Suýt mất mạng nghi do rắn cạp nia cắn

TH |

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa cứu sống người bệnh là nam giới, 34 tuổi, dân tộc Mường, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nghi do rắn cắn.

Theo đó, anh Tạ Văn H (34 tuổi, ở Cẩm Khê - Phú Thọ) được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp.

Qua thăm khám, sau khi có kết quả cận lâm sàng, loại trừ các bệnh lý do tổn thương thực thể thần kinh, tình trạng hôn mê sâu, mất hết các phản xạ, người bệnh được chẩn đoán xác định là rắn cạp nia cắn.

BS Nguyễn Thị Thanh Mai -  Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) - cho biết: Đây là một ca bệnh đặc biệt bởi người bệnh được đánh giá là hôn mê sâu, liệt thở hoàn toàn, liệt tứ chi, mất hết các phản xạ, đồng tử giãn tối đa mất hoàn toàn phản xạ. Khi đã loại trừ được các nguyên nhân từ não, nguyên nhân thường gặp là do rắn cạp nia cắn.

Với trường hợp bệnh nhân H, các bác sĩ đã cho điều trị bằng thở máy, dùng kháng sinh chống bội nhiễm, kiểm soát dịch và điện giải, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện. Tình trạng cơ lực cho người bệnh được cải thiện tốt, dần dần tỉnh, tự thở được và đã được rút nội khí quản sau 12 ngày thở máy. Người bệnh khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng và đã được ra viện sau 14 ngày điều trị.

TH
TIN LIÊN QUAN

Ba cậu bé quyết chiến với rắn khổng lồ để giải cứu chó cưng

Cát Tường (T/H) |

Daily Mail ngày 3.10 xuất hiện video ghi lại cảnh 3 cậu bé dũng cảm tấn công con rắn khổng lồ đang quấn quanh một chú chó. Trong khi chú chó hoảng sợ bỏ chạy, 3 cậu bé đã dùng gậy để ghì đầu và gỡ con rắn ra khỏi chú chó. 

Một phụ nữ suýt chết vì tự ý truyền dịch tại nhà

TH |

Thấy trong người mệt mỏi, bà Vũ Thị Bai (56 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) tự mua 1 chai dịch và nhờ người truyền hộ. Sau khi cắm kim truyền được khoảng 10 phút, bà Bai thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, rét run.

Nghệ An: Đuổi bắt không thành, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa dài 3m cắn chết

ANH ĐỨC |

Trao đổi với phóng viên ngày 23.9, ông Lang Anh Tý, Chủ tịch UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã có người đàn ông tử vong khi cố bắt con rắn hổ mang chúa dài 3 mét.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Ba cậu bé quyết chiến với rắn khổng lồ để giải cứu chó cưng

Cát Tường (T/H) |

Daily Mail ngày 3.10 xuất hiện video ghi lại cảnh 3 cậu bé dũng cảm tấn công con rắn khổng lồ đang quấn quanh một chú chó. Trong khi chú chó hoảng sợ bỏ chạy, 3 cậu bé đã dùng gậy để ghì đầu và gỡ con rắn ra khỏi chú chó. 

Một phụ nữ suýt chết vì tự ý truyền dịch tại nhà

TH |

Thấy trong người mệt mỏi, bà Vũ Thị Bai (56 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương) tự mua 1 chai dịch và nhờ người truyền hộ. Sau khi cắm kim truyền được khoảng 10 phút, bà Bai thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, rét run.

Nghệ An: Đuổi bắt không thành, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa dài 3m cắn chết

ANH ĐỨC |

Trao đổi với phóng viên ngày 23.9, ông Lang Anh Tý, Chủ tịch UBND xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã có người đàn ông tử vong khi cố bắt con rắn hổ mang chúa dài 3 mét.