Thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể bằng các loại thảo mộc

Hương Thảo |

Sử dụng các loại thảo mộc như Kim ngân hoa, Cam Thảo không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể mà còn có thể chữa được một số bệnh.

Ngày 17.3 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 1306/BYT-YDCT trong đó nêu rõ: Cần tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền. 

Hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế mở ra phương pháp kết hợp y học cổ truyền và Tây y hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp nói riêng và phòng các bệnh do virus nói chung.

Ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2, đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 (nếu có).

 
Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh được trao tặng cho người dân tại các tỉnh thành.
Đây là một thông tin đáng chú ý trong bối cảnh chưa có thuốc chữa bệnh COVID-19.

Sử dụng y học cổ truyền trong việc phục hồi sức khỏe

Tại buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến: “Vận dụng Y học cổ truyền trong phòng chống dịch bệnh do virus”, Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết: Sử dụng thức uống thảo mộc, hoặc các bài thuốc từ dược liệu có tác dụng thanh phế, bài độc, tiêu viêm nhiễm... Ví dụ như bài thuốc “thanh phế bài độc phù chính thang”.  

Đối với những người đã từng mắc COVID-19, sau khi khỏi bệnh thường biến chứng phổi. Việc sử dụng y học cổ truyền trong việc phục hồi sức khỏe, tăng cường chức năng cho phổi, phòng chống tái phát bệnh là rất quan trọng. Y học cổ truyền có rất nhiều bài thuốc sử dụng rất tốt trong giai đoạn này.

PGS.TS Hồ Bá Do - Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng cho rằng: Đối với COVID-19 phải tuân thủ theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế. Đó là các biện pháp tổng hợp, toàn diện từ phòng (cách ly tiếp xúc, ý thức phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe…) đến phương pháp chống dịch (điều trị) của các lực lượng toàn xã hội tham gia, toàn thế giới đoàn kết thực hành. 

Riêng y học cổ truyền, các thầy thuốc y học cổ truyền kết hợp kinh nghiệm bản thân (những bài thuốc của mình) với hướng dẫn của Bộ Y tế để đưa ra những bài thuốc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS – CoV- 2.

Tuân thủ theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện Trưởng - Viện Y Học ứng dụng Việt Nam: Cần tuân thủ theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 cách ly, rửa tay, khẩu trang, không tụ tập chỗ đông người, đồ ăn thức uống… Nên dùng các bài thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 
Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc cơ thể để không sợ nóng trong người.
Cần chú ý tới các cơ sở Đông y có giấy phép, hoặc chứng nhận để được khám, bốc thuốc, phù hợp với mỗi người. Không nên tự mua riêng lẻ tại các hiệu thuốc trôi nổi trên thị trường.

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh cho biết thêm, năm 2017, nghiên cứu của Viện Y học ứng dụng Việt Nam về “Đánh giá hiệu quả công thức của sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh” với 9 loại thảo mộc: Kim Ngân Hoa, Cúc Hoa, La Hán Quả, Hạ Khô Thảo, Cam Thảo, Đản Hoa, Hoa Mộc Miên, Bung Lai, Tiên Thảo. 

Các thảo dược này được chứng minh có tiềm năng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh có cơ chế liên quan đến quá trình viêm và quá trình oxy hóa, cũng như các bệnh nhiễm trùng, thanh nhiệt giải độc và chống nấm và một số tác dụng khác.

Hương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Tân Hiệp Phát mang xuân yêu thương đến cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Xuân |

Ngày 8.1, tại chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các mạnh thường quân và các tổ chức kinh tế - xã hội đã chung tay trao hơn 1000 phần quà đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Hiệp Phát tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân

Quảng An |

Ngày 7.12, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và một số doanh nghiệp khác đã tổ chức chương trình thiện nguyện về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Doanh nghiệp không thể đi một mình để phát triển

Minh An |

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chia sẻ tại Tọa đàm "Kết nối thương hiệu Việt" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tân Hiệp Phát mang xuân yêu thương đến cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Xuân |

Ngày 8.1, tại chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương”, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các mạnh thường quân và các tổ chức kinh tế - xã hội đã chung tay trao hơn 1000 phần quà đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Hiệp Phát tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân

Quảng An |

Ngày 7.12, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, UBND huyện Hớn Quản và một số doanh nghiệp khác đã tổ chức chương trình thiện nguyện về nguồn vùng căn cứ cách mạng “Tàu Ô, Xóm Ruộng” (thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Doanh nghiệp không thể đi một mình để phát triển

Minh An |

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chia sẻ tại Tọa đàm "Kết nối thương hiệu Việt" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.