Tại Mỹ, 54% ca trẻ em tử vong do say nắng trong ôtô là do bị bỏ quên

H.Giang (Tổng hợp) |

Theo các chuyên gia, trường hợp bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô đưa đón của trường mầm non tư thục Đồ Rê Mí (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) hội đủ các yếu tố của một ca sốc nhiệt (say nắng).

Theo định nghĩa của Hiệp hội An toàn giao thông cao tốc quốc gia Hoa Kỳ, say nắng khi hiện tượng xe ôtô nóng lên, có thể gây tử vong cho trẻ em.

Trẻ em có nguy cơ tử vong cao hơn người lớn vì khi ở trong ôtô, thân nhiệt của trẻ tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Do vậy, không nên để trẻ em một mình trong ôtô, đặc biệt trẻ nhỏ vì chưa biết giao tiếp, mở cửa...

Câu chuyện trẻ bị bỏ quên và tử vong không phải hiếm. Theo Noheatstroke.org, ở Mỹ, có khoảng 760 trường hợp đã chết vì say nắng trong xe hơi, trong đó khoảng 74% số ca tử vong là ở trẻ dưới 2 tuổi, trong đó:

54% trẻ bị bố mẹ, người chăm sóc bỏ quên; 27% trẻ chơi trong xem không có người theo dõi, giám sát; 18% số trẻ em cố tình bị bỏ lại trong xe; và 1% không biết nguyên nhân.

Tử vong do say nắng ở trẻ em có thể phòng ngừa được, cụ thể:

- Không bao giờ để một đứa trẻ trong xe ôtô mà không có người giám sát.

- Hãy kiểm tra rằng tất cả mọi người đã rời xe.

- Khi ra ngoài, luôn luôn khóa xe và để khóa xe ở nơi ngoài tầm với của trẻ.

- Luôn luôn kiểm tra các ghế ngồi ở phía sau khi ngồi trong xe; việc để ví hoặc điện thoại ở ghế sau để giúp khi bạn rời xe, sẽ lấy ví hoặc điện thoại và kiểm tra các ghế ngồi phía sau.

Hãy thỏa thuận với những người đưa đón trẻ luôn luôn giữ liên lạc sớm nếu trẻ vắng mặt.

Gọi cấp cứu hoặc phá cửa sổ xe nếu phát hiện đứa trẻ có dấu hiệu bất thường như trẻ không có phản ứng gì khi gõ cửa hoặc gọi người giám hộ.

Ngày 13.9, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô đưa đón của cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông Hợp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sáng 13.9, ông Hợp lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết, tuy nhiên, trên xe còn một cháu 3 tuổi chưa xuống.

Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều. Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). May mắn thay cháu bé đã được cấp cứu kịp thời và hy vọng sẽ hồi phục trong vài ngày tới.

Cách đây hơn 1 tháng, ngày 6.8, một học sinh của trường Quốc tế Gateway (Hà Nội) đã tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô chở học sinh của trường.

H.Giang (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sở Y tế Bắc Ninh lên tiếng về vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Anh - T.Linh |

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe ôtô của trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp.

Nghi vấn bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón, phải nhập viện cấp cứu

L.Hà - Trần Tuấn |

Tối 15.9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp 3 tuổi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu, cháu bé bị bỏ quên trên ô tô.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Linh- T.Anh |

Sáng 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 9 tiếng trên ôtô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sở Y tế Bắc Ninh lên tiếng về vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

T.Anh - T.Linh |

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, bé trai 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe ôtô của trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp.

Nghi vấn bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón, phải nhập viện cấp cứu

L.Hà - Trần Tuấn |

Tối 15.9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp 3 tuổi ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu, cháu bé bị bỏ quên trên ô tô.