Tác dụng tuyệt vời của phần xơ trắng trong quả quýt

Minh Minh |

Theo 20 minutes, đôi khi chúng ta loại bỏ phần xơ trắng, không có mùi vị gì phủ trên múi quýt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, các phần xơ trắng này lại chứa một loại chất rất tốt cho sức khỏe.

Vào mùa đông, trái quýt là một món ăn nhẹ lành mạnh thường được sử dụng sau các bữa ăn và cung cấp các loại vitamin quý giá. Ngoài ra, chúng còn tỏa ra mùi thơm ngon khi bạn bóc vỏ hoặc đun sôi phần vỏ.

Thực tế, khi ăn quýt, chúng ta ít khi để ý đến phần xơ trắng bao bọc quanh múi quýt, có người để ý thì cố gắng bóc từng sợi xơ trắng nhỏ rồi bỏ đi vì cho rằng, chúng không có mùi vị gì, ngoại trừ việc đôi khi chúng có vị đắng và khô.

Tuy nhiên, thực tế, phần xơ trắng ấy chứa đựng những dưỡng chất quý giá. Các chuyên gia đã tìm thấy vitamin C ở trong những sợi trắng tưởng chừng như vô dụng ấy. Đây là những chất có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Theo đó, các gốc tự do là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất và có thể làm hỏng tế bào, dẫn đến nhiều bệnh khác nhau và lão hóa sớm. Chất Flavonoid trong phần xơ màu trắng của quả quýt có thể kích thích sản sinh tế bào miễn dịch và có đặc tính chống viêm. Chính vì vậy, hoạt chất này đặc biệt có tác dụng trong mùa lạnh.

Hơn nữa, phần xơ màu trắng đó do khó tiêu hóa nên tồn tại lâu hơn trong hệ thống tiêu hóa, có tác dụng tạo cảm giác no lâu hơn và từ đó ngăn con người thèm ăn vặt.

Vì vậy, đừng bỏ qua phần xơ màu trắng khi ăn quýt.

Minh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

THẾ ĐẠI |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng.

Hơn 4.000 tấn quýt hồng Lai Vung phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

HOÀNG LỘC |

Có hơn 200 ha quýt hồng đang cho trái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), ước sản lượng đạt trên 4.000 tấn sẵn sàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quýt Cao Phong được mùa, được giá

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Người dân ở huyện Cao Phong đang bắt tay vào thu hoạch giống cây xen canh - quýt Ôn Châu. Mùa vụ này, quýt đạt năng suất, chất lượng ổn định, giá bán cao hơn so với năm trước.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Lệ Quyên gây tranh cãi, chị đẹp Mỹ Linh thu hút khi nhận giải Làn sóng xanh

ĐÔNG DU |

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh tối 24.1, chị đẹp Mỹ Linh diện trang phục quyến rũ, sang trọng. Lệ Quyên thì gây tranh cãi vì "phá" kịch bản của chương trình.

Ôtô thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê xe môtô của cảnh sát

Tô Thế |

Một tài xế đã điều khiển ôtô vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau đó đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên đường.

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

THẾ ĐẠI |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng.

Hơn 4.000 tấn quýt hồng Lai Vung phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

HOÀNG LỘC |

Có hơn 200 ha quýt hồng đang cho trái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), ước sản lượng đạt trên 4.000 tấn sẵn sàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quýt Cao Phong được mùa, được giá

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Người dân ở huyện Cao Phong đang bắt tay vào thu hoạch giống cây xen canh - quýt Ôn Châu. Mùa vụ này, quýt đạt năng suất, chất lượng ổn định, giá bán cao hơn so với năm trước.