể chống lại tất cả các dạng, đột biến và chủng loại COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Để phòng chống dịch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chủ động bằng việc tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia sáng nay (22.4), GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu từ nước bạn.