Suy thận độ 3 chữa đơn giản tại nhà bằng Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường

Linh Linh |

Dựa trên tài liệu y dược cổ phương, các bác sĩ của Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường đã phát triển thành công Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường - một sản phẩm điều trị suy thận độ 3 chuyên sâu, an toàn và hiệu quả.

Giới thiệu về Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường

Cao Bổ Thận là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi các bác sĩ, lương y tại Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường. Sản phẩm điều trị các bệnh lý: Đau mỏi ngang lưng, tiểu nhiều về đêm, tiểu tiện nhiều lần, thận yếu, thận hư, suy thận...

Kế thừa tinh hoa từ nhiều bài thuốc cổ, đồng thời giữ vững tinh thần lấy thảo dược nước Nam làm trung tâm, Cao Bổ Thận là sự kết hợp hoàn hảo của 6 loại thảo dược kinh điển:

Trong đó, giữ vai trò chủ đạo trong Cao Bổ Thận là 2 vị thuốc:

● Cẩu Tích: Cuốn “Bản thảo cương mục” và “Danh y biệt lục” đều đề cập đến vai trò tuyệt vời của Cẩu Tích trong việc “Cường can thận, kiện cốt trị phong hư”. Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường chỉ sử dụng Cẩu Tích loại có tuổi đời từ 20 năm trở lên để đảm bảo có chất lượng tốt nhất.

● Tơ hồng xanh: Là vị thuốc gắn với kinh nghiệm chữa bệnh gan, thận của đồng bào Mường (Kim Bôi, Hòa Bình). Trong dân gian, Tơ hồng xanh có mặt trong nhiều bài thuốc giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ phục hồi chức năng thận.

Hai vị thuốc được kết hợp khéo léo với nhau và với 4 vị thuốc còn lại theo một “Tỷ lệ vàng” để mang lại hiệu quả trị bệnh theo hướng kiểm soát dấu hiệu, ngăn ngừa biến chứng và phục hồi chức năng thận.

Ngoài ra, tất cả các loại thảo dược dùng để bào chế Cao Bổ Thận đều được trồng và chăm sóc theo quy trình đạt chuẩn CO-CQ tại Viện dược liệu (Bộ Y tế) để đảm bảo tốt nhất về chất lượng cao.

Quy trình bào chế cao đạt chuẩn

Thuốc được bào chế dưới dạng cao đặc nguyên chất theo một quy trình sản xuất nghiêm ngặt và có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng. Theo đó, để thu được cao thành phẩm, dược liệu tươi sẽ phải trải qua tổng cộng 8 công đoạn từ thu hái thảo dược đến sơ chế và quy trình chắt lọc 9 lần nước cốt để chiết xuất tối đa tinh chất của cây thuốc.

Sau cùng, 9 lần nước cốt này được trộn lại với nhau, được lọc bỏ hết tạp chất rồi mới được đem cô đặc thành cao. Trên thực tế, cứ 10kg dược liệu tươi phải trải qua 48h nấu liên tục ở nhiệt độ 100 độ C thì mới thu được 0,7kg cao nguyên chất thành phẩm.

Sản phẩm cao thu được thơm mùi thảo dược, dẻo, sánh mịn, khi cho vào nước tan hoàn toàn, thấm trực tiếp vào thành dạ dày và nhanh chóng đi đến thận để phát huy tác dụng.

Mỗi một lọ Cao Bổ Thận 200gr được sử dụng trong vòng 10 ngày, tương ứng với một liệu trình. Cách sử dụng vô cùng đơn giản:

 

Giá bán của Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường là 350.000 đồng/lọ cao. Đây là mức giá được áp theo quy định về mức giá trần của Bộ Y tế và đã được công khai trên tất cả các website của nhà thuốc.

Điều trị suy thận độ 3 bằng Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường

Suy thận độ 3 là gì?

Suy thận là bệnh lý rất nguy hiểm và khó điều trị. Bệnh được chia làm 4 cấp độ với những biểu hiện khác nhau. Khi suy thận độ 3, thận ở trạng thái bị tổn thương nghiêm trọng, chức năng suy giảm tới 80%, khả năng lọc cầu thận giảm còn 10-15ml/giờ, duy trì trao đổi chất kém.

 

Suy thận độ 3 được chia thành hai mức độ: Giảm tốc độ lọc cầu thận giai đoạn 3A và giảm tốc độ lọc cầu thận giai đoạn 3B. Khi chức năng thận suy giảm, chất thải không được đào thải dẫn tới việc tích tụ trong máu gây nhiễm độc niệu.

