Tại hội trường, anh Trịnh Văn L. chia sẻ: “Là người có thời gian dài sử dụng ma túy, từng bị coi là đối tượng xấu, bị kỳ thị, tôi vô cùng tủi hổ. Đó thực sự là những tháng ngày tăm tối. Nhiều khi chúng tôi cũng rất muốn dứt khỏi những cơn nghiện, khỏi ma túy nhưng sự thực, ma lực tăm tối của nó rất lớn.
Nhưng đó đã là quá khứ sau lưng, bóng tối đó của ngày hôm qua không còn nữa. Nhờ có liệu pháp điều trị nghiện bằng methadone mà chúng tôi có thể thoát khỏi ma túy, được trở lại làm người bình thường”.
Ông Nguyễn Văn L. (Lạch Tray) cũng tâm sự về câu chuyện của mình. Từ những năm 1991, ông bị nghiện. Quá trình nghiện ma túy ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc sống gia đình. Ngay cả những đứa trẻ trong xóm cũng kỳ thị, thấy ông là bỏ chạy. Những cơn nghiện ma túy khiến tài sản trong gia đình lần lượt ra đi. Sau đó, ông L. quyết tâm làm lại cuộc đời, đã điều trị và phục hồi sau cai nghiện. Cuộc sống đã hồi sinh từ đó.
TS. Hoàng Văn Kể - Phó Ban điều phối chương trình điều trị phục hồi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng cho biết: Sau gần 3 năm triển khai mô hình điều trị phục hồi cho các bệnh nhân sử dụng ma túy đang điều trị nghiện bằng Methadone, kết quả bước đầu khá khả quan.
Tuy nhiên, công tác này cũng đang đứng trước nhiều thách thức khó khăn lớn. Đó là số người bỏ điều trị ngắt quãng hoặc thường xuyên đang có xu hướng tăng; không ít trường hợp vừa uống Methadone vừa sử dụng các loại ma túy khác đã ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị, tính ổn định và bền vững của chương trình.
Ông Kể đề nghị được các cấp thẩm quyền tiếp tục quan tâm về cơ chế, chính sách để chương trình điều trị nghiện và phục hồi đạt kết quả bền vững. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện, nâng đỡ các bệnh nhân điều trị nghiện và phục hồi thành công muốn xin công văn việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội.