Tan giấc mộng làm răng sứ

LH |

Làm răng sứ là mốt của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, một chia sẻ trên mạng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người về "giấc mộng" làm răng sứ. 

Chủ tài khoản trang cá nhân là bạn T.N chia sẻ: 2 năm trước, N được giới thiệu đến một cơ sở làm đẹp trên phố Hồ Đắc Di, Hà Nội, bọc răng sứ. Thế nhưng, sau khi làm, răng của N liên tục có hiện tượng lợi viêm chảy máu liên tục, chân răng đen, thậm chí nhìn qua lớp sứ còn thấy được chiếc răng thật bên trong đã bị hư hỏng, đen sì. 

N kể: "Sau khi phát hiện răng có vấn đề, em đã tới cơ sở làm răng yêu cầu kiểm tra lại. Tuy nhiên, bác sĩ ở đây nói đủ lý do rồi kêu em về bôi thuốc sẽ đỡ".

N chia sẻ thêm, giá trị của hàm răng bọc sứ không hề rẻ nên N vẫn cố nhiều lần đến phòng khám khiếu nại, yêu cầu được kiểm tra, thay hàm răng mới. Tuy nhiên, yêu cầu của N không được đáp ứng.

Cuối cùng, sau khoảng 1 năm kiên trì đến phòng khám khiếu nại, không những không hết đau răng mà hàm răng của N còn có dấu hiệu bị hỏng hoàn toàn. Mới đây, do tình trạng đau răng ngày càng nặng, N đã phải tự bỏ tiền ra để đến 1 cơ sở nha khoa khác điều trị và tháo lớp bọc sứ ra.

N bức xúc: "Em không chịu được đau nữa nên phải đến nơi khác để tháo ra và điều trị. Nơi mới, nha sĩ nói hàm răng của em bị viêm do không làm vệ sinh sạch và ấn chân răng sâu quá làm ảnh hưởng đến lợi. Em khổ tâm quá".

Chia sẻ của T.N nhận được hàng ngàn chia sẻ khác nhau. Bạn T.X.N bình luận: Mình làm nha khoa nhưng đa số khách đến làm thẩm mỹ đều khuyên bệnh nhân nên suy nghĩ kỹ. Vì khi đã mài đi lớp bọc thì chất lượng răng chỉ có đi xuống, không phục hồi lại được. Khi làm răng xong, ăn uống phải tránh đồ cứng, tránh cắn bừa, vệ sinh phải sạch gấp đôi. Trong trường hợp trên là răng bị mài nhiều quá còn bé tý thế kia thì chết tủy là phải rồi".

Bạn Đ.A.N bình luận: "Khổ thân. Mất tiền, mất răng".

Bạn V.L.T cho rằng: Nói đến chuyện làm đẹp thì ai cũng thích cả vậy nên bọc răng sứ để cho đẹp thì không phải không được. Nhưng phải làm sao an toàn nhất cho bản thân. Các bạn muốn làm phải chọn cơ sở uy tín mà làm, mình trước khi làm đẹp có yêu cầu không điều trị tủy, mài nhẹ nhất có thể. Tất nhiên, răng thật là tốt nhất nhưng đâu phải ai cũng có hàm răng dễ nhìn đâu, thế nên lựa chọn làm đẹp không sai mà sai là tìm hiểu chỗ làm không kỹ thôi, vậy nên người nào muốn làm đẹp thì cứ làm nhưng phải tìm cơ sở nha khoa đáng tin cậy. Cửa hàng to, hiện đại chưa chắc đã là tốt nhất đâu mà quan trọng là bác sĩ có tâm mới tốt được".

Về phía phòng khám bị tố, nha sĩ cho biết: Chưa thể thông tin bất cứ điều gì bởi sự việc không rõ ràng.

LH
TIN LIÊN QUAN

1 bác sĩ răng hàm mặt "gánh" gần 60 nghìn dân

Thùy Linh |

Đó là thông tin được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đưa ra tại Hội nghị tổng kết nha học đường và giao ban bác sĩ răng hàm mặt 63 các tỉnh trong cả nước mới đây.

Thí sinh hoa hậu eo bánh mì, nụ cười răng sứ

Minh Thi |

Có hai cuộc thi nhan sắc đang diễn ra song song tại thời điểm này là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, nhiều người e ngại tình trạng người đẹp chạy show quá nhiều cuộc thi khiến nhan sắc gần như… bão hòa, và qua chỉnh sửa nhiều, nếu không nói là khan hiếm gương mặt mới đạt chuẩn.

10 thực phẩm gây hại cho răng hàng đầu cần tránh

Theo Dân trí |

Tất cả chúng ta đều muốn có một nụ cười sáng và đó là lý do chúng ta đến nha sĩ, giảm ăn ngọt... Nhưng có những thực phẩm tưởng an toàn nhưng thực ra lại gây hại cho răng của chúng ta.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 bác sĩ răng hàm mặt "gánh" gần 60 nghìn dân

Thùy Linh |

Đó là thông tin được Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đưa ra tại Hội nghị tổng kết nha học đường và giao ban bác sĩ răng hàm mặt 63 các tỉnh trong cả nước mới đây.

Thí sinh hoa hậu eo bánh mì, nụ cười răng sứ

Minh Thi |

Có hai cuộc thi nhan sắc đang diễn ra song song tại thời điểm này là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, nhiều người e ngại tình trạng người đẹp chạy show quá nhiều cuộc thi khiến nhan sắc gần như… bão hòa, và qua chỉnh sửa nhiều, nếu không nói là khan hiếm gương mặt mới đạt chuẩn.

10 thực phẩm gây hại cho răng hàng đầu cần tránh

Theo Dân trí |

Tất cả chúng ta đều muốn có một nụ cười sáng và đó là lý do chúng ta đến nha sĩ, giảm ăn ngọt... Nhưng có những thực phẩm tưởng an toàn nhưng thực ra lại gây hại cho răng của chúng ta.