Người bệnh suy thận độ 3 thường bị đau nhức cơ vùng mạn sườn, thắt lưng, mệt mỏi, khó thở, da xanh xao, ăn uống không ngon miệng, ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, cơ thể người bệnh bị tích nước làm tay chân sưng phù, đi tiểu nhiều lần trong ngày nhưng có cảm giác đi tiểu không hết nước, nước tiểu có bọt và có màu vàng đậm, nâu, thậm chí màu đỏ nếu bị lẫn máu.

Bệnh có thể diễn tiến với nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, thiếu máu, loãng xương. Trong nhiều trường hợp, người bệnh phải lọc máu định kỳ, chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Cơ chế điều trị suy thận độ 3 chuyên sâu bằng Cao Bổ Thận

Không điều trị theo hướng ức chế và ngăn chặn triệu chứng như Tây y, Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường chữa suy thận độ 3 theo nguyên tắc bảo tồn, tức là kết hợp điều trị triệu chứng và phục hồi chức năng thận một cách tự nhiên.

Theo đó, Cao Bổ Thận triệt tiêu bệnh theo 3 mũi nhọn:

Giải độc thận

● Tơ Hồng Xanh: Giúp hoạt huyết, dưỡng huyết và hỗ trợ đào thải độc tố gây suy thận.

● Cỏ Xước: Làm nhiệm vụ giải độc, thanh nhiệt, kích thích đào thải chất độc qua đường tiểu.

Bồi bổ và phục hồi chức năng thận

● Cẩu tích: Trị chứng tiểu tiện bất thường, giúp bổ can thận và mạnh gân cốt.

● Tục Đoạn: Giúp hoạt huyết, bồi bổ thận và hỗ trợ phục hồi chức năng thận.

Kiểm soát và ngăn ngừa biến chứng

● Dây đau xương: Có tác dụng chống viêm, giảm đau do có chứa hoạt chất alkaloid, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể.

● Xích Đồng: Giúp giảm đau, bồi bổ thận và tạo hàng rào bảo vệ ngăn ngừa biến chứng suy thận.

Người bệnh tuân thủ theo phác đồ điều trị và chỉ dẫn của bác sĩ sẽ thấy bệnh được phục hồi như sau:

● Sau 7-10 ngày sử dụng: Chức năng thận được phục hồi 30-40%. Các triệu chứng như tiểu tiện nhiều lần, đau lưng, cơ thể mệt mỏi giảm dần. Người bệnh ăn ngon và dễ ngủ hơn.

● Sau 10-20 ngày sử dụng: Các triệu chứng giảm đến 70-80%, chức năng thận được phục hồi đáng kể.

●Sau 20-30 ngày sử dụng: Chức năng thận được phục hồi hoàn toàn, khả năng lọc độc tố trong máu và cân bằng dưỡng chất trong cơ thể trở về trạng thái bình thường.

Trường hợp người bệnh thấy các triệu chứng suy thận cấp độ 3 thuyên giảm sau 1-2 liệu trình sử dụng thì vẫn cần gia cố thêm 2-3 liệu trình nữa để chức năng thận được phục hồi hoàn toàn và phòng ngừa bệnh tái phát.

 

Quá trình sử dụng Cao Bổ Thận Tâm Minh Đường, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau:

● Sử dụng thuốc đều đặn hàng ngày theo hướng dẫn, không được bỏ uống hoặc uống quá liều.

● Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, hạn chế ăn muối và những thực phẩm chứa nhiều kali, photpho, đạm. Đồng thời, tăng cường ăn thêm các loại ngũ cốc, trái cây và rau quả.

● Tránh xa rượu bia, các chất kích thích

● Nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể phục hồi tốt hơn

● Định kỳ tới viện thăm khám để theo dõi hiệu quả của quá trình điều trị bệnh

Theo số liệu thống kê từ những bệnh nhân suy thận đã sử dụng Cao Bổ Thận, có tới 85% người loại bỏ gần như hoàn toàn triệu chứng của bệnh sau 1-2 liệu trình sử dụng mà không có dấu hiệu tái phát hoặc phụ thuộc thuốc khi ngưng.

Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương đánh giá: “Việc sử dụng Cao Bổ Thận để hỗ trợ điều trị suy thận là hướng đi an toàn và khoa học, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng”.

Từ kết quả đạt được, Cao Bổ Thận đã góp phần giúp Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường nhận được bằng khen và cúp vàng danh giá “Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng” do người tiêu dùng bình chọn vào năm 2018.

Theo yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ để tiện liên hệ:

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - HN

Giấy phép hoạt động: 595/SYT-GPHĐ

Hotline: 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược: 325/19 đường Bạch Đằng - Phường 15 – Q.Bình Thạnh - TP. HCM

Giấy phép hoạt động: 03876/SYT-GPHĐ

Điện thoại: 0903.876.437

Website: https://suythan.net/

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.