Tái tạo van tim cho bệnh nhân mắc bệnh van động mạch chủ

K' Liệp |

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, đơn vị đã triển khai thành công kỹ thuật tái tạo van động mạch chủ với vật liệu tự thân, hay còn gọi là kỹ thuật Ozaki. Kỹ thuật này là một bước tiến vượt bậc trong việc điều trị cho người bệnh mắc bệnh van động mạch chủ.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch BV ĐHYD đã thực hiện tái tạo van động mạch chủ bằng màng ngoài tim thành công cho 10 trường hợp.

Chị V.T.M (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết, năm 27 tuổi, chị bắt đầu xuất hiện những triệu chứng rất mệt mỏi. Khi đi khám, chị được chẩn đoán hở van động mạch chủ và cần phẫu thuật thay van. Tuy nhiên, trường hợp này dù được thay van cơ học hay van sinh học thì cơ hội có thai và sinh con rất thấp, nhiều rủi ro. Tại BV ĐHYD, chị M được áp dụng phẫu thuật thay van bằng màng ngoài tim, vừa giúp chị cải thiện bệnh tình, vừa đảm bảo cơ hội mang thai. Ca phẫu thuật của chị M. diễn ra thành công, sức khỏe của chị đã ổn định.

Trường hợp bác N.T.T (56 tuổi, ngụ Đồng Nai), sau một lần nhổ răng, bác T. có những triệu chứng sốt, khó thở kéo dài không dứt. Đến khám tại BV ĐHYD TPHCM, bác T. được các bác sĩ chỉ định siêu âm tim và phát hiện bị nhiễm trùng van tim.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch BV ĐHYD cho biết, trường hợp bệnh nhân T, do ổ vi trùng trú ngụ lâu ngày trong răng đã bị phát tán khi đi nhổ răng. Vi trùng này nhiễm vào máu và theo máu di chuyển khắp cơ thể. Khi đến tim, những vi trùng bám lại, gây nên ổ nhiễm trùng ở van tim phát triển thành những mảng sùi ở van tim, gây hở van động mạch chủ, hở van hai lá và van ba lá. Nếu không phẫu thuật sớm, những mảng sùi này có thể rơi ra và theo mạch máu lên não gây tắc mạch máu não khiến người bệnh có nguy cơ đột quỵ. Bệnh nhân T. đã điều trị bằng phương pháp trên, hiện sức khỏe đã bình thường.

K' Liệp
TIN LIÊN QUAN

Ca phẫu thuật bệnh nhân 3 lần ngừng tim

Thùy Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân chấn thương ngực kín, chèn ép tim cấp do vết thương tĩnh mạch chủ.

Phẫu thuật cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh

T.T |

Với mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim miễn phí, Tập đoàn KIDO, VinaCapital cùng Quỹ hiều về trái tim đã chung tay tài trợ cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được mổ tim và điều trị miễn phí tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh lần đầu phẫu thuật tim hở, cứu sống 2 trẻ

Thùy Linh |

Ngày 1.1.2018, các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất thành công ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Ca phẫu thuật bệnh nhân 3 lần ngừng tim

Thùy Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân chấn thương ngực kín, chèn ép tim cấp do vết thương tĩnh mạch chủ.

Phẫu thuật cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh

T.T |

Với mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim miễn phí, Tập đoàn KIDO, VinaCapital cùng Quỹ hiều về trái tim đã chung tay tài trợ cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được mổ tim và điều trị miễn phí tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh lần đầu phẫu thuật tim hở, cứu sống 2 trẻ

Thùy Linh |

Ngày 1.1.2018, các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất thành công ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.