Tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí, người đàn ông thoát chết

Thùy Linh |

Hơn 21 nghìn mẫu dương tính trong tổng số hơn 400 nghìn mẫu xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng của Hà Nội là một con số không nhỏ. Nhưng đáng chú ý, chính nhờ xét nghiệm này, không ít người đã được cứu sống. 

Ông Phan Chí Thanh (62 tuổi- thôn Đoài Giáp, Đường Lâm, Sơn Tây) cho rằng mình vô cùng may mắn khi tham gia chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng do thành phố phát động.

"Kết quả xét nghiệm dương tính, tôi đến bệnh viện nội soi và làm các xét nghiệm khác thì phát hiện dạ dày có khối u, sau khi sinh thiết, gửi xuống viện K Trung ương, kết quả báo về là dương tính với ung thư dạ dày. Sau đó, tôi chuyển xuống BV Việt Đức, được GS Trịnh Hồng Sơn phẫu thuật, cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Đến nay đã 5 tháng, sức khỏe của tôi đã ổn định".

Theo ông Thanh, nhờ phát hiện sớm, nên ông đã may mắn thoát chết. "Trước khi xét nghiệm, tôi rất khỏe, không có bất cứ biểu hiện gì của bệnh. Các BS nói, bệnh của tôi, nếu để thêm vài tháng ung thư di căn sang gan, thận thì khó mà cứu chữa được. Tôi không phải xạ trị, không phải uống thuốc điều trị gì cả sau phẫu thuật chỉ phải kiểm tra 3 tháng 1 lần, giữ gìn sức khỏe, ăn loãng, ăn ít một, ăn nhiều bữa. Đến nay đã được gần 6 tháng, sức khỏe tôi rất tốt, đi lại bình thường, 1 tháng sau mổ là đi tập thể dục, vẫn đi họp, vẫn làm công tác ở thôn"- ông Thanh vui mừng chia sẻ.

Theo lãnh đạo thôn Đoài Giáp (Đường Lâm- Sơn Tây- Hà Nội), sau khi tầm soát ung thư đại trực tràng, đã có 8 người ở địa phương này có kết quả dương tính. Trong đó, sau khi đi khám chuyên sâu ở bệnh viện, có 2 người là bà Nguyễn Thị Kỳ và bà Chu Thị Sự phát hiện ra polyp trong trực tràng phải cắt bỏ, còn lại 6 người là do các nguyên nhân khác như trĩ nội, trĩ ngoại.

"Tôi quá may mắn khi được phát hiện sớm. Nếu để vài tháng nữa, bệnh di căn thì tôi khó bề sống nổi. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích sự quan tâm của thành phố đối với người dân"- ông Thanh chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Thật (66 tuổi- Đoài Giáp, Sơn Tây, Hà Nội) cho biết: "Tôi được tham gia tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí theo chương trình của thành phố, gia đình tôi có 2 người đủ điều kiện tham gia chương trình vì trên 40 tuổi nhưng rất may mắn là đều cho kết quả âm tính. Chỉ đối với những trường hợp dương tính, ngành y tế sẽ chuyển kết quả về xã, xã chuyển về các thôn. Khi tham gia chương trình, cán bộ y tế hướng dẫn người dân cách lấy mẫu xét nghiệm rất cụ thể, chi tiết. Người dân thôn tôi ai đủ điều kiện là tham gia hết".

Trong hai năm 2017- 2018, 26 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai sàng lọc ung thư đại trực tràng cho người dân. Kết quả đã xét nghiệm được 415.186 mẫu, trong đó có 21.451 mẫu (tỷ lệ 5,42%) dương tính.

Đây là kết quả của xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân mà mắt thường không nhìn thấy được. Những trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính đều được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sàng lọc ung thư đại trực tràng, 21.451 người dương tính

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại 26 quận, huyện, thị xã của Hà Nội trong 2 năm 2017 và 2018 cho thấy có 21.451/415.186 người dương tính, chiếm tỷ lệ 5,42%.

Thí sinh Giọng hát Việt Kim Loan qua đời vì ung thư gan ở tuổi 44

H.N (T/H) |

Thí sinh Kim Loan của Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã qua đời vào khoảng 10 giờ sáng 3.4, hưởng dương 44 tuổi.

Bệnh nhi ung thư tử vong tại Bệnh viện K, bác sĩ phó khoa bị tạm đình chỉ

T.Linh |

Ngày 2.4, đại diện Bệnh viện K (Hà Nội) cho hay BV đã tạm đình chỉ bác sĩ điều trị sau khi 1 bệnh nhi tử vong trong quá trình điều trị u lympho ác tính không Hodgkin giai đoạn III.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Hà Nội sàng lọc ung thư đại trực tràng, 21.451 người dương tính

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại 26 quận, huyện, thị xã của Hà Nội trong 2 năm 2017 và 2018 cho thấy có 21.451/415.186 người dương tính, chiếm tỷ lệ 5,42%.

Thí sinh Giọng hát Việt Kim Loan qua đời vì ung thư gan ở tuổi 44

H.N (T/H) |

Thí sinh Kim Loan của Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã qua đời vào khoảng 10 giờ sáng 3.4, hưởng dương 44 tuổi.

Bệnh nhi ung thư tử vong tại Bệnh viện K, bác sĩ phó khoa bị tạm đình chỉ

T.Linh |

Ngày 2.4, đại diện Bệnh viện K (Hà Nội) cho hay BV đã tạm đình chỉ bác sĩ điều trị sau khi 1 bệnh nhi tử vong trong quá trình điều trị u lympho ác tính không Hodgkin giai đoạn III.