Tăng đột biến bệnh nhân liệt miệng, méo mặt vì rét

L.Hà |

Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Châm cứu Trung ương có 20-30 người đến khám, điều trị méo miệng do bị liệt dây thần kinh số 7. Thời tiết lạnh như hiện nay, số bệnh nhân méo mặt, liệt miệng sẽ gia tăng.

Tại khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em (BV Châm cứu Trung ương) đang điều trị cho bệnh nhi H.N.L (14 tháng tuổi, quê ở Hải Dương), là một trong những bệnh nhân đang điều trị chứng méo mặt. Bệnh nhi có dấu hiệu liệt méo miệng, liệt mặt sau khi tắm. Buổi sáng, bé L được người nhà phát hiện mặt bị méo lệch một bên, một bên mắt nhắm, một bên mở.

Người nhà bệnh nhân mang chăn ấm đi chống rét
Người nhà bệnh nhân mang chăn ấm đi chống rét

Ths.BS Dương Văn Tâm - Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em (BV Châm cứu Trung ương) cho biết, cơ chế gây nên méo miệng, liệt mặt do lạnh. Lạnh đột ngột làm tổn thương gây phù nề chèn ép dây thần kinh khi chạy trong xương đá, gây mất dẫn truyền giữa thần kinh trung ương ra ngoài, từ đó gây liệt.

Khi đó, người bệnh rơi vào tình trạng mắt nhắm mắt mở trừng trừng, nhắm không kín, miệng kéo lệch về phía bên lành. Ngoài ra, một số người còn có các dấu hiệu đau buốt nửa đầu.

Người bệnh quấn cả chăn khi di chuyển
Người bệnh quấn cả chăn khi di chuyển

Tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, công tác chuẩn bị đối phó với rét cho người bệnh đã được triển khai. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các khoa, phòng của bệnh viện này đều rà soát, cấp đủ chăn ấm và duy trì các thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân nội trú.

Ngày 10.1, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống rét cho người bệnh tại một số bệnh viện. 

 
Tại hành lang phòng bệnh, người nhà bệnh nhân ngồi khép mình tránh rét 
Tại BV Phụ sản Hà Nội, các khoa, phòng đã trang bị đầy đủ chăn, ga, gối, đệm lò sưởi cho bệnh nhân. Riêng các khu vực hành lang, bệnh viện đã lắp thêm điều hòa tổng, máy sưởi bảo đảm nhiệt độ ấm cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Ngoài ra, tại các vị trí tiếp đón, cán bộ y tế đã hướng dẫn bệnh nhân làm các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi để bệnh nhân và người nhà không phải chờ đợi lâu, tránh nguy cơ bị ngấm lạnh.

Đèn sưởi được trang bị chống rét cho người bệnh
Đèn sưởi được trang bị chống rét cho người bệnh

Tại BV đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, TS Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc BV  cho biết, trong những ngày rét đậm, bệnh viện tiếp nhận chủ yếu bệnh nhân đau vai, đau thần kinh toạ, đau lưng... Lượng bệnh nhân đến đông, bệnh viện đã mua thêm chăn, đáp ứng 300 giường bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết lạnh như hiện nay, mỗi người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần giữ ấm cơ thể, nên ăn đồ ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể; tránh nguy cơ bị lạnh đột ngột làm co mạch khiến huyết áp tăng vọt, nguy cơ xảy ra đột quỵ.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Đối phó khi giá rét tấn công trẻ nhỏ

Khánh Chi |

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong mùa đông năm nay. Rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Chùm ảnh: Trời lạnh buốt, người Hà Nội bịt kín khi ra đường

Sơn Tùng |

Theo dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, miền Bắc cũng như khu vực thủ đô Hà Nội có đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến chủ nhật (14.1). Người dân Hà Nội đang phải chống chọi với đợt rét nhất trong năm.

Mưu sinh trong giá rét

L.HOA |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, bao trùm lên khu vực Bắc Bộ là cái rét như “cắt da cứa thịt”. Bất chấp mưa gió và cái lạnh tê tái, nhiều người lao động miệt mài làm công việc của mình… để mưu sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối phó khi giá rét tấn công trẻ nhỏ

Khánh Chi |

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong mùa đông năm nay. Rét đậm, rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Chùm ảnh: Trời lạnh buốt, người Hà Nội bịt kín khi ra đường

Sơn Tùng |

Theo dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, miền Bắc cũng như khu vực thủ đô Hà Nội có đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến chủ nhật (14.1). Người dân Hà Nội đang phải chống chọi với đợt rét nhất trong năm.

Mưu sinh trong giá rét

L.HOA |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, bao trùm lên khu vực Bắc Bộ là cái rét như “cắt da cứa thịt”. Bất chấp mưa gió và cái lạnh tê tái, nhiều người lao động miệt mài làm công việc của mình… để mưu sinh.