Tại sao nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân Y 103, cha mẹ không nên coi thường mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đối với trẻ em. Dưới đây là 7 lý do nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ.

Thứ 1: Mặc dù ở trẻ em, các triệu chứng do COVID-19 thường nhẹ, nhưng vẫn có một tỉ lệ nhất định trẻ chuyển nặng và bị di chứng hậu COVID. Theo đó, kể cả trẻ không triệu chứng cũng có thể mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) - là tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa.

Thứ 2: Tiêm bất cứ vaccine nào cũng có tỉ lệ tai biến nhất định (nhưng tỉ lệ rất thấp, khoảng 1/100.000) như ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt… Tuy nhiên, lợi ích của vaccine đã được lịch sử nói nên tất cả.

Thứ 3: Vaccine COVID-19 giúp giảm mắc bệnh và các triệu chứng nặng như viêm cơ tim, viêm đa hệ thống, hội chứng cơn bão cytokine... - những hội chứng này nguy cơ tử vong vẫn rất cao.

Thứ 4: Trẻ em không được dùng thuốc kháng virus khi nhiễm COVID-19 như người lớn vì có nhiều nguy cơ gây hậu quả lâu dài như: loãng xương, ảnh hưởng đến sinh sản, tổn thương gan thận... Vì vậy, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh tốt nhất.

Thứ 5: Tạo miễn dịch cộng đồng. Đó chính là cách bảo vệ con tốt nhất, tốt hơn bất cứ loại thuốc nào hiện có. Vì “phòng bệnh luôn luôn hơn chữa bệnh”.

Thứ 6: Lợi ích kinh tế của việc tiêm vaccine là hiển nhiên so với việc vào viện điều trị. Nếu trẻ mắc COVID-19 chuyển nặng, ngoài việc gây tổn hại đến sức khỏe còn khiến gia đình tốn thời gian, công sức và tiền bạc.

Thứ 7: Bảo vệ trẻ trước nguy cơ tái nhiễm. Con nhiễm COVID-19 rồi vẫn nên tiêm vaccine vì nhiễm rồi không có nghĩa là con không nhiễm lại.

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
TIN LIÊN QUAN

Lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ về đến Việt Nam

Thùy Linh |

Ngày 9.4, theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam.

Học sinh đi học lại, phụ huynh chờ ngày trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Dương Anh - Thảo Anh |

Hà Nội - Học sinh đi học trở lại nhất là hình thức bán trú trẻ tiếp xúc với nhau nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Vì thế phụ huynh lại càng mong chờ đến ngày tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi để có hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh. 

Đăng ký nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử như thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bên cạnh đợi để tự động được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, công dân có thể xin cấp hộ chiếu vaccine nếu có nhu cầu gấp. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ về đến Việt Nam

Thùy Linh |

Ngày 9.4, theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam.

Học sinh đi học lại, phụ huynh chờ ngày trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine COVID-19

Dương Anh - Thảo Anh |

Hà Nội - Học sinh đi học trở lại nhất là hình thức bán trú trẻ tiếp xúc với nhau nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Vì thế phụ huynh lại càng mong chờ đến ngày tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi để có hàng rào bảo vệ trước dịch bệnh. 

Đăng ký nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử như thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bên cạnh đợi để tự động được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, công dân có thể xin cấp hộ chiếu vaccine nếu có nhu cầu gấp. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí chỉ với một vài thao tác đơn giản